Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và chương trình đào tạo huấn luyện sơ cấp cứu tại tỉnh Bắc Giang

(CLO) Ngày 9/8, tại hội trường Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang đã diễn ra buổi lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Trung tâm Dịch vụ Nhân đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang.

Tới dự buổi lễ về phía Tỉnh Hội Bắc Giang có bà Lê Thị Duyên, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch gồm bà Nguyễn Thị Thỏa, ông Nguyễn Anh Phương, ông Nguyễn Duy Bảo. Cùng với đó là sự tham dự của các trưởng, phó các phòng ban trực thuộc Tỉnh Hội; Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ các huyện, thị xã, thành phố. Về phía Trung tâm Dịch vụ Nhân đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc; ông Dương Mộng Huyền, Trưởng Ban Tư vấn; ông Hoàng Văn Sơn, Chánh văn phòng của Trung tâm. 

trung uong hoi chu thap do viet nam va chuong trinh dao tao huan luyenso cap cuu tai tinh bac giang hinh 1

Trung tâm dịch vụ nhân đạo và hội chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang ký kết chương trình hợp tác

Bài liên quan

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tập huấn sơ cấp cứu trong các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và chương trình đào tạo huấn luyện sơ cấp cứu trong các doanh nghiệp

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ra mắt Ban Tư vấn Trung tâm Dịch vụ nhân đạo

Hội Chữ thập đỏ Nam Định phấn đấu vận động, trợ giúp ít nhất 2.000 địa chỉ nhân đạo

Tại buổi lễ hai bên đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 6 năm (từ ngày 9/8/2024 – 9/8/2030) về 6 nội dung.

Thứ nhất, tổ chức các hoạt động dịch vụ đào tạo tập huấn, huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu, kiến thức, kỹ năng an toàn trong cuộc sống và tham gia giao thông...; tập huấn kỹ năng ứng xử, giao tiếp, đạo đức nghề nghiệp và văn hoá công sở góp phần lan tỏa giá trị nhân đạo trong cộng đồng.

Thứ hai, tổ chức tuyên truyền, giáo dục sức khỏe và tầm quan trọng của phòng, chống bệnh nghề nghiệp cho cán bộ, công nhân viên và người lao động. Tổ chức các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, công nhân viên và người lao động.

Thứ ba, liên danh, liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; triển khai các dịch vụ an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động trong các khu công nghiệp.

Thứ tư, cung cấp các dụng cụ, vật dụng và trang thiết bị phục vụ công tác sơ cấp cứu; an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động; các sản phẩm quà tặng cho cán bộ, công nhân viên và người lao động.

Thứ năm, phối hợp vận động các nguồn lực để tổ chức triển khai các chương trình, đề án hoạt động Chữ thập đỏ vì mục tiêu nhân đạo.

Thứ sáu, tổ chức thực hiện những hoạt động khác theo thoản thuận của hai bên.

trung uong hoi chu thap do viet nam va chuong trinh dao tao huan luyenso cap cuu tai tinh bac giang hinh 2

Bà Lê Thị Duyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, bà Lê Thị Duyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh đánh giá rất cao tính chuyên nghiệp của Trung tâm Dịch vụ Nhân đạo trong các hoạt động xã hội, đặc biệt là hoạt động đào tạo tập huấn, huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu, kiến thức, kỹ năng an toàn trong cuộc sống và tham gia giao thông, lao động sản xuất; an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động.

Đây là nội dung rất cần thiết, thiết thực cho người dân, người lao động mà tỉnh đang rất quan tâm, đề nghị Trung tâm Dịch vụ Nhân đạo trong thời gian tới tập trung nhân lực để mở các khóa, lớp đào tạo tập huấn sơ cấp cứu cho người dân tỉnh Bắc Giang tại cộng đồng, đặc biệt là công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp. Ngoài ra sẽ triển khai đồng bộ các nội dung phối hợp khác trong thời gian 6 năm hai bên đã ký.

trung uong hoi chu thap do viet nam va chuong trinh dao tao huan luyenso cap cuu tai tinh bac giang hinh 3

PGS. TS Dương Mộng Huyền - Trưởng Ban Tư vấn Trung tâm

Cùng với đó, chiều ngày 8/8 và sáng 9/8, đoàn công tác của Trung tâm Dịch vụ Nhân đạo và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang đã làm việc với một số sở, ban, ngành: Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh... về việc xây dựng dự thảo kế hoạch tập huấn sơ cấp cứu trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh ký ban hành. 

trung uong hoi chu thap do viet nam va chuong trinh dao tao huan luyenso cap cuu tai tinh bac giang hinh 4

Trung tâm làm việc với bà Nguyễn Thị Thu Hương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang

Tại các buổi làm việc tất cả các sở, ban, ngành đều nhất trí cao về dự thảo kế hoạch tập huấn sơ cấp cứu do Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Trung tâm Dịch vụ Nhân đạo xây dựng, đề nghị trình UBND tỉnh ký, ban hành.

Tại Chương trình ký kết với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nhân đạo đã đánh giá rất cao các hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang trong các năm qua, đặc biệt là công tác thành lập, duy trì hoạt động các trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế. Đây là mô hình điểm của toàn quốc, hiện tại Bắc Giang có 159 trạm, điểm sơ cấp cứu được Sở Y tế cấp phép hoạt động, đang đứng đầu cả nước về số lượng và chất lượng các trạm, điểm sơ cấp Chữ thập đỏ. 

trung uong hoi chu thap do viet nam va chuong trinh dao tao huan luyenso cap cuu tai tinh bac giang hinh 5

Ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nhân đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu

Trong thời gian tới Trung tâm sẽ hỗ trợ Tỉnh Hội Bắc Giang về tập huấn viên, giáo trình tài liệu tập huấn sơ cấp cứu và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức thành công hoạt động dịch vụ tập huấn sơ cấp cứu tại cộng đồng, đặc biệt là tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp theo sự chỉ đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và UBND tỉnh Bắc Giang.

Thời gian qua, vấn đề an toàn cho người lao động luôn được các cấp, các ngành quan tâm khi tình trạng tai nạn giao thông, cháy nổ, đuối nước… gia tăng. Trong đó bao gồm nguyên nhân đến từ việc các nạn nhân không được sơ cấp cứu kịp thời; người dân, người lao động, gia đình không hiểu biết và không có kỹ năng sơ cấp cứu.

trung uong hoi chu thap do viet nam va chuong trinh dao tao huan luyenso cap cuu tai tinh bac giang hinh 6

Làm việc với Ban lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang

Nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng sơ cấp cứu hướng tới xây dựng một cộng đồng an toàn, an toàn trong lao động, an toàn trong sản xuất và an toàn trong sinh hoạt, Trung tâm Dịch vụ Nhân đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đang tích cực phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các cấp tổ chức các khóa đào tạo, huấn luyện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu cho người dân, đặc biệt là các cán bộ, công nhân viên và người lao động tại các doanh nghiệp.       

Hiện nay, Quốc hội và Chính phủ đang giao nhiệm vụ đào tạo, tập huấn sơ cấp cứu cho Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Bộ Y tế, trong đó Hội Chữ thập đỏ Việt Nam giữ vai trò nòng cốt và có trách nhiệm triển khai thực hiện.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: