Vì sao nhiều người dân TP. HCM vẫn chưa tiêm vaccine Covid-19?

(CLO) Từ đầu tháng 11/2020, TP. HCM công bố đã hoàn tất 100% việc tiêm vaccine cho người dân trên 18 tuổi. Thế nhưng trong số người tử vong do Covid-19 gần đây đã phát hiện nhiều người dân vẫn chưa được tiêm mũi vaccine phòng Covid-19 nào.

100% người dân đã được tiêm vaccine Covid-19?

Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. HCM, đến hết ngày 2/11, toàn bộ 22 quận, huyện, thành phố thuộc TP. HCM đã hoàn tất 100% việc tiêm vaccine mũi 1 cho người dân từ 18 tuổi trở lên. Trong đó có nhiều quận, huyện đã hoàn tất cả hai mũi.

vi sao nhieu nguoi dan tp hcm van chua tiem vaccine covid 19 hinh 1

Phần lớn người tử vong vì Covid-19 ở TP. HCM đều chưa được tiêm vaccine, vì vậy cần phải lấp khoảng trống này để kéo giảm tỷ lệ tử vong.

Số liệu công bố là là vậy, tuy nhiên trên thực tế vẫn còn nhiều người dân chưa được tiêm mũi vaccine nào. Thực trạng này thể hiện rõ qua tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở người chưa được tiêm vaccine đang chiếm số lượng lớn trong thời gian gần đây. Và đây cũng một trong những nguyên nhân vì sao nỗ lực kéo giảm số ca tử vong vì Covid-19 trong thời gian qua của TP. HCM chưa phát huy hiệu quả. 

Theo bác sĩ Thái Nguyệt (Phòng khám đa khoa tư nhân ở quận Bình Tân), trong quá trình tham gia tăng cường tiêm vaccine ở Trạm y tế và điều trị bệnh tại phòng khám cho thấy, số lượng người dân chưa được vaccine ở TP. HCM còn khá cao. Cụ thể, ở phường Tân Tạo A nhiều người lớn tuổi, mắc bệnh nền và người lao động chưa được tiêm vaccine còn khá nhiều.

Bác sĩ Nguyệt cho biết, mặc dù trong quá trình tham gia tiêm vaccine bản thân đã nhiều lần phải linh động tiêm cho cả những người không có giấy mời nhưng vẫn không thể giải quyết hết các trường hợp "phát sinh". Nguyên nhân là nhiều người không nhận được giấy mời đi tiêm do không đăng ký lưu trú, nhất là người lao động ở các nhà xưởng, cơ sở sản xuất tư nhân. Có gia đình 6 - 7 người ở chung trong một nhà nhưng chỉ đăng ký lưu trú 1 người nên chỉ nhận được 1 giấy mời đi tiêm, còn lại là không được tiêm.

“Bên cạnh đó cũng có không ít người nhận được giấy mời nhưng không đi tiêm, phần lớn lại rơi vào nhóm nguy cơ cao: lớn tuổi, có bệnh nền… Đơn cử, sau khi một cụ bà 97 tuổi, không có bệnh nền ở phường Tân Tạo A  tử vong vì Covid-19, người nhà mới cho biết lý do không đưa cụ đi tiêm vaccine là sợ bị tác dụng phụ của vaccine Covid-19 ảnh hưởng đến sức khỏe và cụ không đi đâu ra khỏi nhà" - Bác sĩ Nguyệt cho biết.

Không đề cập đến độ chính xác của nguồn dữ liệu để cơ quan chức năng đưa ra con số 100% người dân TP. HCM trên 18 đã được tiêm vaccine, bác sĩ Thái Nguyệt khẳng định, với hai lý do trên, đến nay một số người dân ở TP. HCM vẫn chưa được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Bác sĩ Nguyệt cho biết thêm, trước đây, trong khi các quận, huyện, TP. Thủ Đức tiêm ngày tiêm đêm vẫn chưa hoàn tất mũi 1, mũi 2 chỉ chưa đến 50% thì ngành y tế quận 1 đã bất ngờ thông báo người trên 18 tuổi trong quận này đã hoàn tất 100% tiêm vaccine mũi 2. Tuy nhiên sau đó tỉ lệ này đã được điều chỉnh và đưa về con số chính xác là 65% và lý do được đưa ra là “bộ phận nhập liệu đã nhập nhầm số”.

Lấp khoảng trống vaccine

Trước tình trạng vẫn còn nhiều người dân TP. HCM chưa được tiêm vaccine, đặc biệt là nhóm người có nguy cơ cao, người lớn tuổi, người bị bệnh nền.

Để khắc phục khoảng trống trong tiêm vaccine Covid-19 hiện nay, TP. HCM cũng đã xác định lại, hiện có 2 nhóm người chưa được tiêm vaccine Covid-19 là nhóm có bệnh nền không ổn định, bị trì hoãn việc tiêm và nhóm người không muốn tiêm vaccine Covid-19 vì luôn lo ngại nguy cơ không an toàn, tác hại có thể xảy ra về sau…

Hiện Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP. Thủ Đức) đã lên phương án lấp khoảng trống này. Cụ thể, bệnh viện sẽ tiếp tục đã tổ chức riêng một phòng tiêm ngay bên ngoài khu vực phòng khám. Theo đó, nếu bệnh nhân nào đến điều trị mà chưa được tiêm vaccine, sẽ được sắp xếp tiêm tại chỗ ngay sau khi khám bệnh, cấp thuốc.

Ngoài ra, nếu những người lớn tuổi, có bệnh nền không đến bệnh viện được thì nhân viên y tế sẽ xuống tận nhà khám và tiêm vaccine phòng Covid-19 cho các đối tượng này.

Đối với các trường hợp bị trì hoãn do bệnh nền không ổn định, theo bác sĩ Lê Quốc Hùng (Bệnh viện Chợ Rẫy) cần rà soát càng sớm càng tốt và phải cho tiêm vaccine ngay nếu xét thấy tình trạng bệnh nền đã ổn định. Sở dĩ việc này cần phải làm nhanh vì đây cũng là một phần quan trọng trong chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mà TP. HCM đang triển khai.

Còn theo bác sĩ Thái Nguyệt, hiện còn rất nhiều trường hợp người dân sống ở quận Bình Tân, huyện Bình Chánh chưa được tiêm mũi vaccine phòng Covid-19 nào. Vì vậy, để kéo giảm tỷ lệ tử vong do Covid-19, TP. HCM nhất thiết phải tập trung lấp ngay khoảng trống vaccine này.

Tuy nhiên bác sĩ Nguyệt lại lo ngại, trong khi đối với nhiều người cần phải đến tận nhà, thuyết phục đểm tiêm thì cũng có nhiều người sẽ lợi dụng cơ hội này để tiêm mũi 3 tăng cường. Do đó, dù gấp rút cho việc lấp khoảng trống vaccine nhưng chính quyền địa phương cũng hết sức lưu ý để tiêm đúng người, đúng đối tượng. Đồng thời tuyên truyền về những tác hại của việc tiêm mũi tăng cường trước thời hạn so với khuyến cáo của nhà sản xuất và quy định của Bộ Y tế.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: