Trung Quốc thành lập gã khổng lồ kinh doanh quặng sắt

(CLO) Một công ty mới được chính quyền trung ương của Trung Quốc hậu thuẫn sắp sửa ra mắt như một phương tiện để quản lý hầu hết các khoản đầu tư vào quặng sắt ở nước ngoài và xử lý việc mua nguyên liệu sản xuất thép tại Trung Quốc.

Việc thành lập doanh nghiệp là một phần trong mục tiêu theo đuổi từ lâu của Trung Quốc nhằm nâng cao vị thế của nước này trong thương mại quặng sắt toàn cầu. Trung Quốc sản xuất hơn một nửa lượng thép thô của thế giới và tiêu thụ phần lớn quặng sắt toàn cầu. Năm 2021, Trung Quốc mua gần 70% lượng quặng sắt xuất khẩu của thế giới, tiêu tốn khoảng 180 tỷ USD.

trung quoc thanh lap ga khong lo kinh doanh quang sat hinh 1

Năm 2021, Trung Quốc mua gần 70% lượng quặng sắt xuất khẩu của thế giới, chi khoảng 180 tỷ USD. Ảnh: Internet.

Tuy nhiên, mặc dù có quy mô khổng lồ, ngành công nghiệp thép của Trung Quốc vẫn chưa được tập trung thành một khối mà nằm rải rác trong số 500 nhà máy thép. Năm 2021, 10 nhà máy luyện thép hàng đầu của nước này chiếm 41,5% tổng sản lượng. Các nguồn tin cho biết Trung Quốc đã lên kế hoạch để xây dựng một doanh nghiệp quặng sắt mới từ giữa năm 2020.

Các nguồn tin thân cận với tờ Caixin cho biết công ty mới đã được chính phủ Trung Quốc thành lập trong năm nay. Không có công bố chính thức nào về tài sản, cơ cấu cổ phần hoặc hoạt động kinh doanh của công ty.

Những người có hiểu biết về vấn đề này cho biết công ty sẽ hoạt động như một nền tảng mua hàng tập trung cho một số nhà sản xuất và thương nhân thép thuộc sở hữu nhà nước để thống nhất các cuộc đàm phán với các nhà cung cấp và tạo sức mạnh đàm phán mạnh mẽ hơn trong các giao dịch. Nó cũng sẽ bao gồm cả các tài sản khai thác ở nước ngoài, chẳng hạn như dự án quặng sắt Simandou lớn ở Guinea.

Caixin được biết một số nhà sản xuất thép hàng đầu của Trung Quốc, bao gồm Tập đoàn thép Baowu Trung Quốc, Tập đoàn sắt thép An Sơn, Trung Quốc Minmetals và Tập đoàn Shougang, đã đồng ý mua khoáng sản thông qua công ty mới này.

Theo Hiệp hội Thép Thế giới, China Baowu là nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới với sản lượng đứng đầu 120 triệu tấn thép thô vào năm 2021. Năng lực sản xuất của tập đoàn được thiết lập để mở rộng hơn nữa với việc mua lại các đối thủ nhỏ hơn. Anshan Iron and Steel là nhà sản xuất thép lớn thứ ba thế giới sau ArcelorMittal SA. Sản lượng năm 2021 là 55,65 triệu tấn.

Sự hình thành của công ty mới đã tiến triển trong tháng này khi Yao Lin, Chủ tịch Tập đoàn Nhôm Trung Quốc (Chinalco), từ chức sau ba năm giữ chức vụ người đứng đầu nhà sản xuất nhôm quốc doanh lớn nhất Trung Quốc. Theo các nguồn tin, ông Yao, 57 tuổi, được chỉ định giám sát việc chuẩn bị thành lập công ty mới vào nửa cuối năm 2021 và dự kiến sẽ đứng đầu công ty.

Trước khi gia nhập Chinalco vào năm 2019, Yao đã làm việc hơn ba thập kỷ tại Angang Steel, nhà sản xuất thép lớn thứ hai của Trung Quốc, nơi vị trí cuối cùng của ông là chủ tịch.

Guo Bin, phó chủ tịch điều hành của China Baowu, cũng đã tham gia nhiều tháng vào công tác chuẩn bị và sẽ tham gia lãnh đạo công ty mới. Ông đã lãnh đạo hoạt động kinh doanh khai thác, thu mua nguyên liệu và đầu tư ra nước ngoài của China Baowu.

Guo, 51 tuổi, gia nhập Baosteel Group năm 1994 và lên làm phó tổng giám đốc vào năm 2015. Năm 2016, Baosteel hợp nhất với đối thủ nhỏ hơn là Wuhan Iron and Steel để thành lập China Baowu, và Guo được bổ nhiệm làm phó chủ tịch điều hành.

Năm 2021, Trung Quốc nhập khẩu 1,12 tỷ tấn quặng sắt, 82,8% trong số đó từ Úc và Brazil. Thị trường quặng sắt toàn cầu đang tập trung cao độ với bốn công ty khai thác hàng đầu - Vale SA, Rio Tinto, BHP Billiton và Fortescue Metals Group - chiếm gần 70% xuất khẩu toàn cầu.

Trong nhiều năm, Trung Quốc đã tìm cách tăng cường ảnh hưởng của mình đối với việc định giá quặng sắt toàn cầu và giảm bớt sự phụ thuộc vào một số nhà cung cấp. Dự án Simandou - khu dự trữ quặng sắt chưa được khai thác lớn nhất thế giới ở Tây Phi - là một trong những vụ đặt cược lớn nhất mà Trung Quốc thực hiện để mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên.

Nhưng sự phát triển của Simandou ở Guinea đã nhiều lần bị trì hoãn bởi các tranh chấp pháp lý và sự gián đoạn chính trị. Dự án được chia thành bốn khối, trong đó hai khối do một tập đoàn được kiểm soát bởi các công ty Trung Quốc và Singapore, hai khối còn lại thuộc sở hữu của Rio Tinto và liên doanh giữa Chinalco và China Baowu.

Caixin cho biết, China Baowu, đã trở thành công ty đầu tư vốn nhà nước vào tháng 6, dự kiến sẽ đóng một vai trò lớn hơn trong việc thúc đẩy sự phát triển của Simandou.

Các cơ quan quản lý ngành thép của Trung Quốc cũng đang thúc đẩy một chương trình được mệnh danh là “kế hoạch nền tảng” nhằm đảm bảo nguồn cung nguyên liệu sản xuất thép. Theo Caixin, kế hoạch đã vạch ra hơn 50 dự án khai thác trong nước và một số dự án ở nước ngoài nhằm mở rộng khả năng tiếp cận khoáng sản của Trung Quốc.

Huy Hoàng (Theo Asia Nikkei)

Xem thêm

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Theo tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong 7 tháng đầu năm 2026, tập đoàn này duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu của tập đoàn này được hoàn thành và vượt kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất vượt mục tiêu đề ra, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 16.903 tỷ đồng.

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(CLO) Ngày 30/7/2026, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tổ chức Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo và Tổ triển khai công tác phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS). Hội nghị tập trung rà soát tiến độ các chương trình trọng điểm, xây dựng định hướng giai đoạn 2026-2030 và đề ra các giải pháp tạo đột phá nhằm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực cốt lõi cho tăng trưởng bền vững của BSR.

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Trong tháng 7/2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân Bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khánh thành ba công trình đèn chiếu sáng giao thông nông thôn bằng năng lượng mặt trời tại Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với tổng kinh phí tài trợ 1 tỷ đồng.

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

(CLO) Sau những vụ việc gây xôn xao liên quan đến thị trường kim cương, sức mua trang sức và đá quý có dấu hiệu chững lại khi niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên đánh đồng toàn bộ thị trường đá quý với những sai phạm xảy ra ở một phân khúc.

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

Những năm gần đây, miền Bắc liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn như Yagi, Wipha, Kajiki, Bualoi, Matmo... cùng nhiều đợt mưa lớn, lũ quét, sạt lở. Gần đây, bão số 1 cùng các đợt mưa lớn xảy ra tại nhiều địa phương phía Bắc tiếp tục cho thấy diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý vận hành và khắc phục sự cố lưới điện.

Cỡ chữ bài viết: