VN-Index tăng hơn 10 điểm, khối ngoại mua ròng 300 tỷ đồng

(CLO) Hôm nay (20/8), VN-Index tăng hơn 10 điểm, lên trên mức 1.272 điểm; nhóm cổ phiếu ngân hàng đóng góp lớn vào sự đi lên của thị trường trong phiên hôm nay. 

Chốt phiên hôm nay, VN-Index tăng tiếp 10,93 điểm (0,87%), lên mức 1.272,55 điểm; VN30-Index đạt 1.305,25 điểm sau khi tăng 6,21 điểm (0,48%). 

Tại sàn TP HCM, trong phiên giao dịch sáng, lúc đầu thị trường tăng khá tốt với mức tăng cao nhất trên 9 điểm; sau đó lực chốt lời xuất hiện bởi thị trường đã có một số phiên đi lên, đặc biệt là phiên tăng mạnh cuối tuần trước nên nhiều nhà đầu tư tranh thủ thực hiện hóa lợi nhuận.

Vì thế, chỉ số đại diện sàn tăng chậm lại. Tuy nhiên, lực bán không quá lớn. Đến giờ nghỉ trưa, VN-Index tăng 4,78 điểm, lên mức 1.266,4 điểm.  

Sang phiên chiều, dòng tiền chảy vào thị trường tốt hơn, nhờ đó lúc hơn 14h, chỉ số VN-Index tăng 14,13 điểm, lên trên mức 1.275 điểm. Sau đó, sức cầu có phần chùng xuống nên thị trường tăng chậm lại.  

vn index tang hon 10 diem khoi ngoai mua rong 300 ty dong hinh 1

Hôm nay (20/8), VN-Index tăng hơn 10 điểm, lên trên mức 1.272 điểm; nhóm cổ phiếu ngân hàng đóng góp lớn vào sự đi lên của thị trường trong phiên hôm nay (ảnh minh hoạ).

Cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế với 264 mã đi lên, 136 mã đi xuống. Tại nhóm VN30, số mã tăng-giảm giá lần lượt là 17 mã và 7 mã. Phần lớn các ngành tăng điểm, song mức tăng trên 1% chỉ có ở 4 ngành là tổ chức tín dụng, vận tải, bất động sản, dịch vụ chuyên biệt và thương mại. 

Nhóm cổ phiếu ngân hàng có đóng góp lớn vào sự đi lên của thị trường trong phiên này, chỉ riêng 3 mã là VCB, BID và CTG đã đóng góp hơn 5 điểm trong tổng số gần 8,5 điểm của 10 mã có đóng góp nhiều nhất vào chỉ số VN-Index. Trong đó, tác động mạnh là mã có vốn hóa lớn nhất VCB, đóng góp tới  2,75 điểm khi mã này tăng giá 2,25%; tiếp đến là BID với 1,76 điểm. Một số cổ phiếu lớn khác là VHM, HVN, VIC, FPT cũng có đóng góp tích cực vào thị trường.  

Thanh khoản tăng so với phiên trước, đạt hơn 19.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 300 tỷ đồng. Khối này mua hơn 1.800 tỷ đồng và bán trên 1.500 tỷ đồng. 

Trên sàn Hà Nội, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 1.400 tỷ đồng. Chốt phiên, HNX-Index dừng ở mức 237,31 điểm, tăng 1,29 điểm (0,55%); HNX30-Index tăng 4,56 điểm (0,88%), lên mức 524,11 điểm. 

An Hạ

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: