Xây dựng Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao trong sạch, vững mạnh toàn diện

Với phương châm "Đoàn kết - Đổi mới -Trách nhiệm - Kỷ cương - Liêm chính - Hiệu quả", Đại hội xác định chủ đề trung tâm là "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao trong sạch, vững mạnh toàn diện".

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú dự đại hội.

Khai mạc đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra vào thời điểm lịch sử có ý nghĩa đặc biệt, là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ trong bối cảnh Đảng ta đang tập trung lãnh đạo thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tiến hành sáp nhập cấp xã và cấp tỉnh nhằm tạo không gian phát triển mới, huy động nguồn lực cho phát triển đất nước; đồng thời giảm tầng nấc trung gian, góp phần nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý nhà nước, quản lý xã hội; tăng cường phân công, phân cấp, giao quyền cho chính quyền địa phương để phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

1(4).jpg
Đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Toà án nhân dân Tối cao phát biểu.

Cùng với đó là triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trụ cột của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết số 57-NQ/TW; về hội nhập quốc tế trong tình hình mới theo Nghị quyết 59-NQ/TW; về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới theo Nghị quyết số 66-NQ/TW; về phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW để giải phóng mọi nguồn lực, tạo điều kiện để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam; hệ thống Tòa án nhân dân đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy và đang triển khai vận hành theo mô hình tổ chức 3 cấp theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2025. Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hoàn thiện thể chế, chuyển đổi số mạnh mẽ để hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú biểu dương, ghi nhận, đánh giả cao và chúc mừng những thành tích, kết quả toàn diện mà Đảng bộ chúng ta đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

2(4).jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Theo Thường trực Ban Bí thư, bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến mới, phức tạp, khó đoán định... Chúng ta đang tập trung triển khai những chủ trương, quyết sách chiến lược, mang tính đột phá, nhất là cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; xây dựng, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đặt ra nhiều vấn đề mới, liên quan trực tiếp đến công tác của ngành Toà án.

"Trước yêu cầu ngày càng cao về chấp hành kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và sự mong đợi, đòi hỏi của nhân dân, ngành Toà án càng phải xác định, quán triệt sâu sắc hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, bảo vệ công bằng, lẽ phải, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân để góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền tư pháp liêm chính, hiện đại đáp ứng tình hình thực tiễn trong giai đoạn mới" - Thường trực Ban Bí thư nêu rõ.

3(4).jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo.

Từ đó, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh hệ thống Tòa án cần tuyệt đối tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nguyên tắc tư pháp, nỗ lực cao nhất trong thực hiện lời tuyên thệ; đoàn kết thống nhất phát huy trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân vào nền tư pháp nước nhà. Tăng cường lắng nghe góp ý và chấp hành nghiêm sự giám sát của nhân dân, Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân với hoạt động của Toà án nhân dân các cấp.

Ngành Toà án lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu công tác theo Nghị quyết của Quốc hội; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, bảo đảm các phán quyết của Toà án phải đúng pháp luật, bảo vệ công lý, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân; đẩy mạnh tranh tụng tại các phiên tòa; làm tốt công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính; nâng cao hiệu quả giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; đổi mới công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế và đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật. Tăng cường công tác hợp tác quốc tế; tích cực tham gia các hoạt động, các diễn đàn quốc tế liên quan tới Tòa án, qua đó góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Tòa án trong một số lĩnh vực về đấu tranh phòng, chống tội phạm, kỹ năng xét xử các vụ án.

Bên cạnh đó xây dựng và thực hành văn hoá liêm chính, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong Đảng bộ. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, kiên định, vững vàng, có trình độ chuyên môn sắc bén, giàu kinh nghiệm và trách nhiệm, tâm huyết với nghề, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Cán bộ, thẩm phán phải luôn "công bằng, liêm khiết, trong sạch trong công tác xét xử", nêu cao tấm gương phụng công, thủ pháp, chí công vô tư như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ phải là một tấm gương trong sáng, mẫu mực trong công tác và trong cuộc sống. Xây dựng Đảng bộ Toà án nhân dân tối cao thực sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xem thêm

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

(CLO) Chiều tối 16/9, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

(CLO) Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa phát đi thông báo quan trọng về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026. Với mức tài trợ từ ngân sách nhà nước lên đến 3 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

(CLO) Về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

(CLO) Trong 5 năm tới (2026 - 2030), tỉnh Lạng Sơn dự kiến dành hơn 2.251 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 747 công trình ở cấp xã. Số tiền này chủ yếu dùng để làm đường giao thông, xây trường học, trạm y tế và hệ thống nước sạch, giúp bà con vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt và đi lại thuận tiện hơn.

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

(CLO) Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân làm chủ được công nghệ. Tại Điện Biên, các đội hình "Bình dân học vụ số" của lực lượng thanh niên đang trở thành "cầu nối" đắc lực, tận tình hướng dẫn bà con vùng cao sử dụng VNeID, dịch vụ công và thanh toán điện tử, đưa tiện ích số thấm sâu vào nhịp sống thường ngày.

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

(CLO)  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên; đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Theo văn bản số 487/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và năng lượng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án nhiệt điện.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

(CLO) Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

(CLO) Chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quy hoạch phát triển phải giải quyết thực chất sinh kế để đời sống người giữ rừng tốt hơn.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

(CLO) Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường bao Ngòi Lạt, thuộc địa bàn xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. Tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và cuộc sống của nhiều hộ dân quanh vùng.

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 352/2026/NĐ-CP cho phép các dự án đường sắt được triển khai song song, đồng thời nhiều nội dung công việc. Đáng chú ý, cơ chế đặc thù mới cũng mở đường cho việc cấp thẩm quyền phê duyệt bổ sung kịp thời các chi phí phát sinh do điều chỉnh kỹ thuật chỉ trong vòng 20 ngày làm việc, giúp các chủ đầu tư chủ động tăng tốc mà không lo ách tắc dòng vốn.

Cỡ chữ bài viết: