Ukraine tìm cách vay thêm nợ nước ngoài

(CLO) Hãng tin Reuters cho biết các chủ sở hữu trái phiếu đã đồng ý đóng băng các khoản thanh toán cho đến năm 2024, nhưng Kiev muốn “khai thác thị trường sớm”.

Ukraine nợ các chủ trái phiếu khoảng 20 tỷ USD, những người đã đồng ý vào tháng 8 năm 2022 sẽ tạm dừng thanh toán trong hai năm.

Tuy nhiên, ông Yury Butsa, Ủy viên phụ trách nợ công của Chính phủ Ukraine đã liên hệ không chính thức với các chủ nợ để thảo luận về việc hoãn nợ mới, hãng tin này cho biết hôm thứ Hai, trích dẫn ba nguồn tin quen thuộc với vấn đề này.

ukraine tim cach vay them no nuoc ngoai hinh 1

Hình ảnh đồng USD Mỹ và tờ hryvnia của Ukraine. Ảnh: Gwengoat/Getty Images.

Một trong những nguồn tin giải thích rằng các cuộc đàm phán chính thức dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu năm tới, nhưng Kiev muốn “khai thác thị trường sớm”.

Việc đại tu nợ của đất nước là một phần trong các điều khoản của khoản vay trị giá 15,6 tỷ USD được Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) phê duyệt vào tháng Tư.

Theo Reuters, Ukraine muốn phát hành trái phiếu mới cho những người nắm giữ hiện tại như một phần của kế hoạch tái cơ cấu được đề xuất. Một trong những nguồn tin cho biết, những người cho vay có thể sẽ yêu cầu một số hình thức "tăng cường tín dụng" - tài sản thế chấp hoặc bảo lãnh nợ từ các nhà tài trợ nước ngoài của Ukraine.

Khoản giảm nợ năm ngoái đã chi trả cho khoảng 75% trái phiếu của Ukraine và được thiết kế để ngăn chặn tình trạng vỡ nợ. Thủ tướng Dmitry Shmygal vào thời điểm đó cho biết Kiev đã tiết kiệm được gần 6 tỷ USD tiền thanh toán nhờ kế hoạch này.

Các chủ nợ song phương lớn đã đồng ý vào tháng 3 rằng sẽ gia hạn thời gian tạm dừng trả nợ của nước này đến năm 2027.

BlackRock, một trong những nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới, là một trong những chủ nợ tư nhân lớn nhất của Ukraine. Theo văn phòng của Tổng thống Vladimir Zelensky, công ty cũng tư vấn cho chính phủ nước này về cách “thu hút vốn tư nhân và công cộng để thực hiện các dự án kinh doanh quy mô lớn”.

Những nỗ lực của Kiev nhằm giảm các khoản thanh toán nợ có trước khi bùng nổ các cuộc xung đột công khai với Nga vào năm ngoái. Vào năm 2015, một năm sau cuộc đảo chính vũ trang do phương Tây hậu thuẫn ở thủ đô để lật đổ Chính phủ Ukraine, nước này đã cơ cấu lại khoản nợ trái phiếu trị giá 15 tỷ USD, ngay sau khi nhận được gói cứu trợ trị giá 40 tỷ USD do IMF thu xếp.

Ukraine đã từ chối thanh toán 3 tỷ USD trái phiếu mà họ nợ Nga được mua vào cuối năm 2013, với lý do Chính phủ của tổng thống lúc đó là Viktor Yanukovich đã bị Moscow buộc phải phát hành trái phiếu này. Một cuộc chiến pháp lý về khoản nợ, vốn đã tích lũy lãi suất khiến tổng số tiền nợ là 4,5 tỷ USD, đang diễn ra ở Anh, vì trái phiếu được phát hành theo luật Anh.

Nghị sĩ Nga Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Duma Quốc gia, mô tả Ukraine là một quốc gia phá sản vào năm ngoái, với lý do nước này phụ thuộc vào viện trợ và tín dụng.

Khánh Vy (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: