USAID hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng

(CLO) Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ công bố Dự án Kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) với ngân sách 22,1 triệu USD cùng mục tiêu tạo ra sự thay đổi mang tính hệ thống trong mối quan hệ giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài, nhằm tăng cường năng lực của doanh nghiệp Việt Nam.
Ngày hội kết nối doanh nghiệp tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019. Ảnh: Hạnh Nguyễn

Ngày hội kết nối doanh nghiệp tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019. Ảnh: Hạnh Nguyễn

Để kết nối và thúc đẩy mối quan hệ cung – cầu giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài, “Ngày hội kết nối doanh nghiệp” trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam – 2019 với hai phiên làm việc chia sẻ thông tin và kết nối trực tiếp đã quy tụ được sự hưởng ứng từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo ra những cơ hội giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trường và nâng cao giá trị kinh tế.

Tại buổi tọa đàm chia sẻ thông tin thuộc sự kiện “Ngày hội kết nối doanh nghiệp”, ông Ron Ashkin, Giám đốc dự án LinkSME của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã nêu ra những nguyên nhân dẫn đến sự kết nối kém giữa các hai khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa giữa Việt Nam và Mỹ.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam (SME) chiếm 98% tổng số doanh nghiệp và tạo ra 63% số lượng việc làm, đóng góp 45% GDP cả nước, song đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lại chiếm đến 70% kim ngạch xuất khẩu và chỉ có 21% doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp nước ngoài.

Theo ông Ron Ashkin, nguyên nhân xuất phát từ những tồn tại của doanh nghiệp Việt với hệ thống công nghệ lạc hậu, năng lao động suất thấp, thiếu kinh nghiệm làm việc với doanh nghiệp nước ngoài, hệ thống quản trị chưa chuẩn hóa đầy đủ và khả năng tiếp cận tài chính thấp.

Bên cạnh đó, ông Ron Ashkin cũng giới thiệu Dự án Kết nối Doanh nghiệp nhỏ và vừa của USAID với ngân sách 22,1 triệu USD (năm 2018 - 2023) với mục tiêu tạo ra sự thay đổi mang tính hệ thống trong mối quan hệ giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa với các doanh nghiệp nước ngoài, qua đó tăng cường năng lực của doanh nghiệp Việt Nam.

Tại đây, đại diện các tập đoàn quốc tế như nhà bán lẻ BigC - Thái Lan, Công ty thủy sản Mỹ Seafoodwatch, đại gia chuyên thu mua sản phẩm dịch vụ nông nghiệp Cargill - Mỹ…  đã có cuộc trao đổi trực tiếp và chỉ ra các lý do khiến các sản phẩm Việt Nam gặp khó khăn trong việc gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu.

PV

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: