Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà: Nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới sự hài lòng của Nhân dân

(CLO) Nhằm đảm bảo sức khỏe và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà đã đề ra những mục tiêu và giải pháp chiến lược cho năm 2025. Trên tinh thần đổi mới và đồng bộ, trung tâm hướng tới một hệ thống y tế hiện đại, an toàn và thân thiện.

Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà là đơn vị y tế công lập hạng II, với quy mô giường bệnh theo kế hoạch là 150 giường, thực kê 315 giường. Trung tâm gồm 05 phòng chức năng, 08 khoa lâm sàng, 02 khoa cận lâm sàng, 02 khoa Y tế dự phòng và 22 Trạm Y tế, đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn.

Năm 2024, tổng biên chế được giao của Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà là 380 người, trong đó: Bộ phận điều trị: 182 người. Bộ phận dự phòng: 28 người. Trạm Y tế: 170 người. Hiện tại, số nhân lực thực tế đang làm việc tại đơn vị là 365 người, trong đó có 168 người làm việc tại bộ phận điều trị, 28 người tại bộ phận dự phòng và 169 người tại các Trạm Y tế.

trung tam y te huyen thach ha nang cao chat luong dich vu huong toi su hai long cua nhan dan hinh 1

Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà triển khai dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân.

Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà đã triển khai hiệu quả công tác y tế trong các dịp nghỉ lễ, Tết cũng như các sự kiện lớn trên địa bàn. Công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được đảm bảo đúng quy định, đồng thời, đơn vị không ngừng mở rộng các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu.

Trung tâm đã kết nối và hội chẩn trực tuyến với các bệnh viện tuyến trên như Bệnh viện Trung ương Huế để xác định các ca bệnh khó, đảm bảo người bệnh được chẩn đoán và điều trị tốt nhất mà không phải chuyển tuyến trên. Quy chế thường trực cấp cứu được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn cho người bệnh. Các trường hợp cấp cứu, phẫu thuật, chấn thương đều được xử lý kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh.

Bên cạnh đó, Trung tâm thực hiện tốt quy chế hội chẩn và quy trình báo động đỏ, giúp xử lý nhanh chóng các ca bệnh nặng, nguy kịch. Nhờ đó, nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo như nhồi máu cơ tim cấp, tai biến mạch não, sốc nhiễm khuẩn... đã được cấp cứu thành công ngay tại tuyến huyện, giảm tải cho tuyến trên và tiết kiệm chi phí cho người dân.

trung tam y te huyen thach ha nang cao chat luong dich vu huong toi su hai long cua nhan dan hinh 2

Trung tâm y tế huyện tổ chức tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu trên địa bàn huyện.

Tính đến nay, Trung tâm đã được phê duyệt 5.975 dịch vụ kỹ thuật, trong đó danh mục kỹ thuật phân tuyến đạt 77,64%. Tổng số lượt khám bệnh đạt 70.083 lượt, đạt 85,78% kế hoạch năm. Trong đó, số lượt khám bảo hiểm y tế là 40.159 lượt, đạt 91,8% kế hoạch. Số lượt điều trị nội trú đạt 13.226 lượt, công suất sử dụng giường bệnh đạt 96,34%, ngày điều trị trung bình là 6,9 ngày.

Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà đã chủ động tham mưu các phương án ứng phó với dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh truyền nhiễm. Công tác giám sát dịch bệnh được thực hiện nghiêm túc từ huyện đến xã. Từ đầu năm đến nay, huyện ghi nhận 08 trường hợp sốt xuất huyết và một số bệnh truyền nhiễm khác như thủy đậu, tay chân miệng, quai bị… nhưng không bùng phát thành dịch. Bên cạnh đó, có 05 ca mắc sởi được phát hiện và xử lý kịp thời.

trung tam y te huyen thach ha nang cao chat luong dich vu huong toi su hai long cua nhan dan hinh 3

Trung tâm y tế huyện Thạch Hà phối hợp cùng các bác sĩ của bệnh viện Trung ương Huế về khám, tư vấn và điều trị bệnh lý nội tiết.

Đơn vị cũng tăng cường công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo vệ sinh môi trường trước và sau mưa lũ để hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Công tác phòng chống bệnh không lây nhiễm cũng được chú trọng, với 16.962 người được phát hiện mắc tăng huyết áp, trong đó 4.755 bệnh nhân đang được quản lý điều trị. Ngoài ra, số bệnh nhân đái tháo đường đang được điều trị là 842 người.

Đặc biệt, Trung tâm đang quản lý và điều trị cho 278 bệnh nhân tâm thần, trong đó có 166 bệnh nhân tâm thần phân liệt và 112 bệnh nhân động kinh. Tỷ lệ bệnh nhân mới phát hiện và đưa vào quản lý đạt 115% kế hoạch năm 2024.

Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà tích cực tham gia Đề án "Khám, chữa bệnh từ xa" với sự hỗ trợ của Bệnh viện Trung ương Huế. Nhiều ca bệnh phức tạp đã được hội chẩn và điều trị hiệu quả ngay tại tuyến huyện. Đơn vị cũng phối hợp với các bác sĩ tuyến trên để khám, tư vấn và điều trị các bệnh lý về tuyến giáp, tai mũi họng, nội tiết, tim mạch… ngay tại địa phương, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao mà không phải di chuyển xa.

trung tam y te huyen thach ha nang cao chat luong dich vu huong toi su hai long cua nhan dan hinh 4

Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế khai mạc Khóa tập huấn công tác giám sát, chuẩn hóa phòng xét nghiệm theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

Bác sỹ Nguyễn Thế Phiệt - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà cho biết, năm 2025, Trung tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, hướng tới việc đảm bảo quy trình tiếp nhận bệnh nhân nhanh chóng, chu đáo.

Mục tiêu trong năm 2025 bao gồm: Tăng 10% số lượt khám chữa bệnh so với năm 2024. Công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 150%. Triển khai các kỹ thuật mới và nâng cao hiệu quả điều trị. Đạt mức 3.56/5 điểm trong đánh giá chất lượng bệnh viện. Hệ thống y học dự phòng sẽ tiếp tục được củng cố, với các mục tiêu quan trọng: Duy trì 22/22 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. 80% trạm y tế xã có bác sĩ làm việc thường xuyên. Kiểm soát tốt dịch bệnh, không để xảy ra ổ dịch lớn.

trung tam y te huyen thach ha nang cao chat luong dich vu huong toi su hai long cua nhan dan hinh 5

Người bệnh khi sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu vẫn được thanh toán bảo hiểm y tế và chỉ trả chi phí chênh lệch về dịch vụ.

"Chuyển đổi số là chìa khóa nâng cao hiệu quả y tế, giảm thủ tục hành chính và tăng minh bạch. Trung tâm sẽ đẩy mạnh bệnh viện thông minh, quản lý hồ sơ số, thanh toán không tiền mặt. Đồng thời, chúng tôi đặt mục tiêu tuyển thêm bác sĩ, cải thiện đãi ngộ và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện", bác sỹ Nguyễn Thế Phiệt nhấn mạnh.

Với sự nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh, cùng những định hướng rõ ràng và chiến lược phù hợp, Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn, hướng tới sự hài lòng và tin tưởng của cộng đồng.

Trần Phong

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: