Tỷ phú Saudi Arabia hồi sinh dự án xây tòa tháp cao nhất thế giới

(CLO) Một trong những tỷ phú giàu nhất Saudi Arabia, Hoàng tử Alwaleed bin Talal đã hồi sinh dự án xây dựng tòa tháp cao nhất thế giới khi các nhà phát triển trong vương quốc này bắt tay vào một loạt các dự án bất động sản hào nhoáng.

Tuần này, công trình Tháp Jeddah đã được khởi động lại, với chiều cao hơn 1.000 mét, dự kiến sẽ vượt qua tòa nhà Burj Khalifa cao 828 mét ở Dubai lân cận để trở thành tòa nhà cao nhất thế giới khi hoàn thành vào năm 2028.

Đây là thỏa thuận gây chú ý nhất liên quan đến tỷ phú Hoàng tử Alwaleed và Công ty Kingdom Holding của ông kể từ khi ông bị giam giữ tại Ritz-Carlton ở Riyadh trong một chiến dịch chống tham nhũng vào năm 2017. Dự án bắt đầu vào năm 2013 nhưng bị đình trệ sau cuộc đàn áp.

ty phu saudi arabia hoi sinh du an xay toa thap cao nhat the gioi hinh 1

Hoàng tử Saudi Alwaleed bin Talal, bên trái, đang xem mô hình Tháp Jeddah trước cuộc họp báo năm 2017. Ảnh: Getty Images.

"Chúng tôi đã trở lại", Hoàng tử Alwaleed đã đăng trên X tuần này cùng với một video dựng cảnh dự án, tham quan công trường với chiếc kính râm kiểu phi công đặc trưng của ông.

Đây là một trong một loạt các thông báo về bất động sản cao cấp trong tuần này, được đưa ra khi Saudi Arabia cạnh tranh với các trung tâm tài chính đối thủ như Dubai để giành các doanh nghiệp và khách du lịch toàn cầu bất chấp sự suy thoái kinh tế.

Trong khi chính phủ có kế hoạch cắt giảm chi tiêu vào năm tới trong bối cảnh lo ngại về thâm hụt ngân sách ngày càng gia tăng do doanh thu từ dầu mỏ giảm, các thông báo cho thấy vẫn còn nhu cầu đối với các dự án nổi bật nhằm thu hút các nhà đầu tư và du khách nước ngoài và giúp đa dạng hóa khỏi hydrocarbon.

Tòa tháp Jeddah có hình dáng gợi lên "một bó lá mọc lên từ mặt đất", là một trong những dự án đầy tham vọng nhất của Hoàng tử Alwaleed, người đã kiếm được khối tài sản của mình từ bất động sản và ngân hàng trước khi xây dựng danh mục đầu tư toàn cầu bao gồm cổ phần tại Disney và Apple.

Dubai, một trong bảy tiểu vương quốc tạo nên Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đã là trung tâm tài chính của khu vực trong ba thập kỷ qua.

Nhưng Saudi Arabia đã gây sức ép mạnh mẽ với các công ty đa quốc gia để chuyển trụ sở khu vực của họ đến vương quốc này, cảnh báo các doanh nghiệp rằng họ sẽ bỏ lỡ các hợp đồng béo bở của chính phủ nếu họ không đặt trụ sở hoạt động tại quốc gia này.

Chính phủ cho biết trong tuần này rằng 517 công ty, 30 phần trăm trong số đó là các công ty Fortune 500, đã được cấp phép thành lập trụ sở khu vực của họ tại Riyadh.

Steffen Hertog, chuyên gia về kinh tế chính trị của vùng Vịnh tại Trường Kinh tế London cho biết: "Có một sự cạnh tranh rõ ràng vì chỉ có một số trung tâm kinh doanh mà một khu vực có thể hỗ trợ".

Lê Na (Theo FT)

Xem thêm

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: