Vietjet và Rolls-Royce ký kết hợp đồng động cơ Trent 7000 trị giá 3,8 tỷ Đô la Mỹ trong chuyến thăm Vương quốc Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm

Vietjet và Rolls-Royce vừa ký kết hợp đồng 92 động cơ Trent 7000, bao gồm cả dịch vụ bảo dưỡng toàn diện trị giá 3,8 tỷ Đô la Mỹ. Lễ trao văn kiện ký kết chính thức diễn ra trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Việt Nam và ông Matt Western, Đặc phái viên Thủ tướng Anh tại Hội Nghị Kinh tế Cấp Cao Việt Nam - Anh.

Sự kiện nằm trong chương trình chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Vương quốc Anh, cột mốc lịch sử đánh dấu quan hệ hai nước được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực hàng không, công nghệ và đầu tư.

09fffbbe-5bec-4d84-bbff-f2cc7e232b09.jpeg
Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Vietjet trao hợp đồng với Rolls-Royce tại Hội Nghị Kinh tế Cấp Cao Việt Nam - Anh

Chủ tịch Vietjet, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, chia sẻ: “Mỗi chiếc tàu bay không chỉ chở hành khách, mà còn chở theo những ước mơ, tri thức và niềm tự hào của một dân tộc. Rolls-Royce đã đồng hành cùng Vietjet, giúp chúng tôi biến những ước mơ bay của người dân thành hiện thực, mang đến cho hành khách những hành trình an toàn, tiện nghi và hạnh phúc.

Cùng nhau, chúng ta không chỉ kết nối các thành phố và quốc gia, mà còn kết nối con người, văn hoá và tương lai, trở thành cầu nối tăng trưởng, hợp tác và thịnh vượng giữa các nền kinh tế – vì một thế giới bình an và tốt đẹp hơn”.

2cddd5aa-b816-45d2-8a2e-c4295b8680ea.jpeg
49393410-bb75-4b14-a450-69497e951494.jpeg
b2edd68c-08cb-49da-9408-cb8809b4c76e.jpeg
Tổng Giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương (giữa, phải) và ông Ewen McDonald, Tổng Giám đốc Thương mại Tập đoàn Rolls-Royce (giữa, trái) ký kết hợp đồng động cơ và dịch vụ động cơ Trent 7000 trị giá 3,8 tỷ Đô la Mỹ tại Bộ Ngoại giao Anh.

Ông Ewen McDonald, Tổng Giám đốc Thương mại Tập đoàn Rolls-Royce, cho biết: “Tôi rất vui mừng được chứng kiến và đồng hành cùng sự lớn mạnh của Vietjet. Thỏa thuận ký kết ngày hôm nay sẽ mở ra cơ hội lớn để Vietjet tiếp tục mở rộng mạng bay, mang đến cơ hội đi lại tiết kiệm, tiện nghi và giàu trải nghiệm cho hành khách trên khắp thế giới. Vietjet hiện là một trong những khách hàng lớn nhất của Rolls-Royce, chúng tôi tự hào đồng hành cùng Vietjet trên hành trình phát triển ấn tượng của hãng.”

Những động cơ Trent 7000 tiên tiến này sẽ được lắp trên đội tàu 40 chiếc A330neo, sẵn sàng bay thẳng tới châu Âu trong thời gian tới. Bên cạnh hợp đồng mua động cơ, Vietjet tiếp tục lựa chọn dịch vụ bảo dưỡng toàn diện, giúp tối ưu hiệu quả vận hành và kéo dài tuổi thọ khai thác động cơ.

Đơn hàng giúp Vietjet nâng cao hiệu quả khai thác, giảm phát thải, mang tới dịch vụ an toàn, tiện nghi, hiện đại cho hành khách, đồng thời tạo thêm nhiều việc làm cho người dân Vương quốc Anh, thúc đẩy sáng tạo trong công nghệ hàng không, tăng cường quan hệ kinh tế, đầu tư giữa Việt Nam, Vương quốc Anh và châu Âu.

Xem thêm

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
Quảng Trị: Dự án cảng biển 15.000 tỷ đồng “chạy nước rút” để khai thác 2 bến đầu tiên

Quảng Trị: Dự án cảng biển 15.000 tỷ đồng “chạy nước rút” để khai thác 2 bến đầu tiên

(CLO) Dự án cảng nước sâu Mỹ Thủy, “cửa ngõ” logistics chiến lược của tỉnh Quảng Trị trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây với vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng, đang được triển khai thi công “chạy nước rút” để sớm đưa vào khai thác 2 bến cảng đầu tiên thuộc giai đoạn 1.
Muốn doanh nghiệp Nhà nước bứt phá, phải xóa “nỗi sợ trách nhiệm”

Muốn doanh nghiệp Nhà nước bứt phá, phải xóa “nỗi sợ trách nhiệm”

(NB&CL) Trao đổi với Báo Nhà báo và Công luận, Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLAW khẳng định: Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước không chỉ là một văn bản định hướng chính trị đơn thuần, mà nó chứa đựng những thay đổi mang tính "vượt rào" về tư duy thể chế.
Doanh nghiệp nhà nước phải vận hành theo logic thị trường

Doanh nghiệp nhà nước phải vận hành theo logic thị trường

(NB&CL) Nghị quyết 79-NQ/TW (Nghị quyết 79) được ban hành trong bối cảnh yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhà nước ngày càng trở nên cấp thiết, khi khu vực này vẫn nắm giữ nguồn lực lớn nhưng hiệu quả chưa tương xứng.
Cỡ chữ bài viết: