Tiếp tục chương trình làm việc tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, chiều 11/5, đại biểu tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận tại các Trung tâm của Đại hội.
Thảo luận tại Trung tâm thảo luận số 1, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X đã có nhiều ý kiến tâm huyết về vai trò của Mặt trận trong xây dựng Đảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và chăm lo đời sống nhân dân.
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Túc cho rằng: Trong hơn hai năm qua, dù bộ máy có nhiều thay đổi về nhân sự lãnh đạo chủ chốt, song hệ thống Mặt trận vẫn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận nhờ sự nỗ lực rất lớn của tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ. “Các đồng chí lãnh đạo, thường trực đã thực sự ‘vắt chân lên cổ mà chạy’ để có được kết quả như hôm nay”, ông nói.
Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X cũng cho rằng, Mặt trận cần tham gia tích cực hơn nữa vào công tác xây dựng Đảng, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào, cuộc vận động lớn như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xóa nhà tạm, nhà dột nát và chăm lo an sinh xã hội. Đồng thời bày tỏ trăn trở khi chúng ta chiến đấu phòng chống tham nhũng, lãng phí đã có kết quả nhưng chưa đạt yêu cầu. Phải huy động sức dân mạnh mẽ hơn nữa để ngăn chặn, đẩy lùi lãng phí, tiêu cực và tham nhũng.
Ông cũng đánh giá cao những đóng góp của Mặt trận về các vấn đề dân sinh thời gian qua như xây dựng trường học vùng sâu, vùng xa; chăm lo bữa ăn học đường; chủ trương để người dân được khám, chữa bệnh định kỳ miễn phí.
“Nếu làm được những việc đó thì không cần tuyên truyền nhiều, vai trò của Mặt trận trong lòng dân sẽ tự nhiên được nâng lên”, ông nói.
Đề cập tới sự chênh lệch giàu nghèo trong nền kinh tế nhiều thành phần, ông Nguyễn Túc cho rằng, cần thực hiện hài hòa lợi ích trong phát triển kinh tế nhiều thành phần. Khi thu nhập khác nhau dẫn đến mức sống và lối sống khác nhau, Mặt trận cần làm sao để sự cách biệt về kinh tế không trở thành sự cách biệt về lòng yêu nước.
“Mỗi người Việt Nam đều phải cảm thấy mình là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - một tổ chức yêu nước”, ông nhấn mạnh.
Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Túc đề nghị cần quan tâm hơn tới đội ngũ hội đồng tư vấn của Mặt trận nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, giám sát và phản biện xã hội.
Theo ông, nhiều chuyên gia, giáo sư, nhà khoa học tham gia hội đồng tư vấn rất tâm huyết, song cần có thêm điều kiện để họ đóng góp hiệu quả hơn cả về trí tuệ lẫn kinh nghiệm thực tiễn.
Bên cạnh đó, ông cho rằng cần tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận các cấp, nhất là trong bối cảnh nhiều địa phương hiện do Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm nhiệm vị trí Chủ tịch MTTQ. “Làm công tác Mặt trận thực chất là làm công tác xử lý các mối quan hệ xã hội, chứ không chỉ là chuyên môn”, ông chia sẻ.
Ông Nguyễn Túc bày tỏ kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.