(CLO) 9h30 sáng nay (16/5), Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC với giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 87,5 triệu đồng/lượng. Trên thị trường, giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng lên 90,4 triệu đồng/lượng.
Báo giá của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn cho thấy, giá vàng SJC hiện giao dịch ở mức 87,9 triệu đồng/lượng (mua vào) - 90,4 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng mỗi chiều 200.000 đồng/lượng so với chiều qua.
Giá vàng nhẫn cũng đồng loạt tăng mạnh, mức tăng khoảng 400 nghìn - 500 nghìn đồng/lượng. Theo đó, giá bán ra vàng nhẫn đạt trên 77 triệu đồng/lượng.
9h30 sáng nay (16/5), Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC với giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 87,5 triệu đồng/lượng. Ảnh: Quang Hùng.
9h30 sáng nay (16/5), Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC. Giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 87,5 triệu đồng/lượng, giảm so với mức 87,7 triệu đồng/lượng ở phiên ngày 14/5.
Trong phiên đấu thầu ngày 14/5/2024, NHNN đã tổ chức đấu thầu thành công với khối lượng trúng thầu cao nhất cũng như số lượng thành viên trúng thầu nhiều nhất trong các phiên đấu thầu vừa qua.
Cụ thể, đã có 8 thành viên trúng thầu với tổng khối lượng là 8.100 lượng, trong đó có 3 công ty là: Công ty SJC, Công ty Doji, Công ty PNJ trúng thầu cùng với 5 ngân hàng thương mại. Sau 3 phiên đấu thầu thành công được diễn ra, NHNN đã cung ứng thêm cho thị trường 14.900 lượng SJC.
Thực tế tại các phiên đấu thầu vừa qua, Công ty SJC đều trúng thầu với khối lượng 2.000 lượng mỗi phiên. Các tổ chức khác dè dặt hơn khi tham gia đấu thầu vàng miếng từ NHNN do lo ngại rủi ro biến động giá và không có lượng khách hàng đến mua vàng miếng SJC như tại Công ty SJC. Khi mua được vàng miếng từ NHNN, công ty đã thực hiện bán ngay ra thị trường.
Trên thế giới, chốt phiên giao dịch ngày 15/5, giá vàng giao ngay tăng 27 USD lên 2.385 USD/ounce. Trong phiên, giá vàng có thời điểm chạm 2.390 USD/ounce - mức tăng cao nhất gần một tháng qua.
Thị trường vàng thế giới đi lên do USD yếu đi và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm, sau khi nước này công bố lạm phát tháng 4 tăng chậm hơn dự báo. Cụ thể, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 của Mỹ cho thấy CPI tháng 4 tăng 0,3% so với tháng trước và 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones dự đoán CPI tăng 0,4% so với tháng 3 và 3,4% so với cùng kỳ năm 2023.
Số liệu này đã củng cố khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất.
(CLO) Ấn Độ sẽ phải nỗ lực để tạo đủ việc làm cho lực lượng lao động ngày càng tăng trong thập kỷ tới ngay cả khi nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ nhanh chóng 7%, đồng thời cho thấy quốc gia đông dân nhất thế giới sẽ cần nhiều bước đi phối hợp hơn để thúc đẩy việc làm và chuyên môn của lao động, theo Citigroup.
(CLO) Chánh thanh tra Bộ Công Thương vừa quyết định xử phạt hành chính 185 triệu đồng Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà (Lào Cai) do sai phạm của Nhà máy Thủy điện Bắc Hà.
(CLO) Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm công bố thỏa thuận với hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc BYD để xây dựng một nhà máy trị giá 1 tỷ USD ở phía Tây đất nước. Động thái này được cho là thúc đẩy sự hiện diện của nhà sản xuất ôtô Trung Quốc tại châu Âu vào thời điểm căng thẳng thương mại leo thang.
(CLO) Nếu muốn đạt các mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh dân số giảm, Nhật Bản được dự báo cần bổ sung gần 1 triệu lao động nước ngoài sau 16 năm nữa.
TS. Nguyễn Minh Thảo, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) cho rằng, đề xuất đưa các sản phẩm đồ uống vào danh mục chịu thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ không hữu hiệu, vì sắc thuế này sẽ tạo tác động tiêu cực đến nền kinh tế lớn hơn lợi ích có thể đạt được.