Tuyên Quang lập Ban chỉ đạo kỳ thi lại, Phó Chủ tịch tỉnh trực tiếp chỉ đạo

(CLO) Sau vụ việc điểm số môn Toán bất thường tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang, tỉnh này thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026 với Trưởng ban là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn. 328 thí sinh sẽ dự thi lại vào ngày 14-15/8, trong bối cảnh các khâu tổ chức, coi thi, chấm thi được yêu cầu siết chặt nhằm bảo đảm một kỳ thi trung thực, công bằng.

Sáng 7/8, tỉnh Tuyên Quang công bố kế hoạch tổ chức kỳ thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với 328 thí sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang, những em từng dự thi tại điểm thi này trong kỳ thi chính thức hồi tháng 6.

Theo phương án được công bố, toàn bộ thí sinh sẽ được giữ nguyên số báo danh, phòng thi như kỳ thi trước. Các em được bố trí tại 15 phòng thi, với dải số báo danh từ 080163xx đến 080166xx (08 là mã tỉnh Tuyên Quang).

Công tác tổ chức coi thi được yêu cầu thực hiện nghiêm theo quy chế thi tốt nghiệp THPT. Việc phân công giám thị, bố trí chỗ ngồi thí sinh sẽ được thực hiện bằng hình thức bốc thăm trước mỗi buổi thi, bảo đảm một cán bộ coi thi không làm nhiệm vụ tại cùng một phòng quá một lần. Hội đồng thi cũng phải chuẩn bị ít nhất 5 phương án đánh số báo danh để sử dụng trong quá trình tổ chức.

clo_br_img-0913.jpg
Ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi lại cấp tỉnh là ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang. Trước đó, vị trí này do bà Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, đảm nhiệm trong kỳ thi chính thức.

Tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh yêu cầu tổ chức kỳ thi lại theo hướng nghiêm túc, khách quan, công bằng, không bố trí cán bộ, giáo viên có người thân tham gia dự thi; những người đang bị xem xét trách nhiệm hoặc có liên quan trực tiếp đến vụ việc điểm thi bất thường cũng không được tham gia làm nhiệm vụ.

Việc này được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, cho biết quy trình tổ chức kỳ thi lại cơ bản tương tự kỳ thi tốt nghiệp THPT chính thức. Bộ yêu cầu địa phương không bố trí lại những người từng tham gia làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang; đồng thời tăng cường giám sát toàn bộ quy trình, đặc biệt là khâu bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi.

Kỳ thi lại tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8. Thí sinh sẽ dự thi hai môn bắt buộc là Ngữ văn, Toán và hai môn tự chọn theo đăng ký. Kết quả thi dự kiến được công bố ngày 19/8.

Bất thường từ 290 điểm 9 môn Toán trở lên

Trước đó, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra ngày 11-12/6, cả nước có hơn 1,2 triệu thí sinh tham dự. Vụ việc tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang được phát hiện khi có tới 290/328 thí sinh đạt điểm 9 môn Toán trở lên - tỷ lệ cao bất thường, cao nhất cả nước.

Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã khởi tố 29 người. Bước đầu xác định có dấu hiệu móc nối giữa phụ huynh, thí sinh và giáo viên liên quan đến việc làm sai lệch kết quả thi. Tuy nhiên, do quá trình xác minh còn gặp nhiều khó khăn, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định tổ chức thi lại đối với toàn bộ 328 thí sinh tại điểm thi này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đề thi lần hai được xây dựng trên nguyên tắc không khó hơn, không dễ hơn so với kỳ thi trước, nhằm bảo đảm quyền lợi cho thí sinh.

714748930-1505159128070344-6106918458254211875-n.jpg
Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Fanpage nhà trường

Không "giữ chỗ" đại học cho thí sinh thi lại

Do chưa có kết quả thi lại, 328 thí sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang không được đưa vào đợt xét tuyển đại học đầu tiên. Các trường đại học xác định điểm chuẩn dựa trên chỉ tiêu đã công bố, không dành riêng chỉ tiêu để chờ nhóm thí sinh này.

Sau khi có kết quả thi lại, nếu thí sinh đạt mức điểm chuẩn và đáp ứng các điều kiện tuyển sinh, các em vẫn được xem xét trúng tuyển theo quy định.

Theo quyết định thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi lại vừa được tỉnh Tuyên Quang ban hành, Ban chỉ đạo gồm lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Sở Y tế... có nhiệm vụ tổ chức kỳ thi đúng quy chế, bảo đảm an toàn, nghiêm túc và khách quan.

Xem thêm

Rộn ràng sắc màu tuổi thơ trong đêm hội Trăng rằm

Rộn ràng sắc màu tuổi thơ trong đêm hội Trăng rằm

(CLO) Tối nay 21/9, hơn 400 thiếu nhi tại Khu phố 9, phường Long Trường, TPHCM cùng hòa mình vào không khí rộn ràng của “Đêm hội Trăng rằm” với nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu và những phần quà ý nghĩa dịp trung thu.

Mưa lớn kéo dài có nguy cơ gây ngập úng cục bộ nhiều tuyến đường đô thị tại Ninh Bình. Ảnh tư liệu minh họa: Hoàng Tuấn/ Báo Ninh Bình.

Ninh Bình khẩn trương ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, tỉnh Ninh Bình yêu cầu các địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản và khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ.

Khối u dạ dày xâm lấn rộng, cụ bà 78 tuổi vẫn được mổ triệt căn

Khối u dạ dày xâm lấn rộng, cụ bà 78 tuổi vẫn được mổ triệt căn

(CLO) Khối u dạ dày xâm lấn rộng, thể trạng suy yếu, tiểu cầu giảm và tổn thương gan nặng khiến ca phẫu thuật cho bệnh nhân 78 tuổi đối mặt nhiều nguy cơ. Sau điều trị toàn thân giúp khối u đáp ứng, ê-kíp Ngoại khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông quyết định phẫu thuật nội soi triệt căn.

Chùa Keo mở hội mùa Thu với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc

Chùa Keo mở hội mùa Thu với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc

(CLO) Lễ hội chùa Keo mùa Thu năm 2026 dự kiến diễn ra trong 6 ngày, từ 19 đến 24/10, với nhiều nghi lễ truyền thống cùng các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian. Lễ hội được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, hướng tới phát huy giá trị di sản và thu hút người dân, du khách.

Gia Lai: Cô bé 'tí hon' 13 tuổi nặng chỉ hơn 20kg, bền bỉ đến trường viết tiếp ước mơ

Gia Lai: Cô bé 'tí hon' 13 tuổi nặng chỉ hơn 20kg, bền bỉ đến trường viết tiếp ước mơ

(CLO) Được đặt biệt danh cô bé “tí hon”, bởi dù đã học đến lớp 7 nhưng Ngọc Thúy (trú tại xã Kon Gang, Gia Lai) chỉ cao 97cm, nặng 23kg. Vóc dáng nhỏ bé khiến em gặp nhiều khó khăn trong học tập và sinh hoạt, nhưng hàng ngày em vẫn bền bỉ đến trường, nuôi dưỡng ước mơ trở thành giáo viên hoặc họa sĩ.

'Xóa sổ' điểm cộng IELTS từ năm 2027

'Xóa sổ' điểm cộng IELTS từ năm 2027

(CLO) Ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) nhấn mạnh, dự thảo sửa đổi quy chế tuyển sinh không bỏ chứng chỉ ngoại ngữ hay thành tích học sinh giỏi, mà đề xuất từ năm 2027 chấm dứt việc các trường tự cộng điểm cho những tiêu chí này ngoài thang đánh giá chính.

Cỡ chữ bài viết: