Tưng bừng khai mạc Lễ hội Hoa Anh Đào - Điện Biên Phủ năm 2024

Dự lễ khai mạc có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, ngài Takio Yamada, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, đại diện một số tỉnh, thành phố trong nước, đông đảo nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

tung bung khai mac le hoi hoa anh dao dien bien phu nam 2024 hinh 1

Tiết mục văn nghệ đặc sắc kết hợp biểu tượng hoa Ban và hoa Anh Đào với vòng đại xòe đặc trưng của người Thái. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Lễ hội Hoa Anh Đào là sự kiện văn hóa tiêu biểu của tỉnh Điện Biên, góp phần tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản, theo tinh thần quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á; tăng cường quan hệ hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước nói chung, với tỉnh Điện Biên nói riêng.

Phát biểu khai mạc, ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Điện Biên miền đất lịch sử giàu truyền thống yêu nước, là phên dậu biên cương Tổ quốc, nơi đây có 19 dân tộc cùng sinh sống với sắc màu văn hóa đặc sắc. Đây là vùng đất được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh sắc tươi đẹp thơ mộng, hùng vỹ, khí hậu hài hòa, trong lành. 10 năm trước, năm 2014, Hội Quán đạo đức Nhật Bản trao tặng tỉnh Điện Biên 1.000 cây Hoa Anh Đào - Quốc hoa của Nhật Bản, “đất nước của mặt trời mọc” để trồng trên địa bàn tỉnh. Quá trình sinh trưởng cây Anh Đào tương thích, phát triển phù hợp điều kiện khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng của tỉnh.

Hoa Anh Đào - Điện Biên Phủ đến nay trở thành thương hiệu, điểm đến hấp dẫn, thu hút khách trong và ngoài nước, làm phong phú thêm nguồn tài nguyên, sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh. Qua đó góp phần tăng cường giao lưu, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị, đưa hình ảnh, văn hóa Nhật Bản đến đông đảo nhân dân tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc, hình thành liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị, là điều kiện mở ra cơ hội hợp tác đầu tư, giúp quảng bá, lan tỏa hình ảnh, bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên đến với bạn bè quốc tế. Đồng thời, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, làm phong phú đời sống tinh thần nhân dân.

Lẽ hội Hoa Anh Đào - Điện Biên Phủ năm 2024 là dịp quảng bá hình ảnh con người và quê hương Điện Biên, thu hút, kêu gọi nhà đầu tư, du khách Nhật Bản đến tìm hiểu khả năng hợp tác đầu tư, thương mại du lịch. Đặc biệt thúc đẩy sự phát triển của Khu du lịch Pá Khoang - Mường Phăng, đưa “Đảo hoa” trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn thu hút du khách, góp phần làm phong phú thêm nguồn tài nguyên và các sản phẩm du lịch của Điện Biên.

Qua đây nhằm giới thiệu, bảo tồn, phát huy các loại hình di sản văn hóa dân tộc của tỉnh Điện Biên, gắn bảo tồn văn hóa với phát huy tiềm năng thế mạnh du lịch, phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.

tung bung khai mac le hoi hoa anh dao dien bien phu nam 2024 hinh 2

Trong khuôn khổ lễ hội, người dân, du khách được trải nghiệm hoạt động biểu diễn giao lưu văn hóa, tiệc rượu “Sa Kê - Mông Pê”, Lẩu thắng cố - Lẩu Ô den, phiên chợ rau, quả, nông sản và triển lãm sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao năm 2024; thi ẩm thực chủ đề “Hương sắc Điện Biên”... Cùng với đó là hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao sôi động như, Giải chạy việt dã “Điện Biên Phủ Marathon 2024”, Giải đua thuyền Kayak mở rộng và hoạt động trải nghiệm không gian văn hóa: chơi bài lá Karuta, đánh cầu Hanctsuki... của Nhật Bản.

Lễ hội Hoa Anh Đào - Điện Biên Phủ năm 2024 được tổ chức từ ngày 12 - 14/1/2024. Hoạt động này mở màn cho nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, du lịch lớn của tỉnh Điện Biên trong năm 2024 như: Lễ hội Hoa Ban 2024, Năm Du lịch Quốc gia Điện Biên, kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 115 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 -28/6/2024) và 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 - 10/10/2024).

Dự kiến trong năm nay, Điện Biên sẽ có gần 170 sự kiện cấp quốc gia và cấp tỉnh được diễn ra. Đây là cơ hội để địa phương thực hiện mục tiêu đón 1,3 triệu khách du lịch nhằm quảng bá, kêu gọi, thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, qua đó, từng bước đưa Điện Biên trở thành một trong những trung tâm du lịch của Trung du, miền núi phía Bắc.

Xem thêm

Lễ hội Hà Nội cần một chiến lược để trở thành thương hiệu

Lễ hội Hà Nội cần một chiến lược để trở thành thương hiệu

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, để các lễ hội, festival và chương trình nghệ thuật quy mô lớn trở thành thương hiệu văn hóa của Hà Nội, cần chuyển từ tư duy “tổ chức sự kiện” sang “kiến tạo thương hiệu”, với trọng tâm là bản sắc, chất lượng, tính chuyên nghiệp và giá trị bền vững.

'Một triệu khách đến chụp ảnh rồi về không hiệu quả bằng 500.000 khách ở lại cả ngày'

'Một triệu khách đến chụp ảnh rồi về không hiệu quả bằng 500.000 khách ở lại cả ngày'

(CLO) Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có không gian rộng, cảnh quan đẹp và nguồn tài nguyên văn hóa của 54 dân tộc. Nhưng để trở thành điểm đến hàng đầu, điều quan trọng không chỉ là thu hút thêm người tới tham quan mà phải tạo được trải nghiệm đủ sâu, dịch vụ đủ tốt và lý do đủ thuyết phục để du khách ở lại, chi tiêu và quay trở lại.

Tìm giá trị đương đại trong di sản Trần Nhân Tông

Tìm giá trị đương đại trong di sản Trần Nhân Tông

(CLO) Ngày 24/8, tại Hà Nội, Viện Trần Nhân Tông (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo khoa học “Trần Nhân Tông - Những góc nhìn mới và giá trị thời đại”, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, học giả nhằm làm rõ hơn tầm vóc, tư tưởng và những giá trị còn nguyên ý nghĩa của vua Trần Nhân Tông trong đời sống đương đại.

Âm nhạc góp phần dựng xây thương hiệu văn hóa Hà Nội

Âm nhạc góp phần dựng xây thương hiệu văn hóa Hà Nội

(CLO) Từ những ca khúc quen thuộc về Hà Nội đến các tác phẩm jazz kinh điển của thế giới, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” tại Nhà Bát Giác (Hà Nội) cho thấy sức sống của nghệ thuật trong không gian công cộng, góp phần tạo dựng diện mạo văn hóa đô thị cởi mở, sáng tạo và giàu bản sắc cho Thủ đô.

Đưa nghệ thuật cải lương đến gần hơn với công chúng Thủ đô

Đưa nghệ thuật cải lương đến gần hơn với công chúng Thủ đô

(CLO) Mới đây, tại sân khấu Nhà Bát Giác, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), chương trình “Biểu diễn nghệ thuật cộng đồng” của Nhà hát Cải lương Hà Nội mang đến cho người dân và du khách những tiết mục đặc sắc, góp phần đưa nghệ thuật sân khấu truyền thống đến gần hơn với công chúng.

‘Sao Độc lập’ 2026: Từ ánh sáng lịch sử đến khát vọng Việt Nam hùng cường

‘Sao Độc lập’ 2026: Từ ánh sáng lịch sử đến khát vọng Việt Nam hùng cường

(CLO) Chương trình chính luận nghệ thuật “Sao Độc lập” năm 2026 với chủ đề “Ánh sao độc lập - Khát vọng Việt Nam hùng cường” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 30/8 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hồ Tây trước cơ hội chuyển mình: Từ chỉnh trang cảnh quan đến đánh thức những giá trị di sản

Hồ Tây trước cơ hội chuyển mình: Từ chỉnh trang cảnh quan đến đánh thức những giá trị di sản

Phát huy giá trị Hồ Tây không chỉ là bảo vệ mặt nước và chỉnh trang cảnh quan. Để Hồ Tây thực sự “sống”, cần đánh thức ký ức làng nghề bằng những không gian trình diễn, trải nghiệm, sản phẩm lưu niệm, lễ hội và hành trình du lịch có chiều sâu, mang bản sắc riêng của vùng hồ.

Nghệ nhân Dân gian Chu Văn Ngấn: 'Báu vật sống' giữ hồn văn hóa Lô Lô Đen nơi đại ngàn Cao Bằng

Nghệ nhân Dân gian Chu Văn Ngấn: 'Báu vật sống' giữ hồn văn hóa Lô Lô Đen nơi đại ngàn Cao Bằng

(CLO) Giữa trùng điệp núi rừng Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng), có một người đàn ông Lô Lô Đen đã dành gần nửa thế kỷ lặng thầm đi tìm, ghi chép và truyền dạy những làn điệu dân ca, điệu múa trống đồng của dân tộc mình. Không cam tâm nhìn bản sắc văn hóa tổ tiên mai một, Nghệ nhân Dân gian Chu Văn Ngấn đã trở thành ngọn lửa sưởi ấm và thắp sáng tình yêu di sản cho lớp lớp thế hệ trẻ nơi rẻo cao.

Cỡ chữ bài viết: