Tỷ lệ tử vong do COVID-19 tăng mạnh ở khu vực châu Phi và Đông Nam Á

Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Tembisa, Nam Phi. Ảnh: AFP

Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Tembisa, Nam Phi. Ảnh: AFP

Theo thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 15/7 (giờ Việt Nam), trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 522.324 trường hợp mắc COVID-19 và 8.122 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đến nay là 189.106.412 ca, trong đó có 4.073.480 người tử vong.

Nhìn chung, số ca mắc COVID-19 trong ngày tiếp tục đà giảm trên phạm vi toàn cầu, với châu Á, Brazil hiện là những vùng dịch “nóng” nhất, song số ca tử vong vẫn ở mức đáng quan ngại. Một số nước châu Âu, châu Á tình hình đang leo thang trở lại với sự bùng phát của biến chủng virus Delta.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo đã có thêm gần 3 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 55.000 ca tử vong trên toàn thế giới trong tuần từ 5-11/7. Theo WHO, tỷ lệ ca mắc mới và tử vong tính từ ngày 5-11/7 tăng lần lượt 10% và 3% so với tuần trước đó.

WHO ghi nhận tỷ lệ mắc mới tăng cao nhất ở khu vực Đông Địa Trung Hải (25%), tiếp đó là châu Âu (20%), Đông Nam Á (16%), Tây Thái Bình Dương (15%) và châu Phi (5%). Tuy nhiên, tỷ lệ này giảm ở khu vực châu Mỹ (3%). Trong khi đó, tỷ lệ tử vong đã tăng mạnh ở khu vực châu Phi (50%), Đông Nam Á (26%) và giảm 11% ở châu Mỹ.

Tính đến chiều 14/7, châu Phi ghi nhận tổng cộng 6.027.574 ca mắc COVID-19, trong đó có 153.449 ca tử vong và 5.259.921 bệnh nhân đã phục hồi. Nam Phi, Maroc, Tunisia, Ethiopia và Ai Cập là các quốc gia ghi nhận số ca bệnh cao nhất tại châu Phi trong đó Nam Phi là quốc gia duy nhất trong châu lục ghi nhận số ca mắc vượt mức 2 triệu, với 2.219.316 ca.

Tính về số ca bệnh, khu vực miền Nam châu Phi là vùng chịu tác động mạnh nhất, tiếp đến là các khu vực Bắc Phi và Đông Phi trong khi khu vực Trung Phi ghi nhận số ca mắc thấp nhất châu lục.

Tại Australia, chính quyền bang New South Wales quyết định gia hạn phong tỏa thành phố Sydney thêm ít nhất 14 ngày, sau khi các biện pháp hạn chế áp dụng trong 3 tuần trước đó không dập tắt được đợt bùng phát dịch mới nhất. Theo đó, lệnh phong tỏa sẽ được duy trì cho đến ngày 30/7, thay vì ngày 16/7 như dự kiến trước đó.

Trong 24 giờ qua, Sydney ghi nhận 97 ca mắc mới, trong đó có 24 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Thành phố lớn nhất của Australia với 5 triệu dân này đang chật vật kiểm soát sự lây lan mạnh của biến thể Delta. Nhiều cơ sở kinh doanh không thiết yếu đã đóng cửa, học sinh phải ở nhà và người dân chỉ được ra ngoài khi cần thiết hoặc tập thể dục.

Tại Cộng hòa Séc, số liệu của Bộ Y tế nước này cho biết ngày 13/7 Séc đã ghi nhận thêm 317 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2. Kể từ ngày 8/6, đây là lần đầu tiên mức tăng hằng ngày vượt quá 300 trường hợp, hệ số lây nhiễm tăng trở lại lên con số cao nhất trong năm nay là 1,45.

Tỷ lệ người bị nhiễm tại Séc trong tuần qua ở mức 16/100.000 dân, cao hơn 200 trường hợp so với cùng thời điểm tuần trước. Tuy nhiên, ngày 6/7 là sau kỳ nghỉ lễ và ít xét nghiệm hơn. Các phòng thí nghiệm đã thực hiện khoảng 84.000 xét nghiệm trong tuần này, tăng so với khoảng 39.000 của tuần trước.

Từ khi bùng phát dịch vào tháng 3/2020, Séc ghi nhận tổng số 1.670.073 người đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó 1.637.367 người đã bình phục. Kể từ khi bắt đầu tiêm chủng vào tháng 12/2020, ngành y tế nước này đã tiêm 9.156.505 liều vaccine và gần 3,9 triệu người đã được tiêm đầy đủ 2 mũi.

Tại Israel ngày 14/7, nhà chức trách bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm mũi vaccine của Pfizer/BioNTech thứ ba cho các bệnh nhân có hệ miễn dịch yếu, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại nước này gia tăng trở lại trong những ngày gần đây do biến thể Delta.

Đối tượng được tiêm bao gồm những người từng được ghép tim, phổi, thận hoặc có bệnh nền như ung thư, dễ bị nhiễm virus. Trung tâm Y tế Sheba - bệnh viện lớn nhất tại Israel - đã trở thành nơi thực hiện tiêm vaccine của Pfizer/BioNTech mũi thứ ba đầu tiên trên thế giới. Đây cũng là một trong 10 bệnh viện tốt nhất thế giới năm 2020 theo xếp hạng của tạp chí Newsweek.

Trước đó, với hơn 85% dân số trưởng thành được tiêm chủng đầy đủ, Israel đã gỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế xã hội. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới COVID-19 tại nước này trong 2 ngày qua liên tục ở mức trên 500 ca/ngày. Có nhiều bằng chứng cho thấy một số bệnh nhân không phát triển phản ứng miễn dịch đầy đủ sau hai liều vaccine.

Trước những diễn biến mới, Bộ Y tế Israel đã quyết định cho phép tiêm mũi thêm một mũi vaccine cho người dân ngay cả khi Mỹ và châu Âu chưa cấp phép việc này theo đề nghị của hãng Pfizer/BioNTech.

T.Toàn

Xem thêm

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: