5 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt 326,4 triệu USD
Chiều 26/8, tại trụ sở Chính phủ, tiếp bà Aida Balaeva, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thông tin Cộng hòa Kazakhstan, nhân chuyến thăm Việt Nam và chủ trì Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Kazakhstan tại Việt Nam năm 2026, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá Ngày Văn hóa Kazakhstan tại Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa, góp phần tạo cầu nối văn hóa, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và mở ra thêm cơ hội hợp tác giữa hai nước.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Kazakhstan thời gian qua phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Đặc biệt, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược năm 2025 là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương.
Trên nền tảng đó, hai bên cần tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh, mở rộng hợp tác trong đầu tư, giao thông, logistics, nông nghiệp, giáo dục, văn hóa, du lịch, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.
Về thương mại, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao những chuyển biến tích cực thời gian gần đây. Trong 5 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt 326,4 triệu USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2025. Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy thương mại, tăng cường kết nối doanh nghiệp và mở rộng thị trường.
Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa
Cũng tại cuộc tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đặc biệt nhấn mạnh vai trò của văn hóa và du lịch trong tăng cường giao lưu nhân dân, qua đó tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Kazakhstan.
Hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác du lịch, nhất là sau khi đường bay thẳng được khai thác từ tháng 10/2022 và Hiệp định miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu phổ thông có hiệu lực từ tháng 5/2024. Năm 2025, Việt Nam đón gần 200.000 lượt khách Kazakhstan, gấp đôi năm 2024.
Theo Phó Thủ tướng, mỗi người dân khi đi du lịch, giao lưu tại quốc gia khác đều có thể trở thành một sứ giả của tình hữu nghị. Vì vậy, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân, giao lưu giữa các địa phương, đồng thời tăng cường chia sẻ kinh nghiệm phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa trên cơ sở phát huy các giá trị truyền thống, bản sắc dân tộc.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tin tưởng, với sự quan tâm và quyết tâm của lãnh đạo hai nước, hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch và thông tin sẽ trở thành một điểm sáng trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Kazakhstan thời gian tới.
Về phía Kazakhstan, bà Aida Balaeva đánh giá Ngày Văn hóa Kazakhstan tại Việt Nam là dịp quan trọng để giới thiệu văn hóa, phong tục và những nét đặc sắc của Kazakhstan tới người dân Việt Nam. Kazakhstan mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong giáo dục, y tế, thể thao và du lịch.
Theo bà Aida Balaeva, Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách Kazakhstan. Kazakhstan mong muốn mời các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam sang tìm hiểu thiên nhiên, văn hóa và tiềm năng du lịch của Kazakhstan, qua đó mở rộng hợp tác giữa hai nước.
Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác thiết thực, qua đó tăng cường gắn kết nhân dân, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Kazakhstan và tạo thêm động lực cho chặng đường hợp tác tiếp theo.