Trường UTH lên tiếng về thông tin Viện DCI chậm đóng BHXH

(CLO) Trên một số trang truyền thông đăng tải thông tin Viện Nghiên cứu - Đào tạo Đèo Cả (DCI) bị Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh khoá thẻ BHYT do chậm đóng BHXH. 

Trường Đại học giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh (UTH) được biết đến là một trong những cơ sở đào tạo bậc đại học chuyên ngành Giao thông vận tải uy tín hàng đầu Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, trên một số trang truyền thông đăng tải thông tin Viện Nghiên cứu - Đào tạo Đèo Cả (DCI) bị Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh khoá thẻ BHYT do chậm đóng BHXH. 

Về thông tin này, PGS. TS Nguyễn Anh Tuấn – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh cho biết các hoạt động của Viện DCI, nhân sự làm việc tại Viện DCI thuộc sự quản lý của Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh và khẳng định từ khi hoạt động cho đến nay Viện DCI chưa bao giờ chậm hoặc không đóng bảo hiểm cho người lao động. Việc đóng bảo hiểm từ trước tới nay Viện DCI vẫn thực hiện nộp vào cuối mỗi quý.

truong uth len tieng ve thong tin vien dci cham dong bhxh hinh 1

Ngày 21/3/2024, Viện Nghiên cứu - Đào tạo Đèo Cả đã thực hiện nộp BHXH quý 1 năm 2024, với tổng số tiền đã nộp là 20.198.760 đồng. “Chúng tôi mong muốn, khi các anh chị phóng viên tiếp nhận thông tin liên quan đến Trường và Viện thì liên hệ với chúng tôi để trao đổi, làm rõ thông tin trước khi thực hiện viết và đăng bài. Chúng tôi luôn cầu thị lắng nghe, tiếp thu các ý kiến góp ý để xây dựng Viện ngày càng phát triển hơn”, ông Tuấn nói.

Viện Nghiên cứu - Đào tạo Đèo Cả trực thuộc Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh. Viện DCI là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn trong lĩnh vực giao thông vận tải bao gồm đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, đường sắt cao tốc, đường bộ cao tốc...

Về hợp tác giữa Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, Viện DCI với Tập đoàn Đèo Đèo Cả, PGS. TS Nguyễn Anh Tuấn cho biết mục tiêu của Chính phủ, đến năm 2030 hoàn thành 5.000km đường bộ cao tốc và định hướng phát triển giao thông đường sắt Việt Nam, đến năm 2025 phấn đấu hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, hoàn thành toàn bộ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trước năm 2045.

Nắm bắt cơ hội này, Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh và Viện DCI đã mời Tập đoàn Đèo Cả - đơn vị hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, quản lý vận hành các công trình hạ tầng giao thông tham gia hợp tác đào tạo nhân lực trình độ cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho ngành giao thông vận tải nói chung, lĩnh vực đường sắt nói riêng.

Đầu năm 2024, Viện DCI đã tổ chức khai giảng chương trình đào tạo chuyên ngành Xây dựng Đường sắt – Metro theo “đơn đặt hàng” của Tập đoàn Đèo Cả nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu để tham gia đầu tư, xây dựng, quản lý vận hành và khai thác mảng đường sắt – metro của Đèo Cả và các đối tác. Học viên là cán bộ, nhân viên Tập đoàn Đèo Cả và đối tác đã tốt nghiệp các chuyên ngành như: Xây dựng công trình giao thông, Cầu đường, Địa chất thủy văn, Kỹ thuật địa chất… tại các trường Đại học, Cao đẳng ở Việt Nam.

Viện Nghiên cứu - Đào tạo Đèo Cả tiền thân là “Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ Giao thông vận tải” trực thuộc Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 1425/QĐ-BGTVT ngày 19/5/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. “Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ Giao thông vận tải” được đổi tên thành “Viện Nghiên cứu - Đào tạo Đèo Cả” trực thuộc Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 596/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/8/2023.

TRANSLATE with x

English

Arabic Hebrew Polish
Bulgarian Hindi Portuguese
Catalan Hmong Daw Romanian
Chinese Simplified Hungarian Russian
Chinese Traditional Indonesian Slovak
Czech Italian Slovenian
Danish Japanese Spanish
Dutch Klingon Swedish
English Korean Thai
Estonian Latvian Turkish
Finnish Lithuanian Ukrainian
French Malay Urdu
German Maltese Vietnamese
Greek Norwegian Welsh
Haitian Creole Persian

TRANSLATE with

COPY THE URL BELOW

Back

EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE

Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal

Back

Xem thêm

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Ngày 16/6, Khoa Viết văn, Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai” mùa thứ 4. Không chỉ là sân chơi học thuật dành cho sinh viên, cuộc thi còn góp phần kết nối hoạt động đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp, tạo cơ hội để những người trẻ trải nghiệm quy trình tác nghiệp báo chí ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ xét tuyển sớm, vì sao thí sinh vẫn dễ mắc bẫy 'giữ chỗ'?

Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ xét tuyển sớm, vì sao thí sinh vẫn dễ mắc bẫy 'giữ chỗ'?

(CLO) Trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức bỏ cơ chế xét tuyển sớm, nhiều học sinh và phụ huynh vẫn đang đứng trước nguy cơ hiểu nhầm quy trình tuyển sinh bởi những thông báo "đủ điều kiện trúng tuyển", "trúng tuyển có điều kiện" hay các lời mời gọi nhập học, đóng tiền giữ chỗ xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.

Đại học Thái Nguyên cần phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu và tư vấn chính sách uy tín

Đại học Thái Nguyên cần phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu và tư vấn chính sách uy tín

(CLO) Với vị trí chiến lược ở trung tâm Vùng Trung du miền núi phía bắc và truyền thống hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Đại học Thái Nguyên phải tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng, hoài bão, quyết tâm phấn đấu trở thành đại học nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và tư vấn chính sách uy tín tầm quốc gia và khu vực.

Điểm thi Trường THPT Cẩm Phả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Quảng Ninh xử lý nghiêm vi phạm quy chế tại Điểm thi Trường THPT Cẩm Phả

(CLO) Liên quan đến các vi phạm quy chế thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vừa qua tại Điểm thi Trường THPT Cẩm Phả, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương kiểm tra, xác minh và quyết liệt xử lý các cá nhân sai phạm, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân và kịp thời định hướng dư luận.

Lệch trên 1,5 điểm, bài thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 sẽ được chấm lần ba

Lệch trên 1,5 điểm, bài thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 sẽ được chấm lần ba

(CLO) Ngay sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 kết thúc, các địa phương trên cả nước đã bắt đầu triển khai công tác chấm thi. Trong số các môn thi, Ngữ văn là môn tự luận duy nhất nên có quy trình chấm riêng, với nhiều lớp kiểm soát nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng và hạn chế tối đa những sai sót trong quá trình đánh giá bài làm của thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Lạng Sơn: Dấu ấn đậm nét về một kỳ thi an toàn

Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Lạng Sơn: Dấu ấn đậm nét về một kỳ thi an toàn

(CLO) Sau 2 ngày thi diễn ra nghiêm túc, trưa ngày 12/6, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã chính thức khép lại. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và phối hợp đồng bộ, kỳ thi đã diễn ra thành công tốt đẹp, ghi dấu ấn đậm nét về một kỳ thi an toàn và đong đầy sự quan tâm, tiếp sức cho các sĩ tử.

74 thí sinh bị đình chỉ thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

74 thí sinh bị đình chỉ thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

(CLO) Chiều 12/6, tại buổi họp báo thông tin nhanh về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cho biết kỳ thi năm nay ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao nhất từ trước đến nay.

Cỡ chữ bài viết: