Tuyệt đối không để người và phương tiện đi vào khu vực mất an toàn trên đèo Khánh Lê

(CLO) Chiều tối 18/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã có mặt tại hiện trường sạt lở tại đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa kiểm tra mức độ thiệt hại, chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục, bảo đảm an toàn giao thông và an toàn cho lực lượng xử lý sạt lở.

Tham dự đoàn kiểm tra có Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam); lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa…

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trực tiếp chỉ đạo khắc phục sạt lở tại đèo Khánh Lê- Ảnh 1.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tại đèo Khánh Lê.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn xã Nam Vĩnh Khánh, tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra sự cố sạt lở đất, đá tại khu vực đèo Khánh Lê vào đêm ngày 16/11, làm vùi lấp, biến dạng 1 xe chở khách, gây hậu quả rất nghiêm trọng (6 người chết, 19 người bị thương).

Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất, chia sẻ nỗi đau với các gia đình nạn nhân, nhất là các gia đình có người bị thiệt mạng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 218/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở đất tại đèo Khánh Lê thuộc xã Nam Vĩnh Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trực tiếp chỉ đạo khắc phục sạt lở tại đèo Khánh Lê- Ảnh 3.
Báo cáo tại hiện trường cho biết mưa lớn kéo dài khiến nhiều điểm taluy dương trên tuyến đèo bị trượt với khối lượng đất đá rất lớn, vùi lấp toàn bộ mặt đường, gây chia cắt giao thông.

Báo cáo tại hiện trường cho biết mưa lớn kéo dài khiến nhiều điểm taluy dương trên tuyến đèo bị trượt với khối lượng đất đá rất lớn, vùi lấp toàn bộ mặt đường, gây chia cắt giao thông. Các đơn vị đã huy động tối đa máy móc, phương tiện để dọn đất đá sạt từ trưa cùng ngày, tuy nhiên nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt trượt vẫn rất cao.

Sau khi đi kiểm tra, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các lực lượng thực hiện nghiêm tổ chức ứng trực 24/24 giờ, phân luồng giao thông từ xa, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, tuyệt đối không để người và phương tiện đi vào khu vực mất an toàn.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Ưu tiên hàng đầu là an toàn tính mạng. Phải xử lý khẩn trương nhưng không được chủ quan".

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trực tiếp chỉ đạo khắc phục sạt lở tại đèo Khánh Lê- Ảnh 5.
Phó Thủ tướng chỉ rõ: "Mục tiêu trước mắt là thông tuyến bước một nhanh nhất, nhưng phải đặt an toàn tính mạng của lực lượng thực thi lên hàng đầu".
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trực tiếp chỉ đạo khắc phục sạt lở tại đèo Khánh Lê- Ảnh 4.
Hiện trường sạt lở đèo Khánh Lê đang được các lực lượng chức năng thông tuyến.

Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ: "Mục tiêu trước mắt là thông tuyến bước một nhanh nhất, nhưng phải đặt an toàn tính mạng của lực lượng thực thi lên hàng đầu. Tại các điểm có nguy cơ sạt trượt mới, phải cử cán bộ túc trực theo dõi liên tục, kịp thời cảnh báo, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn thứ cấp".

Đồng thời các đơn vị giao thông sử dụng tối đa thiết bị cơ giới, mở rộng phạm vi hót sạt, dọn mặt đường theo hướng ưu tiên điểm nghẽn; chuẩn bị vật tư, nhân lực, phương tiện sẵn sàng ứng phó trong điều kiện thời tiết còn phức tạp.

Ngay sau khi rời đèo Khánh Lê, Phó Thủ tướng đến thăm hỏi các nạn nhân bị thương do sạt lở đèo Khánh Lê.

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cỡ chữ bài viết: