Vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Nga trong kỷ nguyên mới, vì hòa bình, hợp tác và phát triển

(CLO) Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và dự Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, sáng 10/5 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ và phát biểu tại Học viện Hành chính công và Kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga (viết tắt RANEPA), hay còn gọi là Học viện Tổng thống.

Cùng dự có Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin, lãnh đạo các cơ quan Quốc hội, Chính phủ Liên bang Nga, các cựu chiến binh, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia Liên bang Nga và Liên Xô trước đây, cùng đông đảo sinh viên, nghiên cứu sinh.

hoc-vien4.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Liên bang Nga Vyacheslav Volodin cùng các đại biểu dự buổi gặp gỡ và phát biểu Chính sách tại Học viện Tổng thống Nga. Ảnh: TTXVN

Vun đắp, xây dựng, phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị, thực chất Việt - Nga

Phát biểu chào mừng, Hiệu trưởng Học viện Hành chính công và Kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga Alexey Gennadievich Komissarov cho biết Học viện là cơ sở giáo dục đại học đào tạo ở mọi cấp độ các chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội và nhân văn; cũng như đào tạo và bồi dưỡng các lãnh đạo, cán bộ quản lý cấp cao trong bộ máy hành chính của Liên bang Nga. Học viện là tổ chức giáo dục duy nhất trực thuộc quản lý trực tiếp của Tổng thống Liên bang Nga.

Tiền thân của RANEPA chính là Viện Khoa học Xã hội trực thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, nơi đã từng đào tạo và bồi dưỡng gần 1.000 cán bộ lãnh đạo cao cấp của Việt Nam, trong đó tiêu biểu có cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng…

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin khẳng định Duma Quốc gia Nga luôn tự hào về mối quan hệ Nga và Việt Nam, thủy chung, son sắt. Chuyến thăm lần này góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, trong đó có kênh hợp tác nghị viện.

hoc-vien3.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu mang tựa đề “Vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga trong kỷ nguyên mới, vì hòa bình, hợp tác và phát triển”.

Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu mang tựa đề “Vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga trong kỷ nguyên mới, vì hòa bình, hợp tác và phát triển”.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được đến thăm và phát biểu tại Học viện Hành chính công và Kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga đúng dịp nước Nga tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Tổng Bí thư xúc động chia sẻ lịch sử hơn một thế kỷ qua đã chứng kiến những mối liên hệ đặc biệt giữa hai đất nước. Ngay từ những năm 1920, khi phong trào cách mạng Việt Nam còn đang ở giai đoạn tìm đường, nước Nga Xô Viết – thành quả của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại – đã trở thành ngọn hải đăng soi sáng con đường giải phóng dân tộc cho Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đã sớm đến nước Nga, học tập tại Quốc tế Cộng sản, tiếp cận chủ nghĩa Marx – Lenin, từ đó đặt nền tảng tư tưởng cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Nhiều nhà cách mạng tiền bối như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập cũng từng học tập, rèn luyện tại Liên Xô, trưởng thành thành những người lãnh đạo xuất sắc của phong trào cách mạng Việt Nam.

hoc-vien1.jpg
Tổng Bí thư xúc động chia sẻ lịch sử hơn một thế kỷ qua đã chứng kiến những mối liên hệ đặc biệt giữa hai đất nước. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư khẳng định sự đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ chân thành, thủy chung và tình đoàn kết cao cả của Liên Xô trong quá khứ và Liên bang Nga ngày nay là di sản lịch sử quý báu để hai nước tiếp tục vun đắp, xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị thực chất hiện nay và trong thời gian tới.

Vượt lên trên khoảng cách địa lý, hai đất nước có sự tương đồng to lớn về lịch sử, tinh thần, tầm nhìn và giá trị. Cả hai dân tộc “đồng điệu” về tâm hồn, “đồng cảm” vượt qua những thử thách và “đồng hành” trên những chặng đường phát triển mà trên hết là tình đồng chí, anh em. Trên thế giới, ít có đất nước nào luôn chiếm một tình cảm sắt son, sâu đậm trong lòng các thế hệ người Việt Nam như Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay.

Thông tin về quá trình tiến hành công cuộc Đổi mới ở Việt Nam, Tổng Bí thư cho biết, vượt qua nhiều khó khăn, Việt Nam ngày nay đã vươn lên trở thành một nền kinh tế mở, năng động, một điểm sáng về tăng trưởng. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đó cùng sự ghi nhận của bạn bè quốc tế đã đặt Việt Nam vào khởi điểm lịch sử mới, tự tin vững bước vào kỷ nguyên mới với những định hướng mang tính chiến lược và dài hạn cho chặng đường tiếp theo.

hoc-vien5.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Liên bang Nga Vyacheslav Volodin cùng các đại biểu dự buổi gặp gỡ và phát biểu Chính sách tại Học viện Tổng thống Nga. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm nhận danh hiệu “Giáo sư danh dự” của Học viện Tổng thống Liên bang Nga

Nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước, Tổng Bí thư cho biết các nhà lãnh đạo Việt Nam và Liên bang Nga đã trao đổi và đưa ra những định hướng: Đẩy mạnh trao đổi đoàn, tham khảo và đối thoại thường xuyên, thực chất ở cấp cao và cấp cao nhất; Nâng tầm hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư – lĩnh vực hợp tác trọng tâm của quan hệ hai nước; Đặc biệt cần ưu tiên, tạo thuận lợi cho mở rộng quan hệ thương mại, đầu tư và tài chính - tín dụng phù hợp với luật pháp quốc tế và quy định pháp luật hai nước nhằm thúc đẩy trao đổi hàng hóa, dịch vụ. Cùng với đó, cần mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông, lâm và ngư nghiệp, khai thác và chế biến khoáng sản, công nghiệp, chế tạo máy và năng lượng.

Tổng Bí thư nêu rõ, đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc phòng – an ninh là lĩnh vực giữ vai trò đặc biệt trong tổng thể quan hệ Việt Nam – Nga, kịp thời đáp ứng những đòi hỏi của tình hình hiện nay, đồng thời góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Đẩy mạnh hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xem đây như lĩnh vực hợp tác then chốt của quan hệ, trong đó có hợp tác về khoa học cơ bản, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa, công nghệ y sinh và năng lượng tái tạo.

Tổng Bí thư nhấn mạnh việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân là một ưu tiên cao của Việt Nam hiện nay, do đó đặc biệt coi trọng việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, nhất là triển khai hiệu quả dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân tại Việt Nam.

Theo Tổng Bí thư, hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, văn hóa, nghệ thuật, du lịch, giao lưu nhân dân; cần tiếp tục mở rộng hoạt động của Mạng lưới các trường đại học kỹ thuật Việt – Nga để thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; mong muốn Học viện RANEPA tiếp tục mở rộng hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học tại Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực hành chính công, kinh tế quốc tế và quan hệ quốc tế.

Hai nước cần đẩy mạnh hợp tác, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực, tiếp tục thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, trật tự thế giới đa cực công bằng và bền vững, trong đó Nga là một cực quan trọng, dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; thúc đẩy nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, mong muốn Liên bang Nga tiếp tục ủng hộ việc củng cố vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong cấu trúc khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tổng Bí thư cam kết Việt Nam sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ với Nga để làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN – Nga…

Tổng Bí thư nhấn mạnh lịch sử hào hùng và những thành tựu vĩ đại của đất nước và nhân dân Nga, cũng như quá trình phát triển đầy tự hào của quan hệ hai nước đã khẳng định vai trò và vị trí đặc biệt của nước Nga đối với Việt Nam, trong đó có những đóng góp quan trọng của Học viện RANEPA. Các thế hệ học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh và nhà nghiên cứu tại Học viện chắc chắn sẽ tiếp tục là những cầu nối thúc đẩy tình hình hữu nghị vĩ đại giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

tbt-phat-bieu-chinh-sach.jpg
Hiệu trưởng Học viện trao cho Tổng Bí thư Tô Lâm danh hiệu “Giáo sư danh dự” của Học viện Hành chính Công và Kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống LB Nga. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến những cựu chiến binh, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia Nga đã dành trọn tình cảm và hỗ trợ đất nước Việt Nam qua các thời kỳ. Tổng Bí thư nhấn mạnh tất cả đều mãi mãi là những người bạn, người đồng chí, anh em thủy chung, thân thiết của nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư mong muốn, tiếp bước các thế hệ đi trước, thế hệ trẻ hai nước ngày nay cần thấm nhuần tinh thần quốc tế cao cả được vận dụng trong mối quan hệ gắn bó, thủy chung, hiếm có giữa nhân dân Việt Nam và Liên bang Nga, cũng như ý nghĩa quan trọng của việc tiếp tục vun đắp tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác bền chặt giữa hai nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư tin tưởng Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục đồng hành trên con đường hướng tới giàu mạnh, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc và quan hệ hai nước sẽ phát triển lên tầm cao mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa của mỗi nước và yêu cầu của thời đại.

Nhân dịp này, Hiệu trưởng Học viện Hành chính công và Kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga Alexey Gennadievich Komissarov đã trao tặng Tổng Bí thư Tô Lâm danh hiệu “Giáo sư danh dự” của Học viện; trao tặng Bản sao Luận án "Hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm tăng cường mối quan hệ với quần chúng trong giai đoạn hiện nay (dựa trên kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Liên Xô)", của cố Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, bảo vệ năm 1983”.

Xem thêm

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

(CLO) Theo Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), tài liệu, hồ sơ dự án đăng tải trên Hệ thống phải là bản quét (scan) hoặc bản chụp từ bản giấy đã được ký, đóng dấu theo quy định; bản có chữ ký số đối với tài liệu, hồ sơ dự án là văn bản điện tử.

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

(CLO) Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, sách giáo khoa không phải là “pháp lệnh” mà chỉ là học liệu, cần được vận dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy. Giáo viên có thể chủ động tham khảo thêm nhiều nguồn tài liệu khác để làm phong phú nội dung bài học, qua đó chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

(CLO) Đại diện Bộ Tư pháp khẳng định việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ được thực hiện theo hướng thực chất, gắn với chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đi kèm các tiêu chuẩn, quy chuẩn rõ ràng và cơ chế giám sát hiệu quả. Với cách tiếp cận này, tình trạng phát sinh thêm điều kiện kinh doanh, “mọc ra” thủ tục mới làm gia tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp sẽ không tái diễn.

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

(CLO) Tại cuộc họp về dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề về: Kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Cỡ chữ bài viết: