Ứng viên Kono dẫn đầu cuộc đua kế nhiệm thủ tướng Nhật Bản Suga

(CLO) Taro Kono là người đang dẫn đầu trong cuộc đua trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của Nhật Bản (LDP) và là thủ tướng tiếp theo, một cuộc thăm dò của Nikkei và TV Tokyo cho biết.

Cuộc thăm dò dư luận, được tiến hành từ thứ Năm đến thứ Bảy vừa qua cho thấy, 46% người được hỏi đã chọn Kono, Bộ trưởng tiêm chủng, là "người phù hợp nhất" để kế nhiệm Chủ tịch LDP và Thủ tướng Yoshihide Suga sắp mãn nhiệm.

Cựu giám đốc chính sách LDP Fumio Kishida đứng thứ hai với 17% và cựu Bộ trưởng Nội vụ Sanae Takaichi đứng thứ ba với 14%. Quyền điều hành Tổng thư ký Seiko Noda của LDP đứng thứ tư với 5%.

ung vien kono dan dau cuoc dua ke nhiem thu tuong nhat ban suga hinh 1

Các ứng cử viên của LDP trong cuộc đua giành vị trí lãnh đạo, từ trái qua phải: Taro Kono, Fumio Kishida, Sanae Takaichi và Seiko Noda. Ảnh: Nikkei

Bốn ứng cử viên sẽ đối đầu trong cuộc đua tranh cử Tổng thống LDP vào thứ Tư (29/9) tuần tới. Nếu không có ứng cử viên nào nhận được đa số phiếu, hai người dẫn đầu sẽ bước vào vòng sau.

Người chiến thắng sẽ trở thành người kế nhiệm Thủ tướng Suga, người đã đột ngột tuyên bố từ chức vào đầu tháng.

Trong cuộc thăm dò ý kiến, ông Kono nhận được 46% đến 48% sự ủng hộ từ mọi lứa tuổi trong khi Takaichi nhận nhiều ủng hộ từ những người được hỏi ở độ tuổi 40 và 50, cũng như những người từ 18 đến 39 tuổi. Hai ứng viên Kishida và Noda có rất ít sự khác biệt về xếp hạng ủng hộ từ các lứa tuổi.

Tỷ lệ tán thành của nội các Suga là 38%, gần như không đổi so với mức 36% hồi đầu tháng. Tỷ lệ người được hỏi không ủng hộ nội các là 51%, thấp hơn năm điểm phần trăm so với cuộc khảo sát trước đó.

Trong khi đó, 51% cho biết chính phủ đang xử lý tốt tình hình COVID-19 và 43% cho rằng phản ứng đối với đại dịch là kém - đánh dấu lần đầu tiên trong 11 tháng có nhiều người tán thành việc chính phủ xử lý COVID hơn những người đã không đồng tình.

Cuộc thăm dò cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa những người ủng hộ các ứng cử viên liên quan đến Abenomics, các chính sách kinh tế đặc trưng của cựu Thủ tướng Shinzo Abe. "Ba mũi tên" của Abenomics - chính sách nới lỏng tiền tệ, chi tiêu tài khóa và chiến lược tăng trưởng mạnh mẽ - đã được kế thừa bởi Suga, người kế nhiệm Abe. Trong số tất cả những người được hỏi, 9% cho rằng Abenomics nên được đẩy mạnh, 16% muốn tiếp tục và 61% kêu gọi sửa đổi.

Cuộc khảo sát do Nikkei Research thực hiện qua điện thoại theo phương pháp số ngẫu nhiên, bao gồm cả điện thoại di động. Nó đã thu hút 996 phản hồi từ những người từ 18 tuổi trở lên, với tỷ lệ phản hồi là 44,8%.

Mai Anh (theo Nikkei)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: