Truyền thông quốc tế đánh giá cao quy mô, ý nghĩa lịch sử của Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

(CLO) Truyền thông quốc tế ngày 2/9 đồng loạt đưa tin đậm nét về Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) tại thủ đô Hà Nội. Trong đó, nhiều bài báo nhấn mạnh quy mô, ý nghĩa lịch sử cũng như thông điệp đối ngoại của sự kiện.

Các tờ báo The Straits Times (của Singapore), tờ New Straits Times (của Malaysia), The Laotian Times (Lào), báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba,… đến các hãng Reuters, AP, AFP, Al Jazeera,... đều nhấn mạnh sự kiện diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ là màn trình diễn quy mô, mà còn là dịp để Việt Nam khẳng định dấu ấn lịch sử và con đường phát triển hiện nay.

Không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, sáng 2/9/2025.

Bài viết của các hãng thông tấn AFP và AP miêu tả không khí của sự kiện này với hàng nghìn người dân tập trung bên đường để chứng kiến lễ diễu binh quy mô lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua, với sự tham gia của lực lượng hùng hậu gồm quân nhân và nhiều khí tài hiện đại.

Hãng AP đề cập đến sự tham dự của các lực lượng danh dự đến từ Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia, phản ánh “tình hữu nghị quốc tế” của Việt Nam. Theo AP, lần đầu tiên, Việt Nam cũng tổ chức lễ diễu binh hải quân được truyền hình trực tiếp tại vùng biển Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), với sự tham gia của các phương tiện, trong đó có tàu ngầm và thủy phi cơ.

Đội hình xe quân sự hùng dũng, uy nghiêm – biểu tượng cho ý chí, bản lĩnh và sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới.
Đội hình xe quân sự hùng dũng, uy nghiêm – biểu tượng cho ý chí, bản lĩnh và sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới.

Hãng tin AFP đã nhấn mạnh đến không khí trang nghiêm và giàu cảm xúc khi miêu tả màn trình diễn của Không quân nhân dân Việt Nam mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trở thành điểm nhấn đặc biệt, thu hút sự quan tâm, ngưỡng mộ của đông đảo nhân dân và bạn bè quốc tế. Bài viết nhấn mạnh, trong không khí cờ đỏ sao vàng tung bay và niềm tự hào dân tộc lan tỏa, các khối diễu binh, diễu hành đi qua lễ đài, sau đó chia làm các hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm, trong sự reo hò của nhân dân.

49.jpg
Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) tại thủ đô Hà Nội.

Hãng tin Reuters (Anh) cũng mô tả đây là sự kiện kỷ niệm trọng đại với quy mô diễu binh, diễu hành lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua, đồng thời ghi nhận không khí sôi nổi tại thủ đô Hà Nội khi người dân mang cờ đỏ sao vàng rợp khắp các tuyến phố. Hãng tin cho biết, Việt Nam cũng công bố nhiều hoạt động nhân dịp lễ kỷ niệm, thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển, trong đó có Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Đội hình xe đặc chủng của Công an nhân dân uy nghiêm tiến qua Quảng trường, thể hiện bản lĩnh và sức mạnh bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Đội hình xe đặc chủng của Công an nhân dân uy nghiêm tiến qua Quảng trường Ba Đình, thể hiện bản lĩnh và sức mạnh bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tờ The Laotian Times (Lào) đã đặc biệt nhấn mạnh đến triển lãm này. Với tiêu đề “Vietnam Tells Its 80-Year Journey at a World Top 10 Exhibition Venue” (tạm dịch “Việt Nam kể lại hành trình 80 năm tại một trong 10 địa điểm triển lãm hàng đầu thế giới”), bài viết của báo này cho rằng triển lãm không chỉ là dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam mà còn là cơ hội để nhìn lại chặng đường lịch sử, từ thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến những thành tựu về kinh tế, xã hội trong thời kỳ đổi mới và hội nhập ngày nay. Theo bài báo, triển lãm tái hiện một cách sinh động 8 thập kỷ phát triển của Việt Nam. Nội dung triển lãm trải rộng trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, khoa học – công nghệ, quốc phòng, giáo dục, văn hóa, đồng thời phản ánh đời sống thường nhật của người dân qua nhiều góc nhìn. Điểm đặc biệt được báo quốc tế nhấn mạnh là việc áp dụng công nghệ hiện đại, như thực tế ảo (VR), mô hình số và trình chiếu tương tác, giúp người xem có trải nghiệm trực quan về những dấu mốc lịch sử. Bài viết khẳng định, thông qua triển lãm, Việt Nam muốn gửi đi thông điệp về một đất nước cởi mở, sáng tạo và đầy khát vọng hội nhập, đồng thời tri ân những hy sinh của các thế hệ đi trước đã làm nên độc lập, tự do và hạnh phúc cho dân tộc.

Các biên đội triển khai đội hình chữ V.
Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển, tại Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa).

Ngoài báo chí của Lào, báo của các nước trong khu vực Đông Nam Á như tờ The Straits Times (Singapore) cũng có bài viết miêu tả tập trung vào các màn trình diễn trang thiết bị quân sự trong lễ diễu binh, diễu hành, cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong hiện đại hóa quân đội.

Khí thế hào hùng tỏa sáng trên từng bước chân, từng hàng ngũ diễu qua Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố Thủ đô.
Khí thế hào hùng tỏa sáng trên từng bước chân, từng hàng ngũ diễu qua Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố Thủ đô.

Từ khu vực Mỹ Latinh, báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, đăng tải một số bài viết, trong đó đánh giá cao sự đoàn kết, sức mạnh và sự kiên cường của nhân dân Việt Nam trong hành trình 80 năm qua.

Ngoài ra, báo chí khu vực Trung Đông như kênh truyền hình Al Jazeera đưa tin hàng chục nghìn người đã tập trung tại Hà Nội ngày 2/9, thể hiện tinh thần dân tộc mạnh mẽ nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Báo chí ghi nhận, tại Quảng trường Ba Đình – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 – lễ diễu binh, diễu hành với nhiều trang thiết bị quân sự hiện đại đã diễn ra trong niềm hân hoan và tự hào của cả nước.

Nhìn chung, báo chí quốc tế đánh giá cao quy mô và ý nghĩa của lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, đồng thời ghi nhận những thành tựu phát triển nổi bật và khát vọng vươn lên của đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Xem thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(CLO) Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

(CLO) Tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội tại khu vực công viên Cầu Giấy sẽ mang định hướng "Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng". Đặc biệt, đây sẽ là mô hình phố đi bộ thông minh, quản lý giao thông 3 lớp và có khu ẩm thực trên xe lưu động.

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

(CLO) Đánh giá giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là công việc đặc thù, phức tạp, đòi hỏi cao về năng lực và trí tuệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thống nhất với đề xuất hỗ trợ tối đa 300% lương cho người trực tiếp tham gia vụ việc. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý cần bổ sung ngay các tiêu chí chặt chẽ về thời gian, điều kiện thụ hưởng và quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng việc, đúng công sức.

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

(CLO) Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược, công nghệ chỉnh sửa gen; phấn đấu số lượng sản phẩm công nghệ sinh học được tạo ra từ Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường thay thế tối thiểu 60% sản phẩm nhập khẩu so với các sản phẩm cùng loại; đóng góp vào 15% giá trị gia tăng của ngành công nghiệp sinh học.

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

(CLO) Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính, tập trung đào tạo nhân lực cho các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược, chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0). Trong đó, nguyên tắc cốt lõi của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất.

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

(CLO) Việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm, giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không phát sinh thủ tục hành chính mới.

Cỡ chữ bài viết: