Việt Nam, địa điểm ưa thích cho đầu tư trực tiếp nước ngoài

Thứ năm, 13/08/2020 15:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Vào đầu tháng 2, khi sự lây lan của loại virus chết người từ Trung Quốc trở nên nguy cấp hơn, Việt Nam đã đóng cửa biên giới. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn được xem là địa điểm ưu thích của đầu tư trực tiếp nước ngoài, tờ The Economist nhận định.

Việt Nam là điểm đến yêu thích của các nhà đầu tư cận biên. Ảnh: Satoshi Kambayashi

Việt Nam là điểm đến yêu thích của các nhà đầu tư cận biên. Ảnh: Satoshi Kambayashi

Những tài xế xe tải không còn có thể vận chuyển linh kiện và nguyên liệu từ Trung Quốc đến các nhà máy địa phương.

Đây quả là một vấn đề đối với Samsung, một gã khổng lồ phần cứng của Hàn Quốc khi mà hầu hết các loại điện thoại của nó đều được sản xuất ở Việt Nam

Samsung chỉ vừa mới cho ra mắt 2 loại điện thoại thông minh tại Mỹ. Tập đoàn này không muốn trì hoãn việc sản xuất.

Vì vậy họ bắt đầu di dời những phần quan trọng ra khỏi Trung Quốc bằng đường hàng không. Câu chuyện này cho thấy hai điều quan trọng.

Việt Nam đã nhanh chóng ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, với chiến lược theo dõi và cách ly gắt gao, điều mà không nhiều quốc gia làm được.

Nền kinh tế phải gánh chịu nhưng bật lại mạnh mẽ hơn hầu hết các nước. Việt Nam là một trong một vài nước có chiều hướng tăng trưởng GDP trong năm nay.

Câu chuyện cũng nhấn mạnh hiện trạng của Việt Nam: một địa điểm ưa thích cho đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), theo nhận định của tạp chí kinh tế hàng đầu thế giới Economist.

Đây nổi tiếng là mảnh đất cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp may mặc đóng đô. Gần đây, quốc gia này trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ.

Việt Nam không chỉ là “cục cưng” của các công ty đa quốc gia. Nơi đây cũng được yêu thích bởi các nhà đầu tư tại thị trường cận biên.

Những nhà đầu tư như vậy có rất ít câu chuyện kinh tế “từ khu ổ chuột thành triệu phú” để đầu tư vào. Việt Nam dường như là một trong những nơi đáng để tin cậy.

Việt Nam quả thật đang chứng minh mình như một món cược thắng đủ đường trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Là một người thắng đậm từ sự phát triển của thương mại thế giới những thập niên gần đây, hiện nay Việt Nam là một người hưởng lợi từ sự sụp đổ địa chính trị do chính sự phát triển đó.

Không lâu trước đó, Việt Nam còn là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Năm 1986, Việt Nam đã tiến hành cuộc cải cách Đổi Mới cho phép các lực lượng thị trường đóng vai trò lớn hơn và cho phép quyền sở hữu tư nhân của các doanh nghiệp.

Nền kinh tế cũng mở cửa chào đón giao thương và vốn nước ngoài. Phí nhân công rẻ là lợi thế của Việt Nam nhưng đó không phải là lợi thế riêng có. Vì vậy, Việt Nam cũng đưa ra đề nghị giảm thuế hào phóng cho các công ty nước ngoài đã đến đây.

Lương Hoàng đến từ Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt ở Hà Nội đã phát biểu rằng, gần đây hơn, một nền kinh tế ổn định đã làm tăng mức độ thu hút.

Ngân hàng trung ương giữ tiền đồng khá ổn định so với đồng đô la. Những giới hạn chặt chẽ hơn đã được áp dụng cho tín dụng ngân hàng. Lạm phát được giữ ở mức thấp một con số. Việt Nam đã mở cánh cửa giao thương rộng hơn.

Năm 2007, Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Kể từ đó quốc gia này đã ký thỏa thuận với Nhật Bản và Hàn Quốc, hai trong số các nhà đầu tư lớn tại đây.

Tháng trước Việt Nam cũng vừa phê chuẩn một thỏa thuận với EU. Và vốn FDI ngày một tăng. Những khoản đầu tư lớn từ Trung Quốc, Hồng Kông và Singapore đã đổ vào trong năm nay.

Đây là nơi phù hợp cho loại hình sản xuất đã trở nên quá tốn kém ở Trung Quốc. Nó cũng là nơi trú ngụ cho các công ty muốn hạn chế sự rắc rối cho bản thân trong cuộc chiến thương mại và công nghệ Trung-Mỹ.

Chiến lược kinh tế của Việt Nam trông giống như cách Trung Quốc trước đây đã từng làm: nhiều vốn FDI; tăng trưởng theo hướng đẩy mạnh xuất khẩu; chuỗi giá trị tăng trưởng ổn định từ dệt may đến công nghệ.

Việt Nam có những thuộc tính đã từng khiến việc đầu tư vào các thị trường mới nổi trở nên hấp dẫn và biến toàn cầu hóa thành một tín điều vô cùng thuyết phục: nền kinh tế tăng trưởng nhanh, đô thị hóa mau chóng, cơ sở hạ tầng không ngừng cải thiện và tầng lớp trung lưu mở rộng.

Một loạt các công ty niêm yết, từ các ngân hàng và các công ty logistics đến các nhà bán lẻ và các nhà sản xuất thép, cho phép các nhà đầu tư tiếp xúc với các xu hướng này.

Tháng trước, Việt Nam đã phê duyệt một khu du lịch mới trị giá 9,3 tỷ đô la. Nhà đầu tư nước ngoài, như một lẽ tự nhiên, có một phần trong đó.

Hoàng Long

Tin khác

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

(CLO) Chiều ngày 25/4, nhằm Triển khai Kế hoạch công tác năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO năm 2024.

Nghề báo
Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

(CLO) Chiều 25/4, Lễ trao Giải thưởng Báo chí Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) năm 2023 đã diễn ra tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Nghề báo
Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

(CLO) Ngày 25/4, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VII.

Nghề báo
Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ  2024”

Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2024”

(CLO) Cuộc đua xe đạp lần thứ 5 “Về Điện Biên Phủ năm 2024 - Cúp Báo Quân đội nhân dân” sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 5/5 trên tổng lộ trình 525 km từ Thủ đô Hà Nội tới thành phố Điện Biên Phủ.

Nghề báo
Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

(CLO) Ngày 25/4/2024, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Lê Trần Nguyên Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Q. Tổng biên tập báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập cao, sinh viên nghèo vượt khó tại Viện Đào tạo Báo chí và truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn; Khoa Viết Văn – Báo chí, Đại học Văn hóa và Học viện báo chí và Tuyên truyền.

Nghề báo