Tuyên Quang: Khởi công đồng loạt 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Lễ khởi công được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trung tâm tại xã Nghĩa Thuận với các điểm cầu tại 10 xã biên giới khác. Tham dự buổi lễ khởi công tại điểm cầu Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Nghĩa Thuận có các ủy viên Trung ương Đảng: Ông Hầu A Lềnh - Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, ông Nguyễn Đình Khang - Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Cùng thời điểm, lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh dự tại 10 điểm cầu còn lại.

đẠI BIỂU THAM DỰ BUỔI LỄ
Các đại biểu tham dự buổi lễ tại điểm cầu xã Nghĩa Thuận. Ảnh: Trang TTĐT xã Nghĩa Thuận

Theo báo cáo của tỉnh, 11 trường nội trú liên cấp được đầu tư xây dựng và nâng cấp với tổng kinh phí hơn 2.976 tỷ đồng. Trong đó, có 6 dự án xây mới gồm các trường: Đồng Văn, Thắng Mố, Bạch Đích, Tùng Vài, Cán Tỷ, Lao Chải; và 5 dự án cải tạo, mở rộng gồm: Sà Phìn, Nghĩa Thuận, Thàng Tín, Bản Máy, Lũng Cú.

Nghi thức khởi công
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh; Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Nghĩa Thuận. Ảnh Vũ Mừng

Riêng Trường Phổ thông Nội trú liên cấp TH và THCS Nghĩa Thuận được nâng cấp, mở rộng trên diện tích hơn 30.000 m2, quy mô 25 lớp với khoảng 875 học sinh, tổng mức đầu tư gần 220 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những điểm nhấn quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống trường lớp tại khu vực biên giới còn nhiều khó khăn.

Chụp ảnh cùng các em học sinh
Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang Hầu A Lềnh; Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang và các đại biểu cùng các em học sinh xã biên giới Nghĩa Thuận. Ảnh Vũ Mừng

Khi hoàn thành, các trường sẽ có diện tích từ 3 đến gần 6 ha, quy mô từ 25 đến 48 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 12.500 học sinh. Không chỉ giải quyết bài toán thiếu hụt cơ sở vật chất, các dự án còn hướng tới mục tiêu lâu dài là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

​Khác với các mô hình trường học truyền thống, các trường nội trú liên cấp lần này được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập và sinh hoạt tại chỗ cho học sinh. Điển hình như dự án tại xã Thắng Mố có quy mô 31 lớp với hơn 1.000 học sinh, triển khai trên diện tích 47.000 m². Bao gồm các hạng mục chính như Khối học tập; Khối nội trú; Khu thể chất; Khu công vụ.

​Sự hiện diện của những ngôi trường khang trang giữa đại ngàn không chỉ là biểu tượng của tri thức mà còn là minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước trong việc đầu tư phát triển giáo dục tại các xã biên giới. Trên cơ sở đó, việc tiếp tục khởi công đồng loạt không chỉ nối tiếp kết quả giai đoạn trước, mà còn khẳng định quyết tâm bảo đảm cơ hội học tập cho học sinh vùng biên, hướng tới phát triển nguồn nhân lực tại chỗ và củng cố khu vực biên giới một cách bền vững.

Xem thêm

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao ngày càng cấp thiết, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ với chiến lược lấy chất lượng đào tạo làm nền tảng, chuyển đổi số làm động lực và hợp tác với các cơ sở y tế, doanh nghiệp để thực hành và làm cầu nối việc làm. Từ những đổi mới trong tuyển sinh, chương trình đào tạo đến khát vọng vươn tới các chuẩn mực khu vực, nhà trường đang mở ra hành trình kiến tạo những thế hệ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu của nền y học hiện đại.

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Khép lại năm học 2025 - 2026 với những con số ấn tượng và dấu ấn chuyển đổi số toàn diện, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Tháp không chỉ giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mà còn vươn lên top đầu cả nước. Đây là điểm tựa vững chắc để Đất Sen Hồng tự tin bước vào năm học mới 2026 - 2027 với tâm thế bứt phá mạnh mẽ.

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

(CLO) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đang lấy ý kiến xây dựng chương trình thực hành cho bác sĩ thuộc 4 phạm vi hành nghề gồm Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng và Răng - hàm - mặt, chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề năm 2027.

Cỡ chữ bài viết: