"Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống"

(CLO) Đó là chủ đề Cuộc thi Giải báo chí do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức phát động vào chiều ngày 17/5 tại Hà Nội. Lễ ccông bố và trao giải dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 8/2020.

Chiều ngày 17/5 tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức Lễ phát động Cuộc thi Giải báo chí với chủ đề "Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2019 – 2020.

Các đồng chí lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành tham dự Lễ phát động. Ảnh: Hoàng Huy

Các đồng chí lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành tham dự Lễ phát động. Ảnh: Hoàng Huy

Tham dự lễ phát động có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương; Thiếu tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Khắc Khanh, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo đại diện các Bộ, Ban, Ngành.

Về phía Hội Nhà báo Việt Nam tham dự có đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; TS. Trần Bá Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thế Dũng, Giám đốc Nhà Văn hóa Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Hòa Văn, Giám đốc Cổng Thông tin Điện tử Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí đại diện các phòng, ban của Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Hoàng Huy

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Hoàng Huy

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết Giải báo chí với chủ đề "Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2019 – 2020 được tổ chức với quy mô toàn quốc, có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, thiết thực đối với hoạt động báo chí và hoạt động trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc của ngành công an và của toàn dân.

"Cuộc thi tổ chức sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm góp phần vào công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc, vừa động viên khích lệ những tấm gương điển hình tiên tiến, mô hình tốt, kinh nghiệm hay trong lực lượng công an nhân dân cũng như trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"- đồng chí Hồ Quang Lợi khẳng định.

Giải báo chí với chủ đề “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2019 – 2020 là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân (19/8/1945 -19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 -19/8/2020), 95 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020).

Từ năm 1998 đến nay, qua 9 lần tổ chức, Giải báo chí với chủ đề “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” đã nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của đông đảo nhà báo, hội viên trong và ngoài lực lượng công an nhân dân trên khắp mọi miền đất nước.

TS. Trần Bá Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam công bố thể lệ Giải báo chí với chủ đề

TS. Trần Bá Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam công bố thể lệ Giải báo chí với chủ đề " Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2019 – 2020. Ảnh: Hoàng Huy

Nội dung các tác phẩm phản ánh khá đầy đủ bản chất, truyền thống của lực lượng công an nhân dân; về sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Bác Hồ với công an nhân dân; sự đóng góp tích cực và mối quan hệ gắn bó mật thiết của các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội và nhân dân với công an nhân dân trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự; phản ánh những điển hình tiên tiến, những gương sáng của cán bộ đảng viên, nhân dân và những kinh nghiệm thực tiễn trong phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”, đồng thời đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc hại.

Về thể lệ giải năm nay, các tác phẩm tham gia dự thi cần có nội dung như sau:

Tuyên truyền đậm nét truyền thống của lực lượng CAND; về sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Bác Hồ với CAND; những tình cảm cao đẹp trong chiến đấu và xây dựng lực lượng của cán bộ, chiến sĩ CAND trong các giai đoạn cách mạng; Những kết quả từ việc đổi mới trong sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của CAND và hiệu quả bước đầu việc bố trí Công an xã chính quy.

Thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng CAND trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đóng góp tích cực và mối quan hệ gắn bó mật thiết của các ngành, các tổ chúc xä hội và nhân dân với CAND trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự; Phán ánh những điển hình tiên tiến, những mô hình mới xuất hiện trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự và công tác xây dựng lực lượng CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ theo 6 điều Bác Hồ dạy.

Nêu những điển hình tiêu biểu, những gương sáng của cán bộ, đảng viên, nhân dân và những kinh nghiệm thực tiễn trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'"; phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch; kiên quyết đấu tranh chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác.

Giải thưởng được trao sẽ bao gồm 04 giải Nhất, 08 giải Nhì, 12 giải Ba, 20 giải Khuyến khích, ngoài ra sẽ có một số giải thưởng cho cơ quan báo chí, liên chi hội, chi hội nhà báo và cơ quan, tổ chức các cấp, các ngành tích cực tham gia, có nhiều tác phẩm tốt trong thời gian tổ chức cuộc thi.

Giải thưởng Cuộc thi Giải báo chí "Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2019 – 2020:

- Giải Nhất: 20.000.000 đồng

- Giải Nhì: 15.000.000 đồng

- Giải Ba: 10.000.000 đồng

- Giải Khuyến khích: 5.000.000 đồng

- Giải cho cơ quan báo chí Xuất sắc đồng hạng: 10.000.000 đồng

Tác phẩm báo chí tham dự giải bao gồm các thể loại: bài phản ánh, ghi chép, phỏng vấn, phóng sự, phóng sự ngắn( phát thanh – truyền hình), phim tài liệu, chuyên đề, chuyên mục, tọa đàm, điều tra, bút ký báo chí, bình luận, chuyên luận (không nhận các video clip trên báo điện tử).

Các tác phẩm tham gia dự thi đã được đăng trên các báo, tạp chí, phát sóng trên đài phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương từ ngày 19/5/2019 đến ngày 15/7/2020.

Sau lễ phát động cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 19/7/2020. Vòng sơ khảo các tác phẩm sẽ tiến hành từ ngày 25/7/2020 đến ngày 31/7/2020, những tác phẩm báo chí tham dự Giải theo quy định sẽ được Ban sơ khảo lựa chọn để đưa vào vòng chung khảo. Sau đó vòng chung khảo các tác phẩm sẽ tiến hành từ ngày 02/08/2020 đến ngày 05/08/2020. Lễ công bố và trao giải cuộc thi dự kiến sẽ vào tháng 8/2020.

Địa chỉ nhận các tác phẩm dự thi:

- Cục Truyền thông CAND ( số 1 Lê Đức Thọ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; liên hệ số điện thoại: 069.232.4199 hoặc số điện thoại 091.682.6776)

- Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam ( số 59 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội; liên hệ số điện thoại: 024.3824.6530 hoặc số điện thoại 097.262.8386).

Hoàng Huy

Xem thêm

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

(CLO) Chiều 7/9 tại Hà Nội, Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số (Đài Truyền hình Việt Nam) giới thiệu VTVgo The Next, phiên bản mới của nền tảng truyền hình số VTVgo, hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm và mở rộng hệ sinh thái nội dung, giải trí, dịch vụ số.

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

(CLO) Sáng 31/8, tại chùa Da - Âu Lạc Cổ Tự, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với nhà chùa tổ chức Lễ Hưng công xây dựng Nhà Tưởng niệm anh linh Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam. Đây là công trình mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với những người làm báo đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

(CLO) Ngày 29/8, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên làm việc chính thức. Với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Trách nhiệm", Đại hội đặt ra mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp và bám sát thực tiễn, lấy Nhân dân làm trung tâm.

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

(CLO) Luật Báo chí năm 2025 đặt hoạt động báo chí trên không gian mạng vào khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn, đồng thời mở rộng trách nhiệm nghề nghiệp trên các nền tảng số. Theo nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam, nội dung báo chí đi đến đâu thì trách nhiệm nghề nghiệp và pháp lý phải đi đến đó.

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

(NB&CL) Quy chế sử dụng AI trong báo chí cần chuyển từ tư duy quản lý việc sử dụng công nghệ sang xây dựng năng lực phối hợp hiệu quả giữa con người và AI. Đó là đề xuất của chuyên gia công nghệ Hà Thân, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khi góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 14/8, các diễn giả cho rằng, bài toán lớn nhất của tòa soạn trong kỷ nguyên AI không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công cụ, mà ở khả năng biến những thử nghiệm riêng lẻ thành một phần của quy trình làm báo.

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

(CLO) AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các tác nhân tự chủ, làm thay đổi cách các tòa soạn vận hành, cách công chúng tiếp cận thông tin và đặt ra yêu cầu phải tái định hình chiến lược phát triển báo chí. Đây là những thông điệp nổi bật được đúc kết tại phiên tổng kết Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

(CLO) Thay vì để AI trực tiếp sản xuất tin bài, Hearst Newspapers (Mỹ) lại thử nghiệm xây dựng các tác thể AI có khả năng tự thu thập dữ liệu, kết nối nhiều nguồn thông tin và chuẩn bị bối cảnh để phóng viên đưa ra quyết định. 

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

(CLO) Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 ngày 14/8 tại Hà Nội, bà E-von Yeung - Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn về AI và Đổi mới sáng tạo của tờ The Straits Times (SPH Media, Singapore) - đã mang đến cái nhìn cận cảnh về cách cơ quan báo chí này đưa AI vào vận hành thực tế.

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

(CLO) AI không chỉ thay đổi cách các tòa soạn sản xuất nội dung mà còn đang thay đổi chính cách những sản phẩm báo chí được tạo ra. Với phương thức "vibe coding", những người làm nội dung, thiết kế UX/UI, SEO hay quản lý sản phẩm có thể chủ động xây dựng các công cụ AI phục vụ công việc mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Đây là mô hình được Báo điện tử VnExpress chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp mà đang trở thành một phần trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, song mọi quyết định biên tập và phát sóng vẫn phải do con người đảm nhiệm.

Cỡ chữ bài viết: