Úc ngăn Nga xây đại sứ quán gần Tòa nhà Quốc hội

(CLO) Hạ viện Úc hôm thứ Năm (15/6) đã thông qua luật ngăn chặn Nga xây dựng đại sứ quán mới gần Tòa nhà Quốc hội vì lý do an ninh.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết luật này sẽ hủy bỏ hợp đồng thuê của Nga đối với địa điểm này dựa trên lời khuyên của các cơ quan an ninh.

uc ngan nga xay dai su quan gan toa nha quoc hoi hinh 1

Khu đất xây đại sứ quán Nga nhìn ra Tòa nhà Quốc hội Úc. Ảnh: CT

Bài liên quan

Belarus bắt đầu nhận vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga

NATO hy vọng cuộc phản công của Ukraine sẽ khiến Nga đàm phán

Liên hợp quốc lo ngại Nga sẽ từ bỏ thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen vào tháng 7

Nga nói đẩy lùi các cuộc phản công của Ukraine ở Donetsk và Zaporizhzhia

“Chính phủ đã nhận được lời khuyên an ninh rất rõ ràng về việc đại sứ quán mới của Nga ở rất gần Tòa nhà Quốc hội", ông Albanese nói với các phóng viên. “Chúng tôi đang hành động nhanh chóng để đảm bảo địa điểm này không trở thành một cơ sở ngoại giao chính thức".

Cả Hạ viện và Thượng viện Úc đều ủng hộ dự luật này. “Rõ ràng, quyết định ngày hôm nay là một quyết định được đưa ra vì lợi ích an ninh quốc gia của Úc, và tôi cảm ơn liên minh đối lập và những người ủng hộ trong Hạ viện và Thượng viện vì sự hợp tác của họ trong vấn đề này”, ông Albanese cho hay. 

Chính phủ Úc đã quyết định hành động sau khi Nga thắng một vụ kiện tại Tòa án Liên bang vào tháng trước, ngăn việc nước này xây dựng đại sứ quán tại khu đất kể trên.

Hợp đồng thuê đã bị chính quyền địa phương ở Canberra hủy bỏ trên cơ sở thiếu hoạt động xây dựng kể từ khi nó được cho thuê vào năm 2008.

Theo các điều kiện cho thuê, Nga đã đồng ý hoàn thành việc xây dựng trong vòng ba năm, nhưng đại sứ quán vẫn mới chỉ được xây dựng một phần.

Cơ quan quản lý các hợp đồng thuê đại sứ quán đã quyết định chấm dứt hợp đồng thuê của Nga với lý do “các công trình đang dang dở đang làm giảm tính thẩm mỹ tổng thể, tầm quan trọng và phẩm giá của khu vực dành cho các cơ quan ngoại giao”.

Đại sứ quán hiện tại của Nga đang ở Griffith, cách xa khu trung tâm. Đại sứ quán Nga sẽ vẫn ở Griffith và đại sứ quán Úc sẽ vẫn ở Moscow, ông Albanese khẳng định.

Trung Kiên (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: