Vietnam Airlines trao tặng thư viện và 500 chăn ấm cho học sinh Tuyên Quang đúng dịp khai giảng

Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học 19-8 diễn ra trong không khí trang trọng, rộn ràng với cờ hoa, trống trường và những nụ cười háo hức của học sinh ngày đầu năm học. Trong phần nghi thức, đại diện Vietnam Airlines đã trực tiếp bàn giao thư viện và quà tặng cho nhà trường, gửi gắm mong muốn đồng hành cùng thầy trò trong việc xây dựng môi trường học tập thân thiện, khích lệ tinh thần hiếu học của các em nhỏ vùng khó khăn.

Ảnh 1. Vietnam Airlines -trao gửi yêu thương, sưởi ấm tương lai-
Vietnam Airlines -trao gửi yêu thương, sưởi ấm tương lai-

Theo đó, Vietnam Airlines đã bàn giao 2 thư viện thiên nhiên ngoài trời và 1 thư viện số trong nhà, được trang bị đầy đủ trang thiết bị: 2 bộ máy tính xách tay, 3 bộ máy tính để bàn, 2 bộ máy in, bàn ghế tại phòng đọc, các trang thiết bị chuyên dụng: tủ, kệ, giá sách, bàn ghế cho học sinh, giáo viên; bàn ghế thủ thư; bảng giới thiệu sách; giá sách 3; bảng hướng dẫn sử dụng thư viện, rèm chắn nắng; điều hòa cây; cờ vua, cờ tướng…

Đại diện nhà trường chia sẻ, hệ thống thư viện mới sẽ là nguồn cảm hứng để giáo viên tổ chức các giờ đọc định kỳ, phát động phong trào kể chuyện theo sách, giúp học sinh hình thành thói quen đọc sách hằng ngày. “Thư viện được thiết kế linh hoạt, phù hợp với lứa tuổi Tiểu học, giúp các em chủ động lựa chọn tài liệu, các môn thể thao yêu thích và tăng cường gắn kết giữa thầy - trò, bạn bè, nâng cao văn hóa đọc”, vị đại diện cho biết.

downloadfile.jpg

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines khẳng định: “Chúng tôi lựa chọn trao tặng thư viện và chăn ấm đúng dịp khai giảng không chỉ để góp phần lan tỏa niềm vui trong ngày hội đến trường, mà còn thể hiện cam kết dài hạn của hãng trong việc đồng hành cùng ngành giáo dục. Chúng tôi mong muốn mỗi cuốn sách được mở ra sẽ trở thành một cánh cửa tri thức mới cho các em, mỗi chiếc chăn là sự sẻ chia ấm áp từ Vietnam Airlines. Bằng những món quà nhỏ bé đó, chúng tôi hy vọng góp phần nuôi dưỡng một thế hệ học sinh tự tin, bản lĩnh và giàu khát vọng”.

downloadfile.png

Chương trình trao tặng thư viện và 500 chăn ấm tại Trường Tiểu học 19-8 là một trong những hoạt động tiếp nối cam kết đồng hành cùng ngành giáo dục của Hãng hàng không quốc gia, hướng tới lan tỏa văn hóa đọc và cải thiện điều kiện học tập thiết yếu cho học sinh vùng khó khăn.

Nhiều năm qua, tiếp nối chuỗi hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) hướng tới phát triển giáo dục bền vững và nâng cao chất lượng học tập cho học sinh vùng sâu, vùng xa, Vietnam Airlines đã triển khai hiệu quả chương trình "Xây dựng Thư viện Xanh" tại các địa phương miền núi trong hai năm liên tiếp (năm 2023 Thư viện Trường Tiểu học & THCS Đoàn Kết, xã Đoàn Kết, tỉnh Lạng Sơn; năm 2024: Trường THCS thị trấn Mường Chà, tỉnh Điện Biên). Lần trao tặng thư viện tại Trường Tiểu học 19-8 năm nay đánh dấu năm thứ 3 Vietnam Airlines thực hiện chương trình đầy ý nghĩa này. Các công trình thư viện được đưa vào sử dụng không chỉ góp phần tạo ra không gian học tập thân thiện, hiện đại mà còn khẳng định vai trò tiên phong của Vietnam Airlines trong việc đồng hành cùng sự nghiệp phát triển cộng đồng.

downloadfile-1.png

Với định hướng phát triển bền vững, Vietnam Airlines xác định trách nhiệm xã hội là một phần quan trọng trong chiến lược hoạt động. Hãng khẳng định, đặt giá trị cộng đồng song hành với mục tiêu kinh doanh, kiên trì đồng hành cùng giáo dục và an sinh xã hội. Trong thời gian tới, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình hỗ trợ, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, nhằm lan tỏa tri thức, nuôi dưỡng ước mơ và đóng góp tích cực cho sự phát triển lâu dài của cộng đồng.

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao ngày càng cấp thiết, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ với chiến lược lấy chất lượng đào tạo làm nền tảng, chuyển đổi số làm động lực và hợp tác với các cơ sở y tế, doanh nghiệp để thực hành và làm cầu nối việc làm. Từ những đổi mới trong tuyển sinh, chương trình đào tạo đến khát vọng vươn tới các chuẩn mực khu vực, nhà trường đang mở ra hành trình kiến tạo những thế hệ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu của nền y học hiện đại.

Cỡ chữ bài viết: