Vận chuyển 1,5 tấn lợn bệnh từ Vĩnh Phúc về Bắc Giang tiêu thụ, lái xe bị phạt… 7 triệu đồng

(CLO) Ngày 1/7, Tổng Cục Quản lý thị trường cho biết: Lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý một trường hợp vận chuyển lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi từ Vĩnh Phúc về tiêu thụ tại Bắc Giang.

Vụ việc xảy ra từ trước đó, tối 28/6, trên đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn thuộc địa phận phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, Đoàn kiểm tra liên ngành cơ động Phòng chống dịch động vật tỉnh Bắc Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 29C-600.57 do ông Hoàng Văn Ngàn, địa chỉ xã An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang điều khiển.

Tổ chức tiêu hủy toàn bộ số lợn bị nhiễm bệnh.

Tổ chức tiêu hủy toàn bộ số lợn bị nhiễm bệnh.

Đoàn kiểm tra phát hiện trên xe ô tô vận chuyển 29 con lợn thịt, tổng trọng lượng khoảng 1,5 tấn. Toàn bộ số lợn trên xe không có giấy tờ kiểm dịch theo quy định. Đoàn kiểm tra đã gửi mẫu xét nghiệm đều cho kết quả mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. 

Qua đấu tranh, lái xe khai nhận số lợn trên được thu mua vận chuyển từ tỉnh Vĩnh Phúc về tỉnh Bắc Giang tiêu thụ. Đoàn kiểm tra đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với ông Hoàng Văn Ngàn số tiền 7 triệu đồng; đồng thời, buộc tiêu hủy toàn bộ số lợn bị nhiễm bệnh nêu trên.

Trước đó, ngày 26/6, tại Tỉnh lộ 295 thuộc địa phận xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang. Đoàn kiểm tra cũng phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 98C-237.90, đang vận chuyển 200kg xương lợn không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, đã có biểu hiện bốc mùi hôi thối.

Phát hiện 200kg xương lợn trên xe bốc mùi hôi thối.

Phát hiện 200kg xương lợn trên xe bốc mùi hôi thối.

Lái xe kiêm chủ hàng là ông Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1988, trú tại xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Theo giải thích của lái xe, toàn bộ số sản phẩm động vật trên được mua trôi nổi ngoài thị trường, sau đó mang về địa bàn thành phố Bắc Giang để tiêu thụ. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập hồ sơ xử phạt hành chính ông Nguyễn Văn Toàn số tiền 4 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm động vật trên có trị giá 4,6 triệu đồng.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: