(CLO) Ratcliffe-on-Soar, nhà máy điện chạy bằng than cuối cùng còn lại của Vương quốc Anh sẽ đóng cửa vào cuối tháng 9, chấm dứt 142 năm quốc gia này phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch để sản xuất điện.
Ratcliffe-on-Soar đã sản xuất điện từ năm 1968 thông qua bốn lò đốt than, tám tháp giải nhiệt lớn và ống khói cao 199 mét, chiếm một vị trí nổi bật trên đường chân trời của East Midlands.
Nhà máy có thể cung cấp điện cho khoảng hai triệu ngôi nhà và là nhà máy cuối cùng cùng loại ở Vương quốc Anh kể từ tháng 9/2023, khi nhà máy điện Kilroot của Bắc Ireland ngừng sản xuất điện từ than.
Than đá liên tiếp đóng vai trò chính trong nguồn cung cấp năng lượng quốc gia trong suốt thế kỷ 20 và chiếm khoảng 80 phần trăm điện năng của Vương quốc Anh vào năm 1990, giảm xuống còn 39 phần trăm vào năm 2012.
Kể từ đó, 15 nhà máy điện than đã đóng cửa hoặc chuyển đổi hình thức sản xuất điện. Năm 2023, nhiên liệu hóa thạch chỉ chiếm 1% nguồn cung cấp của Vương quốc Anh, theo dữ liệu từ Nhà điều hành hệ thống điện National Grid.
Trong khi đó, năng lượng tái tạo, chủ yếu là năng lượng gió và năng lượng mặt trời, hiện chiếm hơn một nửa hỗn hợp điện năng. Khí đốt cũng đóng một vai trò trong quá trình chuyển đổi, tăng từ 28 phần trăm hỗn hợp điện năng vào năm 2012 lên 34 phần trăm vào năm 2023.
Trong khi những quốc gia như Thụy Điển và Bỉ nằm trong số những quốc gia đầu tiên ở châu Âu loại bỏ hoàn toàn than, Vương quốc Anh sẽ là quốc gia đầu tiên trong khối G7 gồm các nền kinh tế lớn trên thế giới đạt được cột mốc này.
Ngược lại, Pháp đã tự đặt ra thời hạn đến năm 2027 để hoàn thành việc loại bỏ dần than đá, Canada sẽ làm theo cho đến năm 2030. Đức, theo các kế hoạch hiện tại, sẽ không thực hiện cho đến năm 2038.
Jess Ralston, người đứng đầu bộ phận năng lượng tại Đơn vị Tình báo Năng lượng & Khí hậu, cho biết quá trình chuyển đổi nhanh chóng từ than sang năng lượng tái tạo "cho thấy khả năng chuyển đổi sang điện ròng bằng không".
Năng lượng tái tạo cũng rẻ hơn nhiên liệu hóa thạch. Cơ quan Năng lượng Quốc tế báo cáo rằng vào năm 2023, ước tính 96 phần trăm các nhà máy điện gió và điện mặt trời mới lắp đặt trên bờ có chi phí sản xuất điện thấp hơn so với khí đốt tự nhiên mới trên toàn cầu.
Bà Ralston cho biết: “Người dân Anh đã bị thiệt hại vì quá phụ thuộc vào khí đốt để sản xuất điện và sưởi ấm trong cuộc khủng hoảng giá khí đốt đang diễn ra và mong muốn chuyển sang năng lượng tái tạo, không chỉ để giảm phát thải mà còn để ổn định giá năng lượng”.
Trong chương trình kỉ niệm 31 năm thành lập, Techcombank lần đầu mang đến cho cộng đồng ca khúc đầy tinh thần khích lệ cho những ước mơ và tinh thần vượt qua mọi thách thức và sự góp mặt của Soobin cùng verse rap lay động của Rhymastic và con beat biến hoá “khôn lường" từ phù thuỷ âm nhạc SlimV.
(CLO) Tesla kết thúc tuần giao dịch với mức tăng ấn tượng, đón nhận những tín hiệu tích cực từ nền kinh tế Trung Quốc và kỳ vọng vào sự kiện Robotaxi sắp tới.
(CLO) Pakistan và Ấn Độ đang theo đuổi các chiến lược khác nhau trong cuộc đua khám phá dầu khí nhằm thúc đẩy nền kinh tế và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng.
Ngày 25/9, tại Hà Nội, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp, khách hàng là các công ty hàng đầu thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp và khí đốt tại Hội nghị “Giới thiệu sản phẩm LNG tại miền Bắc”.
Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế thành phố (HEF) lần thứ 5 với chủ đề "Chuyển đổi công nghiệp, động lực mới cho phát triển bền vững TP. Hồ Chí Minh", Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã đồng hành cùng các hoạt động của diễn đàn và trở thành một trong những thành viên đồng sáng lập Trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0 (C4IR) tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là Trung tâm C4IR thứ 2 của Đông Nam Á sau Malaysia, tham gia vào mạng lưới Trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ 4 toàn cầu của WEF.