Vượt hơn 1.000 km đưa con từ Lào sang Việt Nam mổ tim

(CLO) Không thể phẫu thuật tại quê nhà (Lào) do chưa đủ cân nặng, bé trai mắc bệnh tim bẩm sinh nguy hiểm đã được cha, mẹ đưa sang Việt Nam điều trị vượt quãng đường hơn 1.000 km.

Cụ thể, ngay từ khi chưa chào đời, bé Xiong P (quốc tịch Lào) đã được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp. Sau sinh, bé xuất hiện các dấu hiệu tím tái, khó thở – triệu chứng điển hình của bệnh lý tim mạch.

Cha mẹ bé đều đang công tác tại Bệnh viện tỉnh Luông Pha Băng – bố là bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, mẹ là điều dưỡng. Khoảng 6 ngày sau sinh, tình trạng tím của bé trở nặng, gia đình lập tức đưa con đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương. Tuy nhiên, các bác sĩ không thể phẫu thuật vì bé chưa đạt mốc 6kg – tiêu chuẩn tối thiểu để can thiệp hoặc phẫu thuật tại đây.

Được bạn bè giới thiệu về khả năng phẫu thuật tim bẩm sinh phức tạp cho trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Tim Hà Nội, gia đình quyết định đưa con sang Việt Nam. Mẹ bé từng có thời gian thực tập tại Việt Nam và biết tiếng Việt, nên hành trình vượt hơn 1.000 km của họ càng thêm phần thuận lợi và quyết tâm.

mo-tim-ha-noi-67011.png
Bệnh nhi cùng cha mẹ vượt hơn 1.000km từ Lào sang Việt Nam để điều trị tim bẩm sinh (Ảnh: BVCC).

Chiều 28/5, bé nhập viện trong tình trạng nguy kịch: khó thở, tím tái nặng, chỉ số bão hòa oxy tụt xuống còn 60%. Kết quả kiểm tra chuyên sâu xác định bệnh lý phức tạp gồm: đảo gốc động mạch, thông liên thất và còn ống động mạch – những dị tật tim bẩm sinh nguy hiểm, cần phẫu thuật cấp cứu.

PGS.TS.BS Nguyễn Sinh Hiền – Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội – trực tiếp chỉ đạo hội chẩn và yêu cầu phẫu thuật khẩn để tránh nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.

Ngay sau khi hoàn thiện các thủ tục, ca mổ được triển khai với kỹ thuật sửa chữa triệt để (sửa toàn bộ) – đây là một kỹ thuật cao, thường quy tại bệnh viện. Với những tim bẩm sinh phức tạp như trường hợp của bé P, để đảm bảo hiệu quả tối ưu, phẫu thuật cần được thực hiện ngay trong giai đoạn sơ sinh. Tại Bệnh viện Tim Hà Nội, nhiều ca bệnh đã được can thiệp thành công ở trẻ từ 1 ngày tuổi, nặng chỉ 800 gram.

Sau ca mổ, bé được chăm sóc tích cực tại Khoa Hồi sức Nhi. Chỉ sau 3 ngày, bé đã có thể tự thở dưới hỗ trợ áp lực máy, bão hòa oxy ổn định ở mức 98%. Dự kiến bé sẽ được chuyển về Khoa Nhi trong 1–2 ngày tới và nếu hồi phục tốt, có thể xuất viện sau 7–10 ngày.

PGS.TS Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội chia sẻ: “Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương, đặc biệt là các bé không may mắc bệnh lý tim bẩm sinh nặng. Với vai trò của đơn vị chuyên khoa đầu ngành, chúng tôi luôn nỗ lực phát hiện sớm, điều trị kịp thời để mang lại cơ hội sống và phát triển bình thường cho các cháu. Không gì hạnh phúc hơn khi chứng kiến một em bé khỏe mạnh trở lại trong vòng tay gia đình.”

Xem thêm

Bộ Y tế cập nhật 'Hướng dẫn quốc gia' về sức khỏe sinh sản, hướng tới giảm tai biến sản khoa

Bộ Y tế cập nhật 'Hướng dẫn quốc gia' về sức khỏe sinh sản, hướng tới giảm tai biến sản khoa

(CLO) Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong cải thiện sức khỏe bà mẹ, thông qua việc mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, góp phần giảm tỷ lệ tử vong mẹ. Tuy nhiên, yêu cầu chuẩn hóa hoạt động chuyên môn trong cung cấp dịch vụ vẫn là yếu tố then chốt nhằm hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả điều trị.
Bác sĩ lên tiếng cảnh báo khẩn trước nhiều ca bệnh hoại tử lan rộng vì xử lý sai vết thương

Bác sĩ lên tiếng cảnh báo khẩn trước nhiều ca bệnh hoại tử lan rộng vì xử lý sai vết thương

(CLO) Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều ca viêm mô bào hoại tử chi trong tình trạng nguy kịch. Đáng lo ngại, phần lớn trường hợp khởi phát từ những tổn thương rất nhỏ nhưng bị xử lý sai cách tại nhà, dẫn tới nhiễm khuẩn huyết, suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng.
Cỡ chữ bài viết: