Vi phạm trong khai thác mỏ đất, 3 doanh nghiệp bị phạt hơn 121 triệu đồng

(CLO) Thanh tra Sở TN&MT Hà Tĩnh xử phạt 3 doanh nghiệp tổng số tiền 121 triệu đồng, đồng thời buộc các doanh nghiệp vi phạm phải thực hiện thủ tục để được thuê đất theo quy định, trước khi tiến hành khai thác đất tại các mỏ khoáng sản đã được cấp phép.

Thanh tra Sở TN&MT Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 3 doanh nghiệp là Công ty CP xây dựng và thương mại Đức Toàn (số 79 đường Lê Hồng Phong, TP Hà Tĩnh), Công ty TNHH Cường Trường (thôn Đông Thanh, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc) và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hùng Thuận (thôn Hợp Sơn, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc).

vi pham trong khai thac mo dat 3 doanh nghiep bi phat hon 121 trieu dong hinh 1

Công ty Đức Toàn khi tự ý khai thác mỏ đất Phú Lộc 2 dù chưa đảm bảo thủ tục để xử lý theo quy định. Ảnh K.T.A

Theo đó, Công ty CP xây dựng và thương mại Đức Toàn được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 3850/GP-UBND ngày 24/11/2021 tại mỏ đất san lấp Phú Lộc 2, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc có diện tích 6 ha để khai thác đất làm vật liệu san lấp bằng phương pháp lộ thiên.

UBND tỉnh yêu cầu trước khi tiến hành khai thác, doanh nghiệp phải hoàn thành các thủ theo quy định, trong đó có nội dung hoàn thành thủ tục thuê đất. Tuy nhiên, theo xác định của ngành chức năng thì doanh nghiệp có hành vi chiếm đất nông nghiệp (đất rừng sản xuất) với diện tích 0,265 ha mà chưa hoàn thành thủ tục thuê đất theo quy định của pháp luật, quy định tại điểm d, khoản 3, Điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Với hành vi vi phạm này, doanh nghiệp bị phạt 30 triệu đồng và buộc nộp lại 318 nghìn đồng - số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm, quy định tại điểm d, khoản 7, Điều 14 Nghị định số 91/NĐ-CP. Tổng mức tiền phạt cho vi phạm của Công ty CP Xây dựng và thương mại Đức Toàn là 30,318 triệu đồng.

Đối với Công ty TNHH Cường Trường và và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hùng Thuận, Thanh tra Sở TN&MT Hà Tĩnh cũng ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 doanh nghiệp đã được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản đất san lấp nhưng chưa hoàn thành thủ tục thuê đất.

Theo đó, Công ty TNHH Cường Trường bị xử phạt hành chính số tiền với số tiền 59,928 triệu đồng, còn Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hùng Thuận bị phạt 31,440 triệu đồng.

Sau khi bị xử phạt vi phạm hành chính, 3 doanh nghiệp trên phải thực hiện thủ tục để được thuê đất theo quy định trước khi tiến hành khai thác đất tại các mỏ khoáng sản đã được cấp phép.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: