Báo chí đồng hành cùng công tác dân tộc, tôn giáo Thủ đô

(CLO) Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), ngày 17/6, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Hà Nội tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm tri ân những đóng góp của đội ngũ người làm báo trong công tác tuyên truyền, đồng hành cùng ngành dân tộc và tôn giáo của Thủ đô.

Phát huy vai trò của báo chí trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường khẳng định, trải qua 101 năm hình thành và phát triển, Báo chí Cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Trong mỗi giai đoạn phát triển của đất nước, báo chí luôn có mặt ở những nơi khó khăn, phức tạp, nhạy cảm; kịp thời phản ánh hơi thở cuộc sống, cổ vũ cái mới, cái tốt, cái đẹp, đồng thời đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, lệch chuẩn. Qua đó góp phần định hướng dư luận, củng cố niềm tin xã hội và tạo sự đồng thuận trong nhân dân”, ông Nguyễn Sỹ Trường nhấn mạnh.

clo_br_sdttghn2.jpg
Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường phát biểu tại buổi gặp mặt.

Theo Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội, đối với lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, vai trò của báo chí càng có ý nghĩa đặc biệt bởi đây là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống tinh thần, văn hóa, bản sắc và niềm tin của người dân, gắn với việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự phát triển bền vững của Thủ đô.

“Một thông tin khách quan, nhân văn, đúng bản chất có thể góp phần lan tỏa niềm tin, tạo sự thấu hiểu, đồng thuận. Một bài viết có chiều sâu có thể giúp xã hội nhìn nhận đầy đủ hơn những đóng góp của đồng bào các dân tộc, các tôn giáo trong đời sống cộng đồng”, ông nói.

Dấu ấn sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Tại buổi gặp mặt, Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội cũng thông tin kết quả sau một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp giai đoạn từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/5/2026.

Theo đó, sau khi tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo từ Sở Nội vụ, đơn vị đã hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Từ 7 phòng chuyên môn trước đây, Sở được sắp xếp còn 4 phòng gồm Văn phòng và 3 phòng nghiệp vụ.

Song song với việc kiện toàn tổ chức, Sở đã tham mưu UBND thành phố ban hành nhiều cơ chế quan trọng nhằm bảo đảm hoạt động thông suốt của mô hình chính quyền hai cấp. Nổi bật là Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, tạo cơ sở pháp lý để tăng cường phối hợp giữa cấp thành phố và cấp xã, phường trong giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai, xây dựng cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.

clo_br_sdttghn1.jpg
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Đặc biệt, Sở đã thiết lập đầu mối phụ trách công tác dân tộc, tôn giáo tại 126/126 xã, phường trên địa bàn thành phố, hình thành mạng lưới quản lý thống nhất từ thành phố tới cơ sở.

Theo lãnh đạo Sở, việc sắp xếp tổ chức bộ máy và phân công nhiệm vụ rõ ràng đã giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm các chủ trương, chính sách được triển khai kịp thời, sát thực tiễn.

Một trong những kết quả nổi bật sau một năm vận hành mô hình mới là công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội đã rà soát, cắt giảm số lượng thủ tục hành chính từ 60 xuống còn 35 thủ tục, tương đương giảm hơn 42%. Toàn bộ hồ sơ thuộc lĩnh vực tôn giáo được giải quyết đúng hoặc trước hạn, không phát sinh hồ sơ quá hạn.

Đơn vị cũng hoàn thành xây dựng Hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc của thành phố, triển khai đồng bộ các nền tảng số trong điều hành công việc. Hiện 100% công chức sử dụng chữ ký số, hệ thống quản lý văn bản điện tử và các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn.

Đáng chú ý, Sở đã bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích, dự báo tình hình dân tộc, tôn giáo; đồng thời thực hiện số hóa toàn bộ hồ sơ nghiệp vụ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính phát sinh từ tháng 7/2025 đến nay.

“Chúng tôi xác định chuyển đổi số là một trong những khâu đột phá. Mục tiêu không chỉ là hiện đại hóa quy trình xử lý công việc mà còn chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị dựa trên dữ liệu, lấy người dân và tổ chức làm trung tâm phục vụ”, ông Nguyễn Sỹ Trường cho biết.

Bên cạnh đó, Sở đã tổ chức 27 hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho hơn 1.100 lượt người; mở 5 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 401 cán bộ, công chức cơ sở nhằm nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ trong bối cảnh mới.

Tăng cường phối hợp vì mục tiêu thông tin đúng, trúng, nhân văn

Theo đánh giá của Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định, không phát sinh các vụ việc phức tạp, không hình thành “điểm nóng” liên quan đến dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín và các tổ chức tôn giáo tiếp tục được triển khai hiệu quả. Trong năm 2025, thành phố đã thực hiện hỗ trợ cho 119 người có uy tín với tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở cho rằng những kết quả trên có sự đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; lan tỏa những hình ảnh đẹp của đồng bào các dân tộc, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và những cá nhân tiêu biểu trong các hoạt động xã hội.

“Chúng tôi luôn xác định báo chí là người bạn đồng hành quan trọng; là kênh thông tin giúp Sở truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của thành phố đến với nhân dân, đồng thời giúp cơ quan quản lý nhà nước lắng nghe tốt hơn tiếng nói từ cơ sở”, ông Nguyễn Sỹ Trường nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong tuyên truyền chủ trương, chính sách về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả và những điển hình tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, các tổ chức tôn giáo.

“Chúng tôi mong muốn giữa Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội với các cơ quan báo chí sẽ hình thành mối quan hệ phối hợp thường xuyên, tin cậy, trách nhiệm và hiệu quả. Cùng hướng tới mục tiêu chung là thông tin đúng, trúng, kịp thời, nhân văn; góp phần củng cố niềm tin xã hội, tăng cường đồng thuận và phát huy những giá trị tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, các tôn giáo trong xây dựng và phát triển Thủ đô”, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường nhấn mạnh.

Xem thêm

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

(NB&CL) Một tòa soạn có thể tích lũy hàng triệu bài viết, hình ảnh, video sau nhiều năm hoạt động nhưng chưa chắc đã sở hữu một kho dữ liệu có giá trị. Khi thông tin còn phân tán, thiếu cấu trúc và khó kết nối, dữ liệu dù nhiều vẫn chưa thể trở thành nguồn lực tạo ra những giá trị mới.

Cỡ chữ bài viết: