Vỉa hè Hà Nội vẫn bị lấn chiếm, người đi bộ phải xuống lòng đường

Thời gian qua, công an các xã, phường trên địa bàn TP. Hà Nội đã phối hợp với các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân, xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, góp phần lập lại trật tự đô thị. Nhờ đó, nhiều tuyến phố đã có chuyển biến tích cực, không gian trở nên gọn gàng, thông thoáng hơn.

Trên phố Hàng Mã, sau nhiều năm vỉa hè bị lấn chiếm, khách du lịch và người đi bộ nay đã có thể di chuyển thuận tiện hơn.
Trên phố Hàng Mã, sau nhiều năm vỉa hè bị lấn chiếm, khách du lịch và người đi bộ nay đã có thể di chuyển thuận tiện hơn.

Ghi nhận tại phố Hàng Mã, nếu trước đây hàng hóa được bày tràn lan, chiếm gần hết vỉa hè thì nay nhiều hộ kinh doanh đã chủ động thu gọn, chỉ bày đến ranh giới giữa cửa hàng và nền vỉa hè.

Anh Nguyễn Văn Chiến, chủ một cửa hàng trên phố Hàng Mã cho biết, gia đình anh đã chủ động sắp xếp hàng hóa gọn gàng vào phía trong. Anh cũng chủ động nhắc nhở khách hàng khi tới cửa hàng, để xe đúng theo vạch quy định.

z7757908809841_1c65e715ab22bfe3fe12c6ed725e571f.jpg
Các hộ kinh doanh chỉ bày hàng hoá đến ranh giới giữa cửa và nền vỉa hè.

Tương tự, trên phố Hàng Chuối, phần lớn các quán ăn đã sắp xếp lại không gian, đảm bảo lối đi cho người đi bộ. Quán bún của bà Hằng Nga trước đây từng phục vụ khách cả trên vỉa hè và trong không gian tầng 1, do nhiều người ưa thích ngồi ngoài trời để vừa ăn uống, trò chuyện, vừa ngắm phố phường.

Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở và lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, quán đã chuyển toàn bộ hoạt động kinh doanh vào khu vực tầng 1.

z7769505898053_146a0413414f603c4df8c2d172c62b14.jpg
Các quán ăn đã sắp xếp lại không gian, đảm bảo lối đi cho người đi bộ.

Mặc dù đã có những chuyển biến, song thực tế cho thấy khi vắng bóng lực lượng chức năng, tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn tái diễn tại một số khu vực. Ngay tại phố Hàng Mã, một số cửa hàng vẫn vi phạm khi không có sự kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Chị Hán Thư, chủ một cửa hàng chuyên cung cấp các loại bao bì, túi trên phố Hàng Mã cho hay: “Những hộ kinh doanh gắn với vỉa hè hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào vỉa hè chịu ảnh hưởng lớn khi siết chặt quản lý. Chính vì vậy họ vẫn cố lấn chiếm diện tích nhỏ khi không có sự kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng”.

z7757908943289_b6238aacdc8b358d66b20bcb3eba77d8-b15f23f4487687244db087ce2d756201.jpg
Khu vực vỉa hè của các tuyến phố cổ có diện tích hẹp chỉ 1 - 2m được các cửa hàng tận dụng làm nơi để xe máy, bày hàng hóa.

Tại phố Hàng Đồng, trước một cửa hàng kinh doanh sắt thép, xe máy dựng lộn xộn, máy hàn, thanh sắt, khung kim loại…, bày tràn ra vỉa hè. Những vật dụng cồng kềnh khiến nhiều người, trong đó có du khách quốc tế, buộc phải xuống lòng đường để tiếp tục di chuyển.

z7757908564103_3c6fca853818dfe4c273cefe9201626f.jpg
Khách nước ngoài phải đi bộ xuống dưới lòng đường.

Tương tự, trên đường Hoàng Hoa Thám, xe máy được xếp san sát thành hàng, chiếm trọn một đoạn vỉa hè, buộc người đi bộ phải di chuyển xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Một loạt xe máy xếp thành hàng chiếm trọn một đoạn vỉa hè trên đường Hoàng Hoa Thám.
Một loạt xe máy xếp thành hàng chiếm trọn một đoạn vỉa hè trên đường Hoàng Hoa Thám.

Bên cạnh kiểm tra trực tiếp, lực lượng chức năng còn tiếp nhận phản ánh vi phạm từ người dân. Thông qua ứng dụng iHanoi, người dân sẽ chụp ảnh, gửi thông tin, địa chỉ vi phạm; sau đó lực lượng công an phường kiểm tra, xử lý và phản hồi kết quả kèm hình ảnh.

z7757909078898_7639ce81265f1bdfc4f03639b4ed5518.jpg
Công an phường phản hồi kết quả xử lý tới người dân sau khi tiếp nhận phản ánh trên ứng dụng.

Tuy nhiên, khảo sát thực tế cho thấy việc xử lý ở một số nơi chưa triệt để. Ghi nhận tại một quán ăn trên đường Phùng Hưng từng bị phản ánh sử dụng vỉa hè và một phần lòng đường để kê bàn ghế phục vụ khách, gây ùn ứ vào giờ cao điểm. Dù tổ công tác đã thu giữ phương tiện, yêu cầu cam kết không tái phạm và trả lại lối đi cho người dân, nhưng chỉ sau vài ngày, tình trạng chiếm dụng vỉa hè vẫn lại tiếp diễn.

Quán thịt chó sau khi bị xử phạt vẫn tiếp tục chiếm dụng một phần vỉa hè để kinh doanh.
Quán thịt chó sau khi bị xử phạt vẫn tiếp tục chiếm dụng một phần vỉa hè để kinh doanh.

Theo thống kê, trong tháng 3, các lực lượng chức năng của TP Hà Nội đã xử lý, “phạt nguội” 3.900 trường hợp vi phạm thông qua hệ thống camera giám sát và phản ánh trực tiếp của người dân, với tổng số tiền xử phạt hơn 4,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Công an TP Hà Nội cũng nhìn nhận kết quả chuyển biến chưa đồng đều giữa các địa bàn. Ở một số nơi, vi phạm vẫn tái diễn, chủ yếu ở các hành vi bày bán hàng hóa, lấn chiếm vỉa hè và để phương tiện không đúng quy định.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: