Vinmec Times City - Nơi ươm mầm hạnh phúc cho các gia đình hiếm muộn

(CLO) Vinmec Times City đã giúp một phụ nữ hiếm muộn đón con đầu lòng sau nhiều năm mong mỏi và 3 lần chuyển phôi thất bại. “Mục tiêu của Vinmec không chỉ là giúp các cặp vợ chồng mang thai, mà còn phải đưa em bé IVF khỏe mạnh về nhà”, TS.BS Tô Minh Hương, người trực tiếp điều trị ca IVF khó, chia sẻ.

Hạnh phúc trào dâng đón tin vui sau 3 lần chuyển phôi thất bại

Chị H. đã gần 40 tuổi nhưng chưa một lần được làm mẹ, dù đã trải qua nhiều lần tiến hành IUI (Bơm tinh trùng vào buồng tử cung) và IVF (Thụ tinh trong ống nghiệm) song đều thất bại mà không rõ nguyên nhân. Quyết định đặt hi vọng cuối cùng với Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City, chị H. được TS.BS Tô Minh Hương, người có 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản phụ khoa và hỗ trợ sinh sản trực tiếp điều trị.

vinmec times city noi uom mam hanh phuc cho cac gia dinh hiem muon hinh 1

TS.BS Tô Minh Hương đang tư vấn khám cho Khách hàng (Ảnh:Vinmec).

Sau khi thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ phát hiện chị H. rối loạn phóng noãn do buồng trứng đa nang, kèm theo polyp tử cung và viêm niêm mạc tử cung mãn tính. Đáng chú ý, chồng chị H. cũng gặp bất thường nhiễm sắc thể số 13,14, làm tăng nguy cơ sảy thai hoặc dị tật thai nhi.

Với những trường hợp phức tạp như chị H., phác đồ điều trị cá nhân hóa đã được Vinmec triển khai một cách bài bản và khoa học. Chị H. được tiến hành soi buồng tử cung để cắt polyp và điều trị viêm niêm mạc tử cung, sau đó thực hiện sàng lọc phôi kỹ lưỡng. May mắn, 3 trong 4 phôi đã được sàng lọc đạt chuẩn và giữ lại để chuyển phôi.

Tuy nhiên, dù có phôi chất lượng, hành trình của chị H. vẫn gặp nhiều thử thách. Các bác sĩ đã phải điều chỉnh phác đồ điều trị đến 3 lần để đảm bảo niêm mạc tử cung đủ điều kiện chuyển phôi. Nhờ sự đồng hành tận tâm và điều trị đúng hướng của BS Hương và Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City, tháng 5/2022, chị H. đã chính thức mang thai thành công – đánh dấu bước ngoặt trong hành trình tìm con đầy gian nan của gia đình chị.

Quả ngọt từ IVF và sự kiên trì trước “cơn bão”

Niềm vui chưa trọn vẹn thì thử thách mới ập đến. Ở tuần thai thứ 24, chị H. xuất hiện dấu hiệu nguy cơ sinh non. Ngay lập tức, đội ngũ bác sĩ Vinmec đã khâu vòng cổ tử cung cấp cứu và điều trị nội khoa giữ thai, cố gắng kéo dài thời gian thai kỳ thêm từng ngày để đảm bảo an toàn cho em bé. Tuy nhiên, chỉ 4 tuần sau đó, bé đã chào đời ở tuần 28, với cân nặng vỏn vẹn 1.100 gram.

Vinmec Times City đã chứng minh được tính chuyên nghiệp và khả năng xử lý tình huống đa chuyên khoa xuất sắc trong ca sinh này. Ekip được chia thành 2 nhóm chuyên trách: một nhóm xử lý sau sinh cho mẹ, nhóm còn lại hỗ trợ hô hấp khẩn cấp và đưa bé vào phòng chăm sóc đặc biệt (NICU). Với một em bé ra đời quá sớm, không thể tự thở và đối mặt với nguy cơ nhiễm khuẩn, tổn thương phổi và biến chứng não, đội ngũ Vinmec đã thực hiện thở máy không xâm nhập, kết hợp kháng sinh và theo dõi sát sao để bảo vệ từng hơi thở của bé.

Thách thức lớn nhất xuất hiện khi ống động mạch – mạch máu đáng lẽ phải đóng lại sau khi sinh – vẫn tồn tại dai dẳng, đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển của bé. Nếu không xử lý kịp thời, nguy cơ suy tim, suy hô hấp là không thể tránh khỏi. Nhờ sự quyết đoán và chuyên môn vững vàng, các bác sĩ Vinmec đã can thiệp bằng thuốc thành công, giúp bé vượt qua cửa tử ngoạn mục.

Sau 53 ngày điều trị, “em bé IVF” được bế ra khỏi lồng ấp với cân nặng 2.300 gram, không biến chứng, không di chứng – một kỳ tích mang đậm dấu ấn của sự tận tâm và trình độ chuyên môn cao của đội ngũ y bác sĩ Vinmec. Hiện tại, bé đã 24 tháng tuổi và phát triển khỏe mạnh như các bạn cùng trang lứa, mang lại niềm hạnh phúc không chỉ cho gia đình chị H. mà còn cho tất cả đội ngũ bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Vinmec đã đồng hành trong hành trình này.

Chia sẻ về hành trình kỳ diệu của mình, chị H. xúc động nói: “Tôi lựa chọn đặt hoàn toàn sự tin tưởng vào các bác sĩ Vinmec, bởi tôi chắc chắn các bác sĩ luôn biết điều gì là tốt nhất cho tôi và con. Điều khiến tôi thực sự xúc động là tất cả các bác sĩ trong ekip điều trị đều nhớ rất rõ câu chuyện và tình trạng của mẹ con tôi. Từ bác sĩ hỗ trợ sinh sản, bác sĩ sản khoa, bác sĩ siêu âm, bác sĩ sơ sinh… không một chi tiết nào bị bỏ sót, không một phút giây nào chúng tôi bị lãng quên”.

vinmec times city noi uom mam hanh phuc cho cac gia dinh hiem muon hinh 2

Trái ngọt đầu tiên của vợ chồng chị H. (Ảnh minh họa: Vinmec).

Thống kê trên thế giới cho thấy, tỷ lệ thai sinh sống sau mỗi chu kỳ chuyển phôi dao động từ 32 – 39% ở phụ nữ dưới 35 tuổi và giảm dần theo độ tuổi. Tuy nhiên, tại Vinmec, tỷ lệ thành công lên tới 49,4% – vượt trội so với mặt bằng chung và ngang tầm với các trung tâm IVF hàng đầu thế giới. Đây là kết quả của sự kết hợp hoàn hảo giữa đội ngũ chuyên gia đầu ngành, công nghệ tiên tiến và mô hình chăm sóc đa chuyên khoa khép kín của Vinmec.

Theo TS.BS Tô Minh Hương, ca IVF của gia đình chị H. là trường hợp thành công điển hình của cách tiếp cận chăm sóc đa chuyên khoa tại Vinmec Times City. “Trung tâm Hỗ trợ sinh sản giúp bệnh nhân có thai, khoa Sản điều trị dọa sinh non, và khoa Sơ sinh đảm bảo chăm sóc em bé non tháng sau khi chào đời. Mục tiêu của Vinmec không chỉ là giúp các cặp vợ chồng mang thai, mà còn là đưa em bé khỏe mạnh về nhà”.

Với tỷ lệ IVF thành công vượt trội, Vinmec không chỉ ươm mầm hạnh phúc cho hàng nghìn gia đình hiếm muộn có thai, mà còn đồng hành trọn vẹn trong quá trình chăm sóc thai kỳ và đảm bảo em bé khỏe mạnh chào đời. Mô hình chăm sóc đa chuyên khoa khép kín, kết hợp công nghệ tiên tiến và đội ngũ chuyên gia đầu ngành là lời cam kết mạnh mẽ của Vinmec, đồng hành cùng các gia đình trong hành trình “đón em bé về nhà”.

Tiến sĩ, Bác sĩ Tô Minh Hương hiện đang công tác tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City. Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sản phụ khoa và Hỗ trợ sinh sản, bà đã đồng hành cùng hàng ngàn cặp vợ chồng Việt trên hành trình hiện thực hóa ước mơ làm cha mẹ.

Được đào tạo chuyên sâu trong nước và quốc tế, bác sĩ có kinh nghiệm dày dặn trong điều trị hiếm muộn, đặc biệt là các ca thụ tinh trong ống nghiệm thất bại nhiều lần. Tiến sĩ Tô Minh Hương trực tiếp thực hiện các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản như chọc hút noãn, chuyển phôi, theo dõi sau chuyển phôi, cùng các phẫu thuật sản phụ khoa, nội soi ổ bụng, nội soi buồng tử cung và quản lý thai kỳ.

P.V

Đặt lịch khám với Tiến sĩ, Bác sĩ Tô Minh Hương TẠI ĐÂY hoặc liên hệ hotline: 0243 9743 556 

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: