‘Từ lòng dân mà lớn lên’ – Sức mạnh bền vững của Quân đội nhân dân Việt Nam

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025), phóng viên Báo Nhà báo và Công luận đã trao đổi với Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, để làm rõ những giá trị cốt lõi ấy trong dòng chảy lịch sử và hiện tại.

13.jpg
Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận.

+ Thưa Thượng tướng, nhìn lại hành trình 81 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, đâu là điểm khởi nguồn quan trọng nhất làm nên bản chất của Quân đội nhân dân Việt Nam?

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu: Cội nguồn của Quân đội nhân dân Việt Nam gắn liền với sự ra đời của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân ngày 22/12/1944. Đây không chỉ là sự kiện đánh dấu sự xuất hiện của một lực lượng vũ trang cách mạng mà còn thể hiện rõ tư duy chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về con đường giải phóng dân tộc.

A 13
Quân đội vững mạnh là điểm tựa để Nhân dân yên tâm lao động, sản xuất và phát triển đất nước.

Ngay từ buổi đầu, Quân đội ta đã mang đậm bản chất Nhân dân: sinh ra từ Nhân dân, chiến đấu vì Nhân dân và dựa vào Nhân dân để trưởng thành. Dù lực lượng ban đầu rất nhỏ bé, trang bị còn thô sơ, nhưng lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân đã tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, trở thành nền móng cho sự phát triển nhanh chóng của Quân đội sau này.

+ Trong dòng chảy lịch sử ấy, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” luôn được nhắc đến như một biểu tượng đặc biệt. Theo Thượng tướng, giá trị cốt lõi của biểu tượng này nằm ở đâu?

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu: “Bộ đội Cụ Hồ” là một hệ giá trị toàn diện, kết tinh cả đạo đức, văn hóa, bản lĩnh chính trị và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Đó là lòng yêu nước sâu sắc, sự tận tụy với Nhân dân, lối sống giản dị, trong sáng, tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích chung.

12(1).jpg
Quân đội nhân dân Việt Nam kiên định mục tiêu, lý tưởng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Những phẩm chất ấy không hình thành một cách tự nhiên mà được tôi luyện qua thực tiễn chiến đấu, công tác và lao động; qua mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Quân đội với Nhân dân. Nhân dân che chở, nuôi dưỡng bộ đội; bộ đội bảo vệ, phục vụ và tạo dựng niềm tin nơi Nhân dân. Chính sự gắn bó ấy đã tạo nên “thế trận lòng dân” – yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

10(1).jpg
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu nhấn mạnh: "Truyền thống vẻ vang là nền tảng để Quân đội không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu".

+ Từ các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc đến sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, truyền thống ấy đã được phát huy như thế nào, thưa Thượng tướng?

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu: Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Quân đội nhân dân Việt Nam từng bước trưởng thành, làm chủ chiến trường, hình thành nghệ thuật quân sự độc đáo của Việt Nam. Đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ – một chiến thắng mang tầm vóc thời đại, góp phần chấm dứt chủ nghĩa thực dân cũ và cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

Biên đội tàu tên lửa 1241RE chào tàu chỉ huy
Phát huy truyền thống anh hùng, Quân đội nhân dân Việt Nam vững vàng bước vào giai đoạn phát triển mới (Trong ảnh: Biên đội tàu tên lửa của Hải quân nhân dân Việt Nam tham gia diễu binh trên biển - thực hiện nhiệm vụ A80).

Truyền thống ấy tiếp tục được phát huy trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với ý chí “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, toàn dân, toàn quân ta đã vượt qua muôn vàn gian khổ, hoàn thành sứ mệnh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Việc kỷ niệm những mốc son lớn của lịch sử không chỉ để tự hào, mà còn để tri ân, để nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của độc lập, tự do và bài học sâu sắc về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó Quân đội giữ vai trò nòng cốt.

11(1).jpg
Ở bất cứ đâu, khi Nhân dân cần, Quân đội luôn có mặt (Trong ảnh: Bộ đội Biên phòng Lào Cai giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ).

+ Theo Thượng tướng, trong bối cảnh mới, yêu cầu xây dựng Quân đội ta đang đặt ra những vấn đề gì cốt yếu?

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu: Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đòi hỏi Quân đội phải được xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh; chính quy, cách mạng và từng bước hiện đại. Quân đội phải làm chủ khoa học – công nghệ, vũ khí, trang bị hiện đại, nhưng đồng thời không được xa rời những giá trị nền tảng đã làm nên bản chất của mình.

Công nghệ, kể cả trí tuệ nhân tạo, dù phát triển đến đâu cũng chỉ là công cụ do con người tạo ra. Yếu tố quyết định vẫn là con người – là bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, trình độ làm chủ khoa học – công nghệ của cán bộ, chiến sĩ. Vì vậy, xây dựng con người quân nhân toàn diện, giữ vững lý tưởng cách mạng và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ vẫn là yêu cầu xuyên suốt trong mọi giai đoạn.

3.jpg
Sức mạnh của Quân đội bắt nguồn từ Nhân dân và vì Nhân dân mà phục vụ.

+ Vậy, Thượng tướng muốn gửi gắm điều gì tới thế hệ trẻ trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước?

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu: Tôi luôn tin tưởng và kỳ vọng vào thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay. Các bạn được sống trong hòa bình, có điều kiện tiếp cận tri thức và công nghệ hiện đại – đó là lợi thế lớn, nhưng cũng là trách nhiệm không nhỏ.

dậy học cho con nuôi đồn Biên phòng Bát Xát
Những người Lính mang quân hàm xanh – điểm tựa tin cậy của Nhân dân nơi biên cương Tổ quốc (Trong ảnh: Bộ đội Biên phòng Lào Cai bền bỉ gieo chữ cho "con nuôi Đồn Biên phòng").

Thế hệ trẻ cần trân trọng lịch sử, biết ơn sự hy sinh của cha anh, đồng thời không ngừng học tập, rèn luyện, sáng tạo để đóng góp thiết thực cho đất nước. Giữ vững lý tưởng, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm sẽ giúp lớp trẻ tiếp nối, phát huy những giá trị tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

+ Xin trân trọng cảm ơn Thượng tướng!

Xem thêm

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

(CLO) Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa phát đi thông báo quan trọng về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026. Với mức tài trợ từ ngân sách nhà nước lên đến 3 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

(CLO) Về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

(CLO) Trong 5 năm tới (2026 - 2030), tỉnh Lạng Sơn dự kiến dành hơn 2.251 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 747 công trình ở cấp xã. Số tiền này chủ yếu dùng để làm đường giao thông, xây trường học, trạm y tế và hệ thống nước sạch, giúp bà con vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt và đi lại thuận tiện hơn.

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

(CLO) Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân làm chủ được công nghệ. Tại Điện Biên, các đội hình "Bình dân học vụ số" của lực lượng thanh niên đang trở thành "cầu nối" đắc lực, tận tình hướng dẫn bà con vùng cao sử dụng VNeID, dịch vụ công và thanh toán điện tử, đưa tiện ích số thấm sâu vào nhịp sống thường ngày.

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

(CLO)  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên; đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Theo văn bản số 487/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và năng lượng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án nhiệt điện.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

(CLO) Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

(CLO) Chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quy hoạch phát triển phải giải quyết thực chất sinh kế để đời sống người giữ rừng tốt hơn.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

(CLO) Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường bao Ngòi Lạt, thuộc địa bàn xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. Tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và cuộc sống của nhiều hộ dân quanh vùng.

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 352/2026/NĐ-CP cho phép các dự án đường sắt được triển khai song song, đồng thời nhiều nội dung công việc. Đáng chú ý, cơ chế đặc thù mới cũng mở đường cho việc cấp thẩm quyền phê duyệt bổ sung kịp thời các chi phí phát sinh do điều chỉnh kỹ thuật chỉ trong vòng 20 ngày làm việc, giúp các chủ đầu tư chủ động tăng tốc mà không lo ách tắc dòng vốn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

(CLO) Tối 15/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu cùng Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 14 - 16/9/2026.

Cỡ chữ bài viết: