Vinmec điều trị thành công ca u xương chậu do ung thư tuyến giáp di căn

(CLO) Bệnh nhân ung thư tuyến giáp, đã ở tình trạng di căn, xuất hiện khối u xương chậu lớn, xâm lấn rộng. Ca bệnh khó, không thể điều trị bằng các phương pháp thông thường, may mắn đã được đội ngũ bác sĩ Vinmec Times City (Hà Nội) can thiệp thành công.

Khốn khổ vì sống chung với khối u di căn “bị bỏ quên”

7 năm trước, khi phát hiện đau vùng chậu, chị H.M (Quảng Bình) đã tới cơ sở y tế và được chẩn đoán mắc u xương. Khối u đã phát triển quá lớn, xâm lấn rộng do bị “bỏ quên” nhiều năm.

Các bệnh viện khác đều kết luận chung không thể loại bỏ hết được khối u, kể cả bằng phẫu thuật. Nguy cơ tai biến, biến chứng sẽ làm cho tình trạng bệnh trầm trọng hơn.

Vì không có phác đồ điều trị, tình trạng của chị H.M ngày càng xấu. Những cơn đau liên tục xuất hiện khiến chị không thể ngồi và nằm ngửa, chân trái hạn chế vận động, việc đi lại gặp khó khăn, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày.

Sau khi tìm hiểu, chị quyết định tìm đến Vinmec Times City (Hà Nội). Tại đây, các bác sĩ đã kiểm tra tình trạng bệnh hiện tại, đồng thời khai thác tỉ mỉ lại toàn bộ tiền sử bệnh lý của bệnh nhân. Qua đó, phát hiện ra, bệnh nhân từng phẫu thuật cắt bán phần tuyến giáp và được cơ sở y tế khác chẩn đoán sau mổ là khối u lành tính.

Kết quả sau khi hồi cứu và phân tích kĩ lại mẫu bệnh phẩm phẫu thuật tuyến giáp 7 năm trước và khối u xương hiện tại, các bác sĩ Vinmec đưa ra kết luận: bệnh nhân mắc ung thư giáp thể nang di căn xương chậu phức tạp.

vinmec dieu tri thanh cong ca u xuong chau do ung thu tuyen giap di can hinh 1

Các bác sĩ Vinmec phân tích và đánh giá chi tiết mẫu bệnh phẩm

“Chúng tôi thấy rằng khối u này có các đặc điểm hình thái học phức tạp, khó có thể gợi ý chẩn đoán ác tính, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và sự nhạy bén, tinh tế về mặt hình thái học của bác sĩ giải phẫu bệnh trong việc nhận ra được các dấu hiệu này, để từ đó có thể đưa ra được chẩn đoán xác định bản chất khối u là ác tính”, Bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, Trưởng đơn nguyên Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Vinmec Times City, cho biết.

Khối u di căn đã “bị bỏ quên” trong một thời gian dài và trở thành khối u ác tính lớn với đường kính lên tới 10 cm ở xương chậu, xâm lấn rộng và phức tạp ra các cấu trúc xung quanh, không thể xử lý chỉ bằng phẫu thuật và các phương pháp hiện hành. Đặc biệt, khối u này có nhiều nhánh mạch nuôi, khi tiến hành các biện pháp can thiệp dễ dẫn tới nguy cơ chảy máu hoặc tụ máu, gây tổn thương cơ - thần kinh vận động chi dưới.

“Vì không thể phẫu thuật nên chúng tôi đã quyết định đưa ra phương án điều trị tối ưu. Đó chính là kết hợp nút tắc các nhánh mạch cấp máu cho khối u với can thiệp phá hủy tại chỗ bằng đốt vi sóng. Chúng tôi không gây mê mà tiến hành gây tê vùng để chủ động kiểm tra khả năng vận động chi dưới của bệnh nhân ngay trong cuộc can thiệp, từ đó có những xử trí kịp thời để hạn chế tối đa các di chứng có thể xảy ra trong và sau can thiệp”, BSCKII. Lê Thị My, Giám đốc Trung tâm bệnh lý tuyến Giáp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, chia sẻ.

Hiệu quả vượt kỳ vọng của phương pháp điều trị khối u ít xâm lấn

Cũng theo BSCKII. Lê Thị My, phương pháp này có ưu điểm ít xâm lấn không cần phẫu thuật, thời gian phục hồi nhanh và đạt hiệu quả cao trong việc giảm triệu chứng và hỗ trợ điều trị về sau. Tuy nhiên, để thực hiện thành công, đòi hỏi bác sĩ phải giàu kinh nghiệm và có kỹ thuật cao, ứng dụng được các công nghệ hiện đại vào điều trị.

vinmec dieu tri thanh cong ca u xuong chau do ung thu tuyen giap di can hinh 2

Tín hiệu khả quan có thể thấy rõ ngay sau khi bệnh nhân được can thiệp bằng phương pháp này. Chỉ sau 3 tháng, bệnh nhân tái khám với kết quả cho thấy, khối u đã giảm 67% thể tích, bệnh nhân đã có thể đi lại, ngồi và nằm thoải mái, không còn đau nhiều và khó chịu như trước. Sau đợt can thiệp thứ hai, khối tiếp tục giảm từ 80 đến 90% so với ban đầu.

“Tôi may mắn được các bác sĩ Vinmec tìm mọi cách để điều trị. Từ kết quả hiện tại, tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào các bác sĩ Vinmec và đã sẵn sàng cho đợt điều trị, phẫu thuật tiếp theo”, bệnh nhân H.M xúc động nói.

Theo phác đồ điều trị của Hội đồng Ung bướu đa chuyên khoa của Vinmec, sau khi khối u được thu nhỏ tối đa qua hai lần can thiệp, bệnh nhân dự kiến sẽ được đánh giá lại sau 6 tháng để xem xét khả năng phẫu thuật triệt căn khối u, đồng thời tạo hình khung xương chậu bằng công nghệ in 3D.

Song song với quá trình điều trị tại chỗ khối u xương, bệnh nhân đã được thực hiện thêm các xét nghiệm phân tử nhằm tìm kiếm các đột biến gene liên quan ung thư tuyến giáp thể nang. Đây là cơ sở xây dựng kế hoạch các phương pháp điều trị tiếp theo, như điều trị đích, liệu pháp miễn dịch toàn thân, giúp bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh, trở lại cuộc sống bình thường.

P.V

Theo công bố của các tổ chức y tế, mỗi năm Việt Nam ghi nhận trên 180.000 ca mắc ung thư mới và trên 120.000 ca tử vong, với hơn 354.000 người đang sống chung với bệnh.

Từ tháng 11/2024, Vinmec khởi xướng chiến dịch “Sắc màu hy vọng” nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về phát hiện sớm và điều trị ung thư hiệu quả. Trong khuôn khổ chiến dịch, Vinmec sẽ tiến hành khám và hội chẩn miễn phí cho bệnh nhân nghi ngờ ung thư.

Tìm hiểu thêm về chiến dịch và đăng ký khám tại đây. 

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: