Tham dự cuộc làm việc có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Tổng Biên tập, Tổng Giám đốc, Giám đốc các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch...
Báo chí phải "tinh, sắc, nhanh, đi trước đón đầu"
Phát biểu mở đầu, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cho biết, cuộc làm việc nhằm đánh giá kết quả công tác thông tin, tuyên truyền 6 tháng đầu năm; phân tích những khó khăn, vướng mắc; đồng thời đề xuất các giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong 6 tháng cuối năm 2026, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 và Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV.
Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI) khiến thông tin được tạo lập, lan truyền với tốc độ rất nhanh, nhiều trường hợp chưa qua kiểm chứng, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với báo chí.
"Nếu chúng ta không tinh, không sắc, không nhanh và không đi trước đón đầu sẽ không kịp với yêu cầu của thực tiễn", đồng chí nhấn mạnh.
Từ đó, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu các cơ quan báo chí tăng cường hiện diện và phát huy vai trò trên không gian số; tiếp tục khẳng định vị thế là nguồn thông tin chính thống, kịp thời, chính xác, giúp người dân nhận diện thông tin đúng - sai, góp phần đấu tranh với tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng.
Đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: "Khi nhân dân thấu hiểu, tin tưởng, đồng thuận với chủ trương của Đảng, tạo sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân sẽ hình thành sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước, hướng tới mốc 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước".
Để truyền thông chính sách đạt hiệu quả, đồng chí cho rằng các bộ, ngành, cơ quan xây dựng và hoạch định chính sách cần chủ động phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho báo chí. Vì vậy, cần xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý nhà nước với các cơ quan báo chí ngay từ quá trình xây dựng, ban hành và triển khai chính sách.
Dẫn chứng từ nhiều đợt tuyên truyền quy mô lớn thời gian qua, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, khi được tổ chức bài bản, đồng bộ và có sự phối hợp hiệu quả, truyền thông sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng của nhân dân, qua đó củng cố niềm tin đối với Đảng và Nhà nước.
Chuyển mạnh từ đưa tin sang phân tích và kiến giải chính sách
Một trong những yêu cầu được đồng chí Trịnh Văn Quyết đặc biệt nhấn mạnh là tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV cùng các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, bảo đảm nội dung tuyên truyền thực sự đi vào cuộc sống.
Đồng chí yêu cầu báo chí chuyển mạnh từ đưa tin sự kiện sang truyền thông, phân tích và kiến giải chính sách; không chỉ phản ánh diễn biến các cuộc họp, hội nghị mà cần làm rõ ý nghĩa, mục tiêu, tác động và lợi ích của các chủ trương, chính sách đối với người dân và sự phát triển của đất nước; tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ để giúp công chúng hiểu đúng, hiểu sâu và tạo sự đồng thuận xã hội.
Ghi nhận những chuyển biến tích cực của báo chí thời gian qua trong việc tăng cường các bài viết phân tích, kiến giải chính sách, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị tiếp tục đổi mới phương thức thể hiện; đồng thời nghiên cứu đổi mới cách đánh giá hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, không chỉ dựa trên số lượng tin, bài mà phải đo lường được tác động đến nhận thức, niềm tin, khát vọng cống hiến và sự đồng thuận trong xã hội.
Đồng chí cũng nhấn mạnh vai trò của báo chí trong việc góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số thông qua việc cổ vũ tinh thần lao động, sản xuất, kinh doanh; khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng, phát triển đất nước; đồng thời thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội, góp phần hoàn thiện các chủ trương, chính sách.
Bên cạnh đó, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu đánh giá toàn diện kết quả sau hơn một năm thực hiện mô hình tổ chức mới của hệ thống chính trị, nhất là việc sắp xếp các cơ quan báo chí; làm rõ kết quả đạt được, những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc cũng như các mô hình, cách làm hiệu quả cần nhân rộng.
Khẳng định báo chí phải tiếp tục là dòng chảy thông tin chủ lưu, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị các cơ quan báo chí đổi mới cách làm để có thêm nhiều tác phẩm giàu cảm xúc, có sức lay động, phản ánh sinh động thực tiễn, nhất là tại các địa bàn còn nhiều khó khăn; qua đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp và truyền cảm hứng cống hiến trong xã hội.
Đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, định hướng thông tin
Báo cáo tại cuộc làm việc, đồng chí Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã đổi mới công tác chỉ đạo, định hướng thông tin phục vụ Đại hội XIV của Đảng; tăng cường cơ chế báo cáo nhanh, tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ theo nguyên tắc "một đầu mối" và tổ chức giao ban báo chí hằng tuần.
Cùng với đó, Ban tiếp tục tham mưu sửa đổi các quy định của Đảng, Nhà nước về báo chí, truyền thông; đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy cơ quan báo chí; tham mưu Bộ Chính trị ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) sau khi chuyển đổi thành đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm được tăng cường; việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ người làm báo được triển khai thường xuyên; công tác cấp phép hoạt động và hiệp y bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí được thực hiện nghiêm túc, khách quan, công tâm.
Theo đồng chí Tống Văn Thanh, các cơ quan báo chí đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng, Hội nghị Trung ương 2, Hội nghị Trung ương 3; tập trung xây dựng chương trình tuyên truyền bài bản, sáng tạo, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.
Nhiều cơ quan báo chí có cách làm hiệu quả. Báo Nhân Dân vận hành Trang thông tin "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" với hàng triệu lượt xem mỗi ngày. TTXVN xây dựng chuyên trang bằng 6 ngôn ngữ và mục "Dành cho báo chí", phục vụ 238 cơ quan báo chí với hơn 11.000 lượt khai thác. VTV duy trì khoảng 50 tin, phóng sự mỗi tuần trên các chương trình thời sự chủ lực, phát sóng 16 chương trình tọa đàm chuyên sâu trong ba tháng. Nhiều cơ quan báo chí địa phương cũng triển khai hàng trăm đến hàng nghìn tin, bài, phóng sự tuyên truyền về Đại hội XIV.
Công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được triển khai chủ động, bài bản. Các cơ quan báo chí tăng thời lượng phát sóng, mở nhiều chuyên trang, chuyên mục, sản xuất hàng nghìn video ngắn, infographic hướng dẫn quy trình bầu cử và giới thiệu ứng cử viên.
Đối với các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, báo chí duy trì tuyên truyền thường xuyên, liên tục; đồng thời đẩy mạnh truyền thông về kết quả một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; các chuyến công tác nước ngoài của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các bài viết, bài phát biểu quan trọng của đồng chí.
Đồng chí Tống Văn Thanh đánh giá, điểm nổi bật là nội dung và hình thức thông tin đã chuyển từ đưa tin hoạt động, đăng toàn văn bài phát biểu sang khai thác, phân tích sâu, làm nổi bật các thông điệp, chỉ đạo cốt lõi bằng những minh chứng từ thực tiễn.
Bên cạnh đó, báo chí tiếp tục dành sự quan tâm lớn cho tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số; xây dựng nhiều tuyến bài chuyên sâu phân tích từng lĩnh vực, đề xuất các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng.
Cùng với việc lan tỏa gương người tốt, việc tốt và các phong trào thi đua yêu nước, các cơ quan báo chí duy trì nhiều chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của đường lối phát triển đất nước.
Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ rõ một số hạn chế. Công tác thông tin, tuyên truyền ở một số thời điểm còn nặng về phản ánh sự kiện, thiếu các bài viết phân tích chuyên sâu; việc đấu tranh với thông tin xấu độc, bôi nhọ lãnh đạo có lúc còn chậm; một số cơ quan báo chí vẫn tồn tại tâm lý thụ động, né tránh, "an toàn" khi xử lý các vấn đề chính trị quan trọng, phức tạp và nhạy cảm.
Tại cuộc làm việc, đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã tập trung trao đổi, đánh giá kết quả công tác thông tin, tuyên truyền; phân tích những khó khăn, điểm nghẽn trong hoạt động báo chí; đồng thời đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách và phát huy vai trò của báo chí trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.