Vĩnh Phúc: Ngành Y tế chủ động đảm bảo tốt các hoạt động chuyên môn

(NB&CL) Trong 9 tháng đầu năm 2020, Sở Y tế đã thực hiện tốt công tác tham mưu, ban hành văn bản; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Về tổ chức bộ máy hệ thống y tế các tuyến ổn định, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, công tác quản lý nhà nước về y tế được tăng cường.

Về công tác dự phòng, trong những tháng đầu năm tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát hết sức phức tạp, là tỉnh đầu tiên đối mặt với dịch bệnh, Sở Y tế Vĩnh Phúc đã nỗ lực hết sức chủ động tham mưu để Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành những văn bản về kế hoạch và phương án phòng chống dịch bệnh một cách kịp thời. Đến nay tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt góp phần mang lại sự yên bình, ổn định cho người dân trong tỉnh nói riêng và người dân cả nước nói chung.

Về tình hình các bệnh truyền nhiễm khác cơ bản đều giảm so với cùng kỳ năm 2020, chỉ rải rác các ca bệnh như: tiêu chảy, cúm, chân tay miệng, quai bị, thủy đậu, sốt xuất huyết, ho gà...

Ngành Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đảm bảo tốt nhất việc khám chữa bệnh cho nhân dân.

Ngành Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đảm bảo tốt nhất việc khám chữa bệnh cho nhân dân.

Về công tác khám chữa bệnh, mạng lưới khám chữa bệnh các tuyến được củng cố, ổn định. Cán bộ trong các bệnh viện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình chăm sóc phục vụ người bệnh, thể hiện đạo đức nghề nghiệp và lương tâm người thầy thuốc, tạo được niềm tin cho người bệnh và gia đình người bệnh. Tuy nhiên các chỉ tiêu chuyên môn trong khám chữa bệnh đều giảm so với cùng kỳ năm 2019 do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Tổng số giường bệnh kế hoạch được giao cho các cơ sở khám chữa bệnh công lập trong tỉnh là 4.050, đạt 34,7 GB/10.000 dân, tăng 9,1% so với năm 2019. Trong đó: tuyến tỉnh là 2.690 GB, tuyến huyện là 1.360 GB. Công suất sử dụng giường bệnh bình quân trên tất cả các tuyến là 91%, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng số lần khám bệnh trong 09 tháng đầu năm 2020 là 1.062.874 lượt đạt 93% so với cùng kỳ 2019, đạt 71% so với kế hoạch được giao, trong đó số bệnh nhân điều trị nội trú là 154.757 lượt. Nhiều đơn vị triển khai thực hiện kỹ thuật mới với tổng số toàn ngành 149 kỹ thuật, trong đó: 100 kỹ thuật lâm sàng, 49 kỹ thuật cận lâm sàng; giảm 5 kỹ thuật so với cùng kỳ năm 2019. Đơn vị thực hiện nhiều kỹ thuật mới nhất: Tuyến tỉnh là Bệnh viện đa khoa tỉnh với 41 kỹ thuật; tuyến huyện là TTYT huyện Sông Lô với 23 kỹ thuật.

Chương trình mục tiêu dân số và tiêm chủng mở rộng, dân số kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm và các chương trình y tế khác như: truyền thông giáo dục sức khỏe, kiểm nghiệm chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, giám định y khoa,… đều thực hiện tốt và đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trao đổi với PV Báo Nhà báo & Công luận, ông  Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh: “Thời gian tới, toàn ngành chúng tôi sẽ tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Tăng cường đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả khám chữa bệnh; tiếp tục triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác tiêm chủng cần thường xuyên, liên tục tăng cường giám sát trước, trong và sau tiêm chủng; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe; triển khai thực hiện kế hoạch phát triển y tế cơ sở trong tình hình mới; thanh kiểm tra các lĩnh vực khám chữa bệnh BHYT, hành nghề y dược ngoài công lập…”.

Về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, dược thì Sở cũng sẽ tăng cường quản lý Nhà nước đối với các cơ sở y tế và quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, dược phẩm, vắc-xin; thanh tra, kiểm tra toàn diện các cơ sở dịch vụ y tế, hệ thống phân phối bán lẻ dược phẩm, thuốc chữa bệnh; kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng thuốc chữa bệnh và việc đấu thầu cung ứng thuốc cho các bệnh viện công lập, bảo đảm hiệu quả điều trị và giá hợp lý.

Điểm nhấn đáng chú ý trong các hoạt động cuối năm 2020 là việc tăng cường cải cách hành chính ở tất cả các tuyến, các đơn vị, kết hợp với cơ quan BHXH tỉnh, tạo mọi điều kiện thuận lợi và tốt nhất cho nhân dân, được dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Hoàng Dương – Thủy Tiên

Xem thêm

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: