Trường THCS Đông Phương Yên: Không ngừng đổi mới trong công tác công tác dạy và học 

Nằm ven quốc lộ 6A thuộc xã Đông Phương Yên (huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội), Trường THCS Đông Phương Yên là ngôi trường có bề dày lịch sử hình thành và phát triển. Theo đó, vào năm 1954 khi cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi, miền Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng và nền giáo dục bước sang một trang mới.

Tuy nhiên, đây cũng là thời kỳ phải đối mặt với không ít khó khăn. Trong những năm đầu hòa bình cho đến những năm 60, 70 của thế kỷ XX, những con em Đông Phương Yên muốn đi học phải học nhờ ở Đông Sơn, Trung Hòa (huyện Chương Mỹ), bởi vậy nhiều em học sinh không đủ điều kiện theo học. 

truong thcs dong phuong yen khong ngung doi moi trong cong tac cong tac day va hoc hinh 1

Tập thể Ban Giám hiệu và thầy cô giáo trường THCS Đông Phương Yên.

Trước bối cảnh khó khăn ấy, Đảng ủy và UBND xã Đông Phương Yên đã đề nghị Huyện ủy, UBND Huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ cho phép thành lập trường học cho con em xã nhà. Năm 1975, trường cấp 2 Đông Phương Yên chính thức được thành lập từ phân hiệu của trường cấp 2 Đông Sơn. Đây là sự kiện có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với nhân dân xã Đông Phương Yên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển giáo dục, đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh.

Khi thành lập, trường do thầy giáo Nguyễn Hữu Tập làm hiệu trưởng, địa điểm đặt tại thôn Đồi 3. Lúc này, cơ sở vật chất của trường vô cùng thiếu thốn. Trường được xây dựng bằng tranh tre nứa lá… cho nên thầy và trò vừa dạy, vừa học, vừa xây dựng cơ sở vật chất…. Vượt qua những khó khăn về vật chất, cả thầy, trò vẫn hăng hái, say mê và gắn bó với nhau trong khí thế của phong trào thi đua 2 tốt.

truong thcs dong phuong yen khong ngung doi moi trong cong tac cong tac day va hoc hinh 2

Các em học sinh giỏi luôn được nhà trường động viên kịp thời.

Sau năm 1980, trường cấp 2 Đông Phương Yên đã sáp nhập cùng trường cấp I thành trường phổ thông cơ sở Đông Phương Yên và dời trường về thôn Yên Kiện (nay là địa điểm của trường tiểu học Đông Phương Yên). Thời kỳ ấy, phòng học đã được xây dựng bằng nhà ngói, nhưng số phòng và bàn ghế chưa đủ đáp ứng với số học sinh nên phải học cả ở đình, chùa. Dù vậy, cả thầy và trò vẫn từng bước khắc phục khó khăn để tham gia học tập. Nhà trường đã đóng góp cho quê hương nhiều thế hệ học trò tài năng, đức độ…

Năm 1992, thực hiện chủ trương tách trường THCS và tiểu học, trường chính thức được tách ra với tên gọi trường THCS Đông Phương Yên. 

Trong những năm qua, công tác giáo dục & đào tạo của xã Đông Phương Yên nói chung, Trường THCS Đông Phương Yên nói riêng luôn được Đảng, Nhà nước và UBND huyện Chương Mỹ quan tâm, đầu tư, hỗ trợ về mọi mặt. 

truong thcs dong phuong yen khong ngung doi moi trong cong tac cong tac day va hoc hinh 3

Nhà trường kết hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức chuyên đề truyền thông về an toàn giao thông đến các em học sinh.

Trong giai đoạn 2015 – 2020, nhà trường được đầu tư xây dựng và cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm thêm nhiều trang thiết bị giáo dục tiên tiến như máy chiếu, máy tính, màn hình cảm ứng phục vụ cho công tác dạy và học. Có thể nói đây là thời kỳ đáng tự hào trong lịch sử phát triển của nhà trường.

Với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, trường THCS Đông Phương Yên đã triển khai nhiều hoạt động thi đua như: thầy thi đua dạy tốt, trò thi đua học tốt; đặc biệt là phong trào ôn học sinh giỏi, trường luôn đứng trong tốp đầu của huyện Chương Mỹ. Từ đó, nhà trường luôn có những học sinh đoạt giải cao trong các kì thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp Thành phố. 

truong thcs dong phuong yen khong ngung doi moi trong cong tac cong tac day va hoc hinh 4

Phụ huynh và học sinh tham gia buổi học kĩ năng sống.

Đặc biệt, sự đổi mới trong việc dạy và học của trường THCS Đông Phương Yên còn được thể hiện đậm nét khi công tác dạy và học không chỉ bó hẹp trong không gian nhà trường mà học sinh còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng những kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Từ năm 2016 – 2017 đến nay, dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo, hàng năm nhà trường đều có học sinh đạt giải cấp thành phố trong cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho học sinh phổ thông.

Thầy cô và học sinh cũng nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền xã Đông Phương Yên và nhân dân địa phương, sự đồng hành của các bậc phụ huynh. 

Cùng với đó, là đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường luôn tâm huyết, yêu nghề; luôn học hỏi, chủ động, sáng tạo trong công tác giảng dạy chuyên môn. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cũng luôn đoàn kết, gắn bó, xây dựng tập thể vững mạnh và phát triển. Đặc biệt, năm học 2021 - 2022, nhà trường và cá nhân thầy Hiệu trưởng Đỗ Bình Luận đã được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen.        

Đến nay, Trường THCS Đông Phương Yên có tổng số 820 em học sinh được giảng dạy bởi 47 thầy, cô giáo có chuyên môn cao, luôn hết lòng, tậm tâm với công tác giáo dục, luôn quan tâm, lắng nghe, chia sẻ với học trò. 

truong thcs dong phuong yen khong ngung doi moi trong cong tac cong tac day va hoc hinh 5

Các em học sinh luôn có những giờ ngoại khóa bổ ích.

Có thể nói, từ khi thành lập đến nay, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THCS Đông Phương Yên luôn phát huy truyền thống đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài vùa hồng vừa chuyên, nhiều năm liền đạt trường tiên tiến cấp huyện. Sổ vàng truyền thống đã ghi nhận công lao đóng góp của nhiều thầy cô giáo tâm huyết cũng như sự nỗ lực của những học sinh ưu tú.

truong thcs dong phuong yen khong ngung doi moi trong cong tac cong tac day va hoc hinh 6

Nhiều hội thi có ý nghĩa, thiết thực được nhà trường tổ chức.

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể Ban Giám hiệu nhà trường, sự tâm huyết của các thầy cô giáo, sự ham học của các em học sinh, tin tưởng rằng, Trường THCS Đông Phương Yên sẽ không ngừng lớn mạnh, đóng góp cho công tác giáo dục của nước nhà.

PV

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao ngày càng cấp thiết, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ với chiến lược lấy chất lượng đào tạo làm nền tảng, chuyển đổi số làm động lực và hợp tác với các cơ sở y tế, doanh nghiệp để thực hành và làm cầu nối việc làm. Từ những đổi mới trong tuyển sinh, chương trình đào tạo đến khát vọng vươn tới các chuẩn mực khu vực, nhà trường đang mở ra hành trình kiến tạo những thế hệ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu của nền y học hiện đại.

Cỡ chữ bài viết: