(CLO) Hóa thạch Ceratosaurus – một trong bốn hóa thạch duy nhất còn tồn tại được biết đến – vừa được bán với giá 30,5 triệu USD tại cuộc đấu giá của Sotheby’s, New York.
(CLO) Các nhà khoa học vừa phát hiện một loài khủng long mới có kích thước tương đương một con chó, từng sinh sống tại khu vực ngày nay là Mỹ khoảng 150 triệu năm trước.
(CLO) Các nhà khoa học vừa xác định một loài khủng long 86 triệu năm tuổi chưa từng được biết đến trước đây, giúp lấp đầy khoảng trống ban đầu trong hồ sơ hóa thạch của khủng long bạo chúa.
(CLO) Một nghiên cứu gần đây do Trung Quốc dẫn đầu về quá trình tiến hóa của khủng long đã đưa ra một cảnh báo quan trọng đối với thế giới hiện đại, nơi chúng ta ngày càng phụ thuộc vào công nghệ.
(CLO) Theo một nghiên cứu mới nhất, trục vệ tinh Ganymede của sao Mộc đã dịch chuyển khi một tiểu hành tinh khổng lồ đâm vào nó cách đây khoảng 4 tỷ năm.
(CLO) Mới đây, các dấu chân trùng khớp được phát hiện ở châu Phi và Nam Mỹ cho thấy khủng long đã từng tự do di chuyển cách đây 120 triệu năm trước khi hai lục địa này tách ra.
(CLO) Bộ xương khủng long Stegosaurus, được đặt tên là "Apex", đã trở thành hóa thạch đắt giá nhất từng được bán đấu giá, với giá trị lên tới 44,6 triệu USD tại New York (Mỹ).
(CLO) Khoảng 78 triệu năm trước, tại một đồng bằng ven biển cận nhiệt đới, nay thuộc phía bắc bang Montana (Mỹ), có một loài khủng long 4 chân ăn cỏ có thân hình hơi giống một con tê giác với bộ sừng đồ sộ, giống lưỡi kiếm của thần lừa lọc Loki trong thần thoại Bắc Âu.
(CLO) Hàng triệu năm trước, hành tinh này nóng hơn nhiều so với ngày nay. Tuy nhiên, nó vẫn tràn đầy sức sống. Vậy tại sao khủng hoảng khí hậu hiện nay lại được xem như mối đe dọa sống còn đối với loài người?
(CLO) Một bộ xương khá đặc biệt vừa được các nhà khoa học tính toán có thể lên tới 264 triệu năm, dường như có sự lai tạp nhiều loài khác nhau đã được khai quật tại Pháp.
(CLO) Sau khi phát hiện ra một bộ hóa thạch mới ở sa mạc Sahara của Ma-rốc, một nhóm học giả người Anh đã kết luận rằng sự tồn tại của quái vật hồ Loch Ness trong truyền thuyết có thể là đúng.
(CLO) Hóa thạch được tìm thấy ở Argentina của một loài khủng long hung dữ với cái đầu khổng lồ, sần sùi và có mào đang cung cấp thông tin chi tiết về sự tiến hóa của một số loài khủng long săn mồi lớn nhất từng tồn tại trên trái đất.
(CLO) Thức ăn dạng hóa thạch trọng bụng của khủng long sống cách đây 110 triệu năm được các nhà khảo cổ cho rằng có 88% thành phần là lá cây dương xỉ và được bảo quản cực kỳ tốt.