Trung Quốc: Thành tựu thoát nghèo và những cách hiểu khác nhau về "chuẩn nghèo"

(CLO) Kể từ năm 2007, chính phủ Trung Quốc đã miêu tả cuộc chiến chống lại nghèo đói như là một trong ba cuộc chiến “khó khăn” hay “cấp thiết” nhất, bên cạnh việc giảm thiểu ô nhiễm và rủi ro tài chính.

Thành tựu thoát nghèo của Trung Quốc

Empty

Bất chấp đại dịch Covid-19, quốc gia này dường như vẫn tự tin về thành tựu trong năm nay.

Vào tháng Ba, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ ra rằng số hộ nghèo tại nông thôn đã giảm xuống còn 5,51 triệu hộ trong năm 2019. Con số này chỉ chiếm 0,4% trong tổng số dân đông đảo của Trung Quốc.

Ông tuyên bố tình trạng nghèo đói chung toàn khu vực đã cơ bản được loại bỏ. Sự khẳng định này có chút sai lệch với một thống kê khác, được công bố tháng trước bởi Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Vẫn còn khoảng 600 triệu người mà thu nhập hàng tháng [của họ] chỉ vừa đủ 1.000 nhân dân tệ”, ông phát biểu vào cuối kỳ họp thường niên của quốc hội Trung Quốc.

Những cách hiểu khác nhau về chuẩn nghèo của Trung Quốc

Nhiều chuyên gia cho rằng, chiến thắng chống lại nghèo đói của Trung Quốc đạt được không phải bằng cách nâng cao đời sống người dân, mà do hạ thấp quy định về chuẩn nghèo. Mặc dù vậy, sự hoài nghi này bị bám gót bởi hai sự hiểu lầm.

Đầu tiên là quy kết rằng chuẩn nghèo ở vùng nông thôn Trung Quốc phải tằn tiện một cách hết sức vô lý, thấp hơn mức tiêu chuẩn toàn cầu là 1,9 đô la một ngày.

Thứ hai là niềm tin được khơi gợi bởi những bình luận thiếu chính xác rằng 600 triệu người Trung Quốc sống ở mức 1.000 nhân dân tệ mỗi tháng hoặc ít hơn thế.

Không một sự khẳng định nào là đúng cả. Khoảng một thập kỷ trước Trung Quốc đặt ra giới hạn chuẩn nghèo ở mức 2.300 nhân dân tệ một năm, hay 6,3 nhân dân tệ một ngày.

Mức chuẩn nghèo được sử dụng phổ biến nhất bởi Ngân hàng Thế giới là 1,9 đô la một ngày. Mà 6,3 nhân dân tệ có giá trị khoảng 0,9 đô la theo tỷ giá hối đoái hiện nay, dường như đương nhiên khi nghĩ rằng mức chuẩn nghèo ở Trung Quốc thấp hơn của Ngân hàng Thế giới.

Một sự so sánh công bằng trước tiên phải lưu ý rằng Trung Quốc và Ngân hàng Thế giới xác lập mức nghèo tại những năm khác nhau. Giới hạn của Trung Quốc dựa trên giá lưu hành vào năm 2010, của Ngân hàng Thế giới là giá năm 2011.

Ông Tập Cận Bình kêu gọi tìm nhiều giải pháp để giúp đỡ người nghèo. Ảnh: Chinadaily

Ông Tập Cận Bình kêu gọi tìm nhiều giải pháp để giúp đỡ người nghèo. Ảnh: Chinadaily

Trung Quốc cập nhật giới hạn mỗi năm để phản ánh lạm phát mà người nghèo ở nông thôn phải đối mặt. Ngưỡng của năm 2011 là 2.536 nhân dân tệ, tương ứng với 6,95 nhân dân tệ một ngày.

Đó vẫn là một số tiền còm cõi. Tuy nhiên, do giá cả tại những vùng nông thôn ở Trung Quốc có xu hướng thấp hơn so với tại Mỹ, nên 6.95 nhân dân tệ đủ cân đối chi tiêu hơn so với lượng tiền đô la tương đương tại Mỹ.

Vì vậy, đồng nhân dân tệ nên được chuyển đổi thành đồng đô la nhưng không phải bằng tỷ giá hối đoái thị trường, mà thông qua tỷ lệ sức mua tương đương.

Theo Martin Ravallion thuộc Đại học Georgetown, người đã giúp thiết lập giới hạn của Ngân hàng Thế giới, vào năm 2011, tỷ lệ này là 3.04 nhân dân tệ trên một đô la.

Do đó, mức chuẩn nghèo ở nông thôn của Trung Quốc tương ứng với khoảng 2.3 đô la một ngày theo ngang giá sức mua đồng đô la năm 2011, đảm bảo cao hơn mức 1.9 đô la toàn cầu.

Thật vậy, thống kê của World Bank về mức nghèo của Trung Quốc còn thấp hơn con số của chính phủ.

Sau những cách hiểu khác nhau gây ra bởi các nhận định của ông Lý, Tổng cục thống kê Quốc Gia Trung Quốc đã cố gắng lý giải nhận định này.

Họ chỉ ra rằng 610 triệu người đang sống trong các hộ gia đình thuộc nhóm 40% có thu nhập thấp nhất, có thu nhập hàng tháng gần 1.000 nhân dân tệ mỗi người.

Nói cách khác, nếu đem thu nhập kết hợp của họ chia đều cho từng người, mỗi người sẽ nhận được xấp xỉ 1.000 nhân dân tệ. Tức là, 3.000 nhân dân tệ cho một gia đình điển hình gồm 3 người.

Nó là cơ sở trong phát biểu của ông Lý. Nhưng nó khác với việc nói rằng tất cả 610 triệu người sống ở mức 1.000 nhân dân tệ hoặc ít hơn thế.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc thường trích dẫn các thống kê có phần hứa hẹn hơn so với nền kinh tế. Tuy nhiên trong tình huống này, bình luận của ông Lý lại không mang lại hiệu quả và dễ bị hiểu nhầm.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: