Theo thông báo của Liên Bộ Tài chính - Công Thương, từ 15h chiều nay (5/9), xăng E5 RON 92 giảm 370 đồng/lít, giá xăng RON 95 được điều chỉnh giảm 430 đồng/lít. Sau khi giảm, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 23.350 đồng/lít và xăng RON 95 là 24.230 đồng/lít.
Trong khi đó, giá bán đối với mặt hàng dầu tiếp tục tăng ở kỳ điều hành này. Cụ thể, dầu diesel là 25.180 đồng một lít (tăng 1.430 đồng). Dầu hỏa có mức giá mới là 25.440 đồng (tăng 1.390 đồng). Riêng dầu mazut giảm giá, hiện mặt hàng này có giá 16.079 đồng/kg (giảm 470 đồng).
Từ 15h ngày 5/9, giá xăng E5 RON 92 giảm 370 đồng/lít, xăng RON 95 giảm 430 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel tăng 1.430 đồng/lít.
Như vậy, đây là kỳ điều chỉnh đầu tiên đưa giá dầu diesel vượt giá xăng trong khi trước đây mặt hàng này bao giờ cũng thấp hơn giá xăng khá nhiều.
Tại kỳ điều hành này, liên Bộ trích lập quỹ bình ổn giá với xăng E5 RON 92 là 451 đồng/lít, xăng RON 95 là 493 đồng/lít. Đồng thời, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 23 lần điều chỉnh, trong đó có 13 lần tăng, 9 lần giảm và 1 lần giữ nguyên. Đáng chú ý trong 7 kỳ điều chỉnh gần đây nhất, giá xăng đã có 6 kỳ điều chỉnh giảm và 1 kỳ giữ nguyên.
Trong báo cáo mới nhất, Bộ Công Thương cho biết: Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và Nghị định 95/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để điều hành giá xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến giá xăng dầu thế giới.
Bộ cũng sẽ sử dụng công cụ Quỹ Bình ổn giá một cách hiệu quả và linh hoạt nhằm hạn chế mức biến động mạnh của giá xăng dầu trong nước so với biến động của giá thế giới, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, giúp duy trì nguồn cung xăng dầu ổn định cho thị trường trong nước, góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ phục hồi kinh tế.
Đặc biệt, Bộ Công Thương sẽ khuyến khích các doanh nghiệp duy trì nguồn cung và hạn chế các hành vi đầu cơ găm hàng hoặc buôn lậu xăng dầu qua biên giới sang các nước lân cận.