Vô địch World Cup 2022: Cơ hội vàng cho kinh tế Argentina?

(CLO) Theo nghiên cứu, các nhà vô địch World Cup đều được hưởng mức tăng GDP sau chiến thắng, ngoài ra sẽ tăng đáng kể xuất khẩu.

Sau đêm chung kết ngày 18/12, Argentina hòa Pháp 3-3 sau 120 phút, sau đó đánh bại đối thủ châu Âu 4-2 ở loạt luân lưu cân não.

Theo một bài báo gần đây của Marco Mello tại Đại học Surrey ở Anh, nhà vô địch bóng đá thế giới có xu hướng được hưởng thêm 0,25 điểm phần trăm tăng trưởng kinh tế trong hai quý sau giải đấu.

vo dich world cup 2022 co hoi vang cho kinh te argentina hinh 1

Messi lần đầu vô địch World Cup cùng đội tuyển Argentina Ảnh: Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Mello cho biết rằng đó chủ yếu là kết quả của sự gia tăng xuất khẩu vì quốc gia giành chức vô địch sẽ có được nhiều sự quan tâm của quốc tế. Ví dụ, nghiên cứu của ông cho thấy doanh số bán hàng ở nước ngoài của Brazil đã tăng vọt sau khi nước này vô địch World Cup 2002.

Các nghiên cứu trước đó cũng chỉ ra rằng thành công tại sự kiện thể thao lớn nhất thế giới có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo một bài báo năm 2014, chỉ cần lọt vào vòng tứ kết có thể mang lại sự gia tăng xuất khẩu và đa dạng hóa thương mại - đây có thể là tin tốt cho đội lọt vào bán kết bất ngờ năm nay là Ma-rốc và ở mức độ thấp hơn là Croatia.

Argentina có lạm phát gần 100% và đang phải hứng chịu hạn hán có nguy cơ làm giảm xuất khẩu nông sản vào năm tới.

Khi đội tuyển Argentina chuẩn bị cho trận chung kết World Cup vào đêm 18/12, lạm phát hàng năm ở nước này được dự đoán sẽ đạt 99% trong tháng 12 và các nhà kinh tế dự đoán con số này sẽ sớm đạt mức cao nhất ba con số, Bloomberg đưa tin.

Trước đó, trong tháng 7, tỷ lệ lạm phát hàng năm của Argentina đã tăng vọt 70% - mức cao nhất trong ba thập kỷ, theo dữ liệu do Chính phủ Argentina công bố vào tuần trước và có thể đạt 90% vào cuối năm nay.

Lạm phát tăng nhanh đã khiến nhiều người trong nước “đau đớn” khi họ phải chuyển sang thị trường hàng đổi hàng và tiền tệ song song trong bối cảnh dự trữ của Ngân hàng Trung ương đang cạn kiệt, thâm hụt tài chính gia tăng và quả bom nợ đang rình rập.

Lê Na (Theo Bloomberg)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: