Trung Quốc sẽ thu về kỷ lục 22 tỷ USD từ sáng kiến Vành đai - Con đường‎

(CLO) Khi 75 quốc gia nghèo phải trả 22 tỷ USD nợ BRI, Trung Quốc lặng lẽ chuyển từ “nhà tài trợ” sang “chủ nợ toàn cầu”.

Năm nay, Trung Quốc dự kiến chuyển vai trò từ nhà cung cấp vốn sang người thu nợ đối với 75 quốc gia đang phát triển, trong đó có những nước nghèo nhất và dễ tổn thương nhất trên thế giới.

770-202505281536141.png
Quốc kỳ Trung Quốc trước một toà nhà ở Bắc Kinh. Ảnh: Business Standard

Các quốc gia này sẽ phải thanh toán khoản vay kỷ lục lên tới 22 tỷ USD cho Bắc Kinh, theo số liệu từ một viện nghiên cứu Australia công bố gần đây.

Trung Quốc dẫn đầu vai trò thu nợ

Theo báo cáo mới nhất từ Viện Lowy, một tổ chức nghiên cứu uy tín của Australia, Trung Quốc hiện đã trở thành chủ nợ hàng đầu của các quốc gia đang phát triển.

Sự thay đổi này bắt nguồn từ việc các khoản vay theo sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) từ những năm 2010 đến nay đã đến hạn thanh toán, trong khi số tiền cho vay mới lại giảm đáng kể. Điều này đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt từ vị thế nhà cung cấp vốn ròng trước đây của Bắc Kinh.

Báo cáo chỉ ra rằng, vào năm 2025, khoảng 75 quốc gia thuộc nhóm nghèo nhất và dễ tổn thương nhất thế giới sẽ phải đối mặt với khoản thanh toán nợ kỷ lục 22 tỷ USD cho Trung Quốc. Đây là hệ quả từ các cam kết cho vay tăng mạnh trong giai đoạn 2012-2018, thời kỳ đỉnh cao của các dự án BRI.

Áp lực ngoại giao và khó khăn nội bộ

Trung Quốc hiện đang rơi vào thế khó khi phải đối mặt với áp lực ngoại giao ngày càng lớn từ quốc tế, yêu cầu nước này tái cơ cấu các khoản nợ không bền vững.

Bên cạnh đó, áp lực trong nước cũng gia tăng, đặc biệt từ các tổ chức bán thương mại, buộc Bắc Kinh phải đẩy mạnh việc thu hồi các khoản nợ chưa thanh toán. Báo cáo này do chuyên gia Riley Duke thực hiện, nhấn mạnh những thách thức mà Trung Quốc đang phải giải quyết.

Riley Duke cho biết, thời điểm công bố nghiên cứu này không phải ngẫu nhiên. Đợt cho vay theo BRI đạt đỉnh vào giữa những năm 2010, và các thời gian ân hạn bắt đầu kết thúc từ đầu thập kỷ 2020. Đây có thể là giai đoạn thử thách lớn đối với các quốc gia đang phát triển trong việc hoàn trả nợ cho Trung Quốc.

Danh tiếng của Trung Quốc bị ảnh hưởng?

Tờ South China Morning Post có trụ sở tại Hong Kong dẫn lời Riley Duke nhận định, việc Trung Quốc chuyển sang vai trò chủ nợ chính có thể tác động không nhỏ đến hình ảnh của nước này trong vai trò đối tác phát triển toàn cầu.

Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng cụ thể vẫn cần thời gian để đánh giá đầy đủ.

Phản ứng từ Bắc Kinh

Trước những thông tin trên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng nhằm giảm nhẹ tầm quan trọng của báo cáo.

Vào ngày thứ Ba, người phát ngôn Mao Ning khẳng định rằng một số quốc gia đang lan truyền tin đồn nhằm bôi nhọ hoạt động hỗ trợ tài chính của Trung Quốc dành cho các nước đang phát triển.

Bà Ning nhấn mạnh, các chương trình hợp tác đầu tư và tài chính của Trung Quốc luôn tuân thủ thông lệ quốc tế, nguyên tắc thị trường và đảm bảo tính bền vững về nợ.

Bà Mao Ning cũng lưu ý, những nước chỉ trích Trung Quốc thường bỏ qua thực tế rằng các tổ chức tài chính đa phương mới là chủ nợ lớn nhất của các quốc gia đang phát triển và đóng vai trò chính trong việc thanh toán nợ.

Sáng kiến BRI và những tranh cãi

Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Tập Cận Bình, sáng kiến Vành đai và Con đường đã trở thành một trong những dự án chiến lược quan trọng, giúp Trung Quốc mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Thông qua BRI, Bắc Kinh đã giải ngân hàng tỷ USD cho các dự án cơ sở hạ tầng tại hàng chục quốc gia đang phát triển. Tuy nhiên, sáng kiến này không tránh khỏi những ý kiến trái chiều.

Một số chỉ trích cho rằng các khoản vay từ Trung Quốc có thể trở thành "bẫy nợ", đặc biệt sau trường hợp cảng Hambantota của Sri Lanka bị Bắc Kinh tiếp quản theo hợp đồng thuê 99 năm để đổi lấy việc xóa nợ.

Nhiều quốc gia nhận đầu tư cũng gặp khó khăn trong việc trả nợ, nhất là sau đại dịch COVID-19, khi khủng hoảng kinh tế toàn cầu và tính khả thi thấp của một số dự án khiến tình hình thêm trầm trọng.

Vị thế chủ nợ của Trung Quốc

Báo cáo của Viện Lowy chỉ ra, trong 54/120 quốc gia đang phát triển có dữ liệu, các khoản thanh toán dịch vụ nợ cho Trung Quốc hiện vượt tổng số tiền phải trả cho Câu lạc bộ Paris - khối bao gồm các nhà cho vay song phương lớn của phương Tây.

Trung Quốc cũng duy trì vị thế chủ nợ song phương lớn nhất tại 7 trong 9 quốc gia láng giềng trên đất liền, bao gồm Lào, Pakistan, Mông Cổ, Myanmar, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan.

Kể từ năm 2019, phần lớn các quốc gia này tiếp tục nhận cam kết vay mới từ Trung Quốc, chiếm khoảng 1/4 tổng số tiền giải ngân kể từ khi hoạt động cho vay của Bắc Kinh bắt đầu giảm vào năm 2018, theo Riley Duke.

Trường hợp Pakistan

Pakistan, đồng minh thân cận của Trung Quốc, là một ví dụ điển hình. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, năm ngoái, Trung Quốc đã trở thành chủ nợ lớn nhất của Pakistan với gần 29 tỷ USD tiền vay, chiếm 22% tổng nợ của nước này. Ngân hàng Thế giới đứng thứ hai với 18% (23,55 tỷ USD), theo sau là Ngân hàng Phát triển Châu Á với 15% (19,63 tỷ USD).

Năm nay, Pakistan dự kiến đối mặt với nhu cầu gia hạn và thanh toán nợ lớn, với các khoản nợ nước ngoài đến hạn ước tính từ 22 tỷ USD đến hơn 30 tỷ USD.

Hồi tháng 3, Bắc Kinh đã gia hạn khoản vay 2 tỷ USD cho Pakistan, trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC) trị giá 60 tỷ USD. Đây là một trong nhiều lần gia hạn tương tự trong vài năm qua.

Điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc

Trong bối cảnh kinh tế trong nước giảm tốc, Trung Quốc đã thay đổi định hướng đầu tư BRI, chuyển từ các siêu dự án quy mô lớn sang những dự án nhỏ hơn nhưng mang tính thẩm mỹ và hiệu quả cao.

Được đề xuất từ năm 2013, BRI hướng tới xây dựng mạng lưới thương mại và cơ sở hạ tầng kết nối châu Á với châu Âu, châu Phi và xa hơn nữa.

Dù vậy, với những thách thức hiện tại, tương lai của sáng kiến này và vai trò của Trung Quốc trong việc hỗ trợ phát triển toàn cầu vẫn còn là chủ đề gây nhiều tranh luận.

Xem thêm

Ngưỡng 20.000 tỷ đồng quá cao, VCCI đề nghị mở rộng cơ chế cho dự án BT

Ngưỡng 20.000 tỷ đồng quá cao, VCCI đề nghị mở rộng cơ chế cho dự án BT

(CLO) Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản góp ý đối với dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật PPP, trong đó đề xuất điều chỉnh một số quy định tại Nghị định 257/2025/NĐ-CP nhằm tăng tính khả thi trong triển khai các dự án hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Lào Cai phê duyệt dự án hầm Hàm Rồng 2.500 tỉ đồng

Lào Cai phê duyệt dự án hầm Hàm Rồng 2.500 tỉ đồng

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hầm đường bộ Hàm Rồng với tổng mức đầu tư 2.500 tỉ đồng. Công trình được kỳ vọng tạo thêm trục kết nối giữa Quốc lộ 4D và tỉnh lộ 152, góp phần giảm áp lực giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị và du lịch tại Sa Pa.

Kiểm tra thuế điện tử: Người nộp thuế được giảm phiền hà, hạn chế sách nhiễu

Kiểm tra thuế điện tử: Người nộp thuế được giảm phiền hà, hạn chế sách nhiễu

(CLO) Việc kiểm tra thuế bằng phương thức điện tử giúp người nộp thuế có thể cung cấp hồ sơ, giải trình và làm việc với cơ quan thuế hoàn toàn trên môi trường số, không cần tiếp xúc trực tiếp trong phần lớn các trường hợp. Quy trình này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch, hạn chế phát sinh phiền hà, sách nhiễu trong quá trình kiểm tra thuế.

Muốn tăng trưởng bứt phá, Việt Nam cần một thị trường chứng khoán đủ sâu và đủ mạnh

Muốn tăng trưởng bứt phá, Việt Nam cần một thị trường chứng khoán đủ sâu và đủ mạnh

(CLO) Theo lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, một nền kinh tế không thể phát triển bền vững nếu thiếu một thị trường chứng khoán đủ lớn, đủ sâu và đủ mạnh, đồng thời việc nâng hạng thị trường không phải là đích đến mà là động lực để thúc đẩy cải cách toàn diện thị trường vốn.

Doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ ra "chìa khóa" để Việt Nam thu hút FDI chất lượng cao

Doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ ra "chìa khóa" để Việt Nam thu hút FDI chất lượng cao

(NB&CL) Các “ông lớn” đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc đều đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Đặc biệt, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã tiếp tục củng cố niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào triển vọng phát triển của Việt Nam.

AI 'Make in Vietnam': Kỳ vọng xuất hiện những doanh nghiệp công nghệ mới của Việt Nam

AI 'Make in Vietnam': Kỳ vọng xuất hiện những doanh nghiệp công nghệ mới của Việt Nam

(CLO) AI không còn là công nghệ của tương lai mà đã trở thành công cụ hiện diện trong mọi lĩnh vực của đời sống. Trong bối cảnh cuộc đua AI toàn cầu diễn ra ngày càng quyết liệt, Việt Nam đang đặt nhiều kỳ vọng vào thế hệ nhà sáng tạo trẻ có thể tạo ra những sản phẩm AI Make in Vietnam và những doanh nghiệp công nghệ mới trong tương lai.

Vì sao các nước vùng Vịnh rót hàng trăm tỷ USD vào châu Phi?

Vì sao các nước vùng Vịnh rót hàng trăm tỷ USD vào châu Phi?

(CLO) Hơn 100 tỷ USD đã được các nước vùng Vịnh rót vào châu Phi trong một thập kỷ qua, biến lục địa này thành một trong những điểm đến đầu tư chiến lược của Trung Đông. Đằng sau làn sóng vốn khổng lồ là mục tiêu đa dạng hóa nền kinh tế, đảm bảo nguồn cung nguyên liệu và mở rộng ảnh hưởng địa chính trị.

Vietnam AI Innovation Challenge 2026: Bệ phóng nhân lực AI chất lượng cao cho nền kinh tế số

Vietnam AI Innovation Challenge 2026: Bệ phóng nhân lực AI chất lượng cao cho nền kinh tế số

(CLO) Ngày 17/7, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng Meta, AI for Vietnam và các đối tác tổ chức Lễ phát động Chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam (Vietnam Innovation Challenge - VIC) 2026 và công bố kế hoạch đăng cai Cuộc thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Quốc tế (International Artificial Intelligence Olympiad - IAIO) 2027.

Muốn hút 'đại bàng', đặc khu kinh tế Việt Nam cần nhiều hơn các ưu đãi

Muốn hút 'đại bàng', đặc khu kinh tế Việt Nam cần nhiều hơn các ưu đãi

(CLO) Các đặc khu kinh tế được kỳ vọng trở thành những cực tăng trưởng mới của Việt Nam trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư toàn cầu ngày càng khốc liệt, chỉ riêng các chính sách ưu đãi là chưa đủ để thu hút những "đại bàng" công nghệ và dòng vốn chất lượng cao.

 Kinh tế tăng tốc, những mất cân đối nào đang tích tụ?

Kinh tế tăng tốc, những mất cân đối nào đang tích tụ?

(CLO) 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong hơn hai thập niên. Tuy nhiên, theo TS. Nguyễn Đình Chúc, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới: Chính khi các chỉ số vĩ mô đang thuận lợi nhất này cần nhìn thẳng vào những vấn đề cơ cấu đang tích tụ phía sau bức tranh tăng trưởng để nhận diện đúng các thách thức và chuẩn bị dư địa cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Tăng trưởng 2 con số cần phương thức điều hành mới

Tăng trưởng 2 con số cần phương thức điều hành mới

(CLO) Kiên định với mục tiêu đưa nền kinh tế bước vào quỹ đạo tăng trưởng hai con số cho năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030, Lãnh đạo Đảng và Chính phủ đã có chỉ đạo mạnh mẽ về yêu cầu đổi mới toàn diện tư duy điều hành, nâng cao năng lực thực thi và tháo gỡ mọi rào cản nguồn lực. Trả lời phỏng vấn báo Nhà báo và Công luận, GS. Trần Thọ Đạt - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân đã phân tích về những điều kiện then chốt, những "nút thắt" cần tháo gỡ để biến quyết tâm chính trị thành động lực phát triển thực chất và bền vững

Kiên quyết xử lý tình trạng 'có tiền mà không tiêu được', hướng tới giải ngân 100% vốn đầu tư công

Kiên quyết xử lý tình trạng 'có tiền mà không tiêu được', hướng tới giải ngân 100% vốn đầu tư công

(CLO) Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong năm 2026, Chính phủ đã ban hành kịch bản tăng trưởng cho 6 tháng cuối năm với hàng loạt giải pháp quyết liệt. Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu kiên quyết điều chuyển vốn từ các bộ, ngành, địa phương giải ngân chậm, chấm dứt tình trạng "có tiền mà không tiêu được".

Cỡ chữ bài viết: