Trung Quốc khoan giếng dầu siêu sâu để đảm bảo nhu cầu năng lượng

(CLO) Trung Quốc đẩy mạnh khai thác năng lượng với giếng Manshen 72-H6 sâu 8.735 m, hướng tới giàn khoan đạt 15.000 m để giảm phụ thuộc nhập khẩu.

Các công ty dầu khí Trung Quốc vừa khởi động chiến dịch khoan siêu sâu mới tại sa mạc Taklimakan, khu vực Tân Cương, nhằm khai thác thêm nguồn tài nguyên dầu khí từ lòng đất.

trung quoc khoan gieng dau sieu sau de dam bao nhu cau nang luong hinh 1

Hình minh họa một khu trữ dầu tại Trung Quốc. Ảnh: Oil Price

Chiến dịch này hướng đến các mỏ dầu và khí nằm ở độ sâu khoảng 8.000 m dưới lòng đất. Một trong những giếng khoan quan trọng, Manshen 72-H6, tại huyện Sa Nhã, được thiết kế đạt độ sâu tới 8.735 m.

Những năm gần đây, Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động khoan siêu sâu cả trên đất liền và ngoài khơi nhằm gia tăng nguồn cung năng lượng trong nước, qua đó giảm bớt sự phụ thuộc vào nhập khẩu.

Cuối năm 2023, Tập đoàn Dầu khí & Hóa chất Trung Quốc (Sinopec) thông báo đã khai thác thành công dòng dầu khí đầu tiên từ giếng khoan trên đất liền sâu nhất châu Á.

Bên cạnh Sinopec, các tập đoàn dầu khí hàng đầu khác của Trung Quốc như Tập đoàn Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) cũng đang triển khai nhiều dự án khoan quan trọng. Trong đó có mỏ dầu ngoài khơi Deep Sea #1 và giếng khoan Shendi Take 1 tại bể trầm tích Tarim.

Hiện Trung Quốc đang xây dựng một giàn khoan mới có khả năng khoan sâu hơn bất kỳ thiết bị nào trước đây trên đất liền.

Dự án này do Viện Khoa học Địa chất Trung Quốc dẫn đầu, với sự tham gia của nhiều tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp. Mục tiêu là phát triển một giàn khoan thông minh có thể đạt độ sâu 15.000 m, tương đương khoảng 50.000 feet.

Theo Tân Hoa Xã, được tờ South China Morning Post trích dẫn, "Dự án Khoa học và Công nghệ Trái Đất Sâu cấp quốc gia là chiến lược mang tính định hướng tương lai, vừa đáp ứng các xu hướng nghiên cứu khoa học toàn cầu, vừa đảm bảo an ninh năng lượng và tài nguyên quốc gia".

Tại bể trầm tích Tarim, CNPC cũng đang thử nghiệm công nghệ khoan với độ sâu lên đến 11.000 m. Quá trình khoan bắt đầu từ năm 2023. Sau 279 ngày khoan liên tục, giếng khoan này đã vượt mốc 10.000 m, trở thành giếng sâu nhất từng được khoan tại Trung Quốc, theo truyền thông nước này.

Dũng Phan (Theo Oil Price)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: