Từ 2/4, Hà Nội sẽ xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 ở 9 quận, huyện

(CLO) Chiều ngày 1/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung quyết định mở rộng phạm vi và đối tượng xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2, thực hiện việc xét nghiệm từ ngày hôm nay 2/4 tại 9 quận, huyện trên địa bàn.
Từ hôm nay 2/4 Hà Nội sẽ xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 ở 9 quận, huyện. Ảnh TL.

Từ hôm nay 2/4 Hà Nội sẽ xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 ở 9 quận, huyện. Ảnh TL.

Chiều 1/4, phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu Sở Y tế Hà Nội mở rộng phạm vi và đối tượng xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Chung đã đồng ý với đề xuất của các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, với những quận này, do nhu cầu của người dân còn lớn, vì vậy mở thêm 2-3 trạm xét nghiệm nhanh di động.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Y tế ngoài mở rộng phạm vi cần mở rộng đối tượng được xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2.

"Ngoài xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 cho những trường hợp đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10-28/3, người tiếp xúc với người đã đến Bệnh viện Bạch Mai, sẽ xét nghiệm những người có dấu hiệu sốt, ho mà có nhu cầu xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 thì cũng cho xét nghiệm", ông Chung yêu cầu.

Chủ tịch thành phố Hà Nội cho biết ngay trong đêm qua 1/4 Bộ Y tế sẽ tăng cường cho Hà Nội 20.000 test nhanh virus SARS-CoV-2. Sáng nay, ngày 2/4 TP. Hà Nội sẽ tiếp nhận thêm 100.000 test nhanh nữa.

"Như vậy trước mắt Hà Nội có 125.000 test nhanh nên hoàn toàn có thể mở rộng xét nghiệm nhanh ra các quận từ Hà Đông, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Gia Lâm, Long Biên, Đông Anh. Tại Đông Anh có thể xét nghiệm nhanh cả với công nhân còn làm việc, và cả những du khách nhập cảnh chưa được xét nghiệm",  ông Chung nhấn mạnh.

Ngoài ra, Chủ tịch thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo thực hiện xét nghiệm nhanh trong 4-5 ngày tới, đồng thời chuyển một số xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 tới các bệnh viện để thực hiện làm sàng lọc với bệnh nhân tới khám.

Tính từ 19h30 ngày 1/4 đến 6h sáng nay 2/4 đã phát hiện tổng cộng 10 ca bệnh Covid-19 được ghi nhận đều ở Hà Nội, nâng số bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam lên 222 người. Hà Nội là địa phương nhiều bệnh nhân nhất với 99 ca, trong đó 27 bệnh nhân đã khỏi. 

Số ca liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai lên 40, gồm 26 nhân viên công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ ăn uống, hai nữ điều dưỡng cùng một thân nhân, còn lại là bệnh nhân, người nuôi bệnh, người đến khám, và một ca liên quan do lây nhiễm trong cộng đồng.

PV

Xem thêm

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: