Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Tới dự Lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam, Đảng uỷ Than Quảng Ninh, các đại biểu khách mời, các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo và đông đảo cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên của Nhà trường.

truong cao dang than khoang san viet nam long trong to chuc le ky niem ngay nha giao viet nam hinh 1

Tiết mục văn nghệ (tự biên, tự diễn) chào mừng các thầy cô giáo trong Lễ kỷ niệm 20/11.

Đây là dịp tốt để Nhà trường và các thế hệ học trò thể hiện tình cảm, tôn vinh, kính trọng, biết ơn các thầy cô giáo đã và đang cống hiến vì sự nghiệp “Trồng người”; đồng thời là cơ hội ôn lại truyền thống và thành tựu hoạt động của Trường trong thời gian qua.

Trường cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam được thành lập ngày 09/10/2014, trên cơ sở sáp nhập 3 trường gồm: Trường Cao đẳng nghề mỏ Hữu Nghị, Trường Cao đẳng nghề CN mỏ Việt Bắc và Trường Cao đẳng nghề mỏ Hồng Cẩm. Sau khi sáp nhập, nhà trường đã thống nhất lấy ngày 20/11/1960 (ngày thành lập của 1 trong 3 trường có truyền thống nhiều năm nhất) là ngày truyền thống Nhà trường.

truong cao dang than khoang san viet nam long trong to chuc le ky niem ngay nha giao viet nam hinh 2

Trước giờ khai mạc Lễ kỷ niệm, các đại biểu khách mời và lãnh đạo Tập đoàn TKV, lãnh đạo Nhà trường cùng dâng hương, báo công Bác tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong khuôn viên trường.

Kế thừa truyền thống của các trường, trong 10 năm qua, Nhà trường luôn tự hào đã không ngừng phát triển, vượt qua mọi khó khăn thử thách. Đã đào tạo hàng chục vạn học sinh, sinh viên các cấp trình độ; đào tạo trên 20 vạn học sinh các ngành nghề, đảm bảo cung cấp đủ nguồn lao động chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp ngành than. Bồi dưỡng, đánh giá kỹ năng nghề cho gần 10 vạn lao động; tổ chức hướng dẫn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho trên 13 vạn lao động của các doanh nghiệp và tổ chức xã hội.

Từ năm 2006 đến nay, Nhà trường đã tự chủ trong mọi mặt hoạt động; đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, có đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần phong phú, thu nhập ổn định và không ngừng được tăng cao. cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho đào tạo được đầu tư theo hướng hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội, cải thiện tốt điều kiện làm việc cho các nhà giáo và người lao động.

truong cao dang than khoang san viet nam long trong to chuc le ky niem ngay nha giao viet nam hinh 3

Thầy giáo Nguyễn Quốc Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Đặc biệt, với chủ trường xây dựng “Thị trường đào tạo tuần hoàn” và thực hiện các tiêu chí “Doanh nghiệp vì người lao động", Nhà trường đã đề ra nhiều chính sách, mô hình đào tạo mới có chất lượng cao như: đào tạo hệ liên thông nghề 3 cấp trình độ, đào tạo nghề kết hợp với đào tạo văn hoá hệ Trung học phổ thông..., qua đó tiếp tục làm tốt công tác tuyển sinh đào tạo và chủ trương xã hội hóa đào tạo nghề.

Năm 2024 là điểm nhấn quan trọng trong hành trình 64 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường, khi lần đầu tiên nhà trường vinh dự được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chọn là 1 trong 2 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh đăng cai tổ chức Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2024.

truong cao dang than khoang san viet nam long trong to chuc le ky niem ngay nha giao viet nam hinh 4

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và 64 năm Ngày truyền thống Nhà trường.

Vinh dự càng được tô thêm khi Nhà trường có 6 thầy, cô giáo giành được giải cao trong kỳ hội giảng toàn quốc lần này; đó là thầy giáo Phùng Khắc Thọ (Phân hiệu Hoành Bồ), giải nhất; cô giáo Nguyễn Thị Ly (Phân hiệu Móng Cái), giải nhì, cô giáo Trần Thị Minh Trang (Trung tâm Hợp tác đào tạo Hồng Cẩm), giải ba. Các thầy giáo Mai Đức Long, Vũ Mạnh Hà (Phân hiệu Việt Bắc) và thầy giáo Đào Thế Dương (Phân hiệu Hữu Nghị) giành giải khuyến khích.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thầy giáo Nguyễn Quốc Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường vui mừng biểu dương và chúc mừng thành công của 6 nhà giáo. Đồng thời, bày tỏ lòng cảm ơn và tri ân sâu sắc tới toàn thể các thế hệ nhà giáo đã gắn bó với sự phát triển của trường.

truong cao dang than khoang san viet nam long trong to chuc le ky niem ngay nha giao viet nam hinh 5

Biểu diễn nghệ thuật chào mừng các thầy cô giáo và nhà trường 64 năm xây dựng, phát triển không ngừng.

Cảm ơn và tri ân Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam, các Sở, ban ngành, địa phương của 2 tỉnh (Quảng Ninh và Thái Nguyên); cũng như các bậc phụ huynh và học sinh, sinh viên của Nhà trường đã luôn quan tâm giúp đỡ và đồng hành cùng sự phát triển đi lên của Nhà trường.

Nguyễn Quân

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: