Trường Đại học Thành Đô: Khó khăn tuyển sinh, sống nhờ vào đào tạo liên thông ngành dược!

Trường Đại học Thành Đô (ở Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội) được thành lập theo Quyết định số 679/QĐ-TTg ngày 27/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô.

Trường này cho rằng đang theo đuổi triết lý “Trí- Năng-Nhân- Hòa”. Hiện nay, trường có quy mô đào tạo tiến sĩ Quản lý kinh tế 9 học viên.

Về đào tạo đại học, ngành công nghệ thông tin có quy mô 237 sinh viên, Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử 31, Công nghệ kỹ thuật ô tô 149 sinh viên. Quản trị văn phòng 7 sinh viên, Việt Nam học 18 sinh viên.

truong dai hoc thanh do kho khan tuyen sinh song nho vao dao tao lien thong nganh duoc hinh 1
truong dai hoc thanh do kho khan tuyen sinh song nho vao dao tao lien thong nganh duoc hinh 2

Quy mô đào tạo hiện nay của Trường Đại học Thành Đô nhỏ lẻ.

truong dai hoc thanh do kho khan tuyen sinh song nho vao dao tao lien thong nganh duoc hinh 3

Nhìn chung quy mô đào tạo cử nhân chính quy của Trường Đại học Thành Đô là rời rạc, nhỏ lẻ. Ngành Dược học có quy mô đào tạo thuộc loại tốt nhất là 122 sinh viên.

Theo đề án tuyển sinh của nhà trường, việc đào tạo cho đối tượng từ cao đẳng lên đại học của ngành dược học lại là “mỏ vàng” của trường. Hiện Trường Đại học Thành Đô có quy mô đào tạo lên đến 1113 sinh viên liên thông.

Bên cạnh đó việc đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học đối ngành dược học cũng thu hút được nhiều người học. Với thời gian đào tạo từ 2 đến 2,5 năm nhà trường đang đào tạo 718 người tốt nghiệp trung cấp dược học theo học.

Nhìn chung đối với điểm tuyển sinh, nhà trường lấy phương thức xét tuyển điểm tốt nghiệp trong năm 2022 là 15 điểm, năm 2023 là 16 điểm. Trường xét tuyển theo phương thức học bạ lấy 18 điểm theo tổ hợp xét tuyển.

truong dai hoc thanh do kho khan tuyen sinh song nho vao dao tao lien thong nganh duoc hinh 4
truong dai hoc thanh do kho khan tuyen sinh song nho vao dao tao lien thong nganh duoc hinh 5

Trường Đại học Thành Đô sống nhờ vào đào tạo liên thông ngành dược.

Hiện nay, giảng viên cơ hữu của nhà trường có 184, trong đó có 1 giáo sư, 25 phó giáo sư, 61 tiến sĩ, 96 thạc sĩ, 1 cử nhân. Ngành sức khỏe là ngành có số lượng giảng viên có trình độ cao nhất 8 phó giáo sư, 23 tiến sĩ, 25 thạc sĩ. Còn lại đa số chỉ có từ 2 đến 5 tiến sĩ. Số giảng viên thỉnh giảng của trường có 85, trong đó có 24 tiến sĩ, 1 giáo sư và 6 phó giáo sư.

Trường chỉ có 6 ngành học đạt chuẩn kiểm định đó là ngành công nghệ thông tin, dược học, ngôn ngữ Anh, quản trị kinh doanh, Việt Nam học và Quản lý kinh tế. 

Hiện nay, trường có nhiều ngành đã đào tạo được hơn 10 năm nhưng công tác tuyển sinh cũng èo uột, không thu hút được thí sinh theo học.

Trong năm 2023, tổng thu hợp pháp của nhà trường đạt 67 tỷ đồng. Tổng chi phí đào tạo của nhà trường đối với một sinh viên/năm học là 21 triệu đồng.

Nhìn chung Trường Đại học Thành Đô với tiền thân là cao đẳng nghề tư thục nên khi đào tạo các ngành học bậc đại học liên quan đến kinh tế, công nghệ, sức khỏe nên khó thu hút được người học. Điểm đầu vào thấp, học phí trung bình nhưng người học vẫn không lựa chọn.

Chỉ có ngành dược học nhờ chính sách đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học nên đã thu hút được nhiều người học.

Chất lượng đào tạo của nhà trường cũng là vấn đề khó thể đánh giá. Theo Đề án tuyển sinh của nhà trường có thể thấy đây là trường thuộc loại tốp cuối trong số các trường đại học đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: