Xem xét hỗ trợ thêm 500 tỷ đồng cho Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc giao Bộ Tài chính xem xét, bố trí hỗ trợ thêm khoảng 500 tỷ đồng từ các nguồn dự phòng để hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tỉnh Nghệ An ước tính thiệt hại lên tới 3.635 tỷ đồng do mưa lũ

Theo đó, chiều 3/8, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã tới thăm hỏi, động viên người dân xã Mỹ Lý - địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do hoàn lưu bão số 3. Tại đây, Phó Thủ tướng không giấu được xúc động khi tận mắt chứng kiến khung cảnh tan hoang sau mưa lũ, cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn, đồng thời bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với những mất mát, tổn thất nặng nề mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Lý đang phải gánh chịu.

Phó Thủ tướng: Xem xét hỗ trợ tỉnh Nghệ An thêm 500 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ- Ảnh 1.
Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên bà con vùng lũ.

Theo báo cáo, xã Mỹ Lý là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão. Theo báo cáo của UBND xã, tổng thiệt hại ước tính lên đến hơn 501,8 tỷ đồng.

Trong đó, thiệt hại về nhà ở là nặng nề nhất với 439 nhà bị ảnh hưởng, bao gồm 221 nhà bị cuốn trôi, vùi lấp hoàn toàn, 134 nhà hư hỏng nặng từ 50-70%, 57 nhà thiệt hại từ 30-50% và 27 nhà ngập nhẹ. Tổng giá trị thiệt hại về nhà ở ước khoảng 332 tỷ đồng.

Lĩnh vực giáo dục bị ảnh hưởng nặng khi nhiều trường học và hạng mục phụ trợ bị trôi hoặc hư hỏng nặng, tổng thiệt hại khoảng 10,7 tỷ đồng. Đặc biệt, Trường Mầm non Xốp Dương và Trường Tiểu học Mỹ Lý 2 (bản Xằng Trên) bị trôi hoàn toàn.

Phó Thủ tướng: Xem xét hỗ trợ tỉnh Nghệ An thêm 500 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ- Ảnh 2.
Phó Thủ tướng cũng bày tỏ sự chia sẻ với bà con nhân dân do trận lũ đã gây ra thiệt hại rất lớn, khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, hỗ trợ, chăm lo cho bà con vùng lũ.

Hệ thống hạ tầng bị phá hủy nghiêm trọng, với các tuyến đường giao thông bị ngập, sạt lở, đứt gãy dài hàng chục km. Cầu treo bản Yên Hòa bị cuốn trôi. Nhiều công trình thủy lợi, hệ thống nước sinh hoạt bị hư hỏng, thiệt hại toàn bộ hạ tầng ước tính hơn 104 tỷ đồng.

Ngành nông nghiệp và chăn nuôi cũng chịu ảnh hưởng lớn: hơn 68 ha lúa, ngô và hoa màu bị thiệt hại; hơn 8.700 gia cầm, 395 con lợn, 33 bò, 17 trâu, 39 dê bị cuốn trôi. Tổng thiệt hại ước tính lần lượt là 3,76 tỷ và 4,6 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng: Xem xét hỗ trợ tỉnh Nghệ An thêm 500 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ- Ảnh 3.
Phó Thủ tướng khảo sát các địa điểm bị phá hủy nặng nề do mưa lũ.

Ngoài ra, nhiều tài sản công và cá nhân bị thiệt hại nghiêm trọng: Nhà cộng đồng, chợ, đồn biên phòng, trạm y tế, công an xã... bị cuốn trôi hoặc ngập hoàn toàn. Thiệt hại tài sản khác như ao cá, thuyền bè, máy móc sinh hoạt và sản xuất ước tính gần 47 tỷ đồng.

Ngay sau khi nước rút, chính quyền địa phương đã chỉ đạo phương án khắc phục theo phương châm "4 tại chỗ", huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn đất, vệ sinh nhà cửa, cấp phát nhu yếu phẩm và bố trí chỗ ở tạm. Đồng thời, nhiều lực lượng tăng cường từ biên phòng, cảnh sát cơ động và kiểm lâm tỉnh đã tham gia hỗ trợ.

Còn đối với toàn tỉnh Nghệ An, cập nhật đến 10h ngày 2/8, ước tính thiệt hại lên tới 3.635 tỷ đồng. Trong đó, có 450 ngôi nhà bị sập, vùi lấp hoặc bị cuốn trôi hoàn toàn; 5.426 ngôi nhà bị ngập sâu, tài sản bên trong bị hư hỏng, trôi mất sau khi nước rút; thêm 1.601 nhà khác bị hư hỏng do ảnh hưởng của dòng nước lũ và sạt lở đất… gây thiệt hại 1.545 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng: Xem xét hỗ trợ tỉnh Nghệ An thêm 500 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ- Ảnh 7.
Phó Thủ tướng tặng quà động viên bà con chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ.

Trong vòng một tháng phải xây dựng lại nhà cho người dân

Tại cuộc làm việc sau đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Nghệ An và chính quyền các xã không để người dân rơi vào cảnh đứt bữa, thiếu chỗ ở, thiếu thuốc men hay các điều kiện thiết yếu cho việc học hành của con em.

Cùng với đó, phải nhanh chóng sửa chữa trường học, chuẩn bị đủ sách vở và đồ dùng thiết yếu để các em bước vào năm học mới đảm bảo đầy đủ.

Đồng thời, nhanh chóng triển khai công tác xây dựng lại nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Nghệ An cần phân công tổ công tác phụ trách từng xã để chủ động nắm tình hình, lên phương án tái định cư cụ thể.

z6869788209932385189aad63c76f30a1f2be566eb0c48-17542326279641664546825 (1)
Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh phân công một đồng chí trực tiếp chỉ đạo để báo cáo hằng tuần, hằng ngày với Thường trực Tỉnh ủy, đảm bảo tiến độ.

Với các khu tái định cư tập trung, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần khẩn trương khảo sát, lựa chọn vị trí đất phù hợp, tiến hành san ủi và hoàn thiện mặt bằng trong thời gian ngắn nhất.

Trường hợp cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nếu vướng mắc về thủ tục thì phải xử lý theo hướng linh hoạt, cho phép chuyển đổi trong tình huống khẩn cấp, đảm bảo tiến độ thi công.

"Các đồng chí cố gắng trong vòng một tháng phải làm xong", Phó Thủ tướng yêu cầu.

z6869788257428e868f0088f67199f0b3247d25059c072-17542326290471888820876.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, tích cực, kịp thời của cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là Quốc lộ 7, Quốc lộ 48 là những tuyến huyết mạch, khôi phục hạ tầng thiết yếu sau lũ. Triển khai xây dựng lại hệ thống đường sá, cầu treo… để phục vụ sinh hoạt của bà con.

Để chủ động ứng phó với thiên tai, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Nghệ An cần chủ động thực hiện các biện pháp cụ thể như dọc các bờ sông cần tổ chức trồng tre hoặc các loại cây như sung, si… để giữ đất, chống xói mòn, bảo vệ bờ sông; trong đó có khu vực bên sông Nậm Nơn thuộc bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý, sau khi người dân được di dời, tái định cư, chính quyền địa phương cần quản lý và có kế hoạch trồng cây tạo hàng rào ngăn nước lũ cuốn trôi.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xem xét, bố trí hỗ trợ thêm khoảng 500 tỷ đồng từ các nguồn dự phòng để hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ.

Xem thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(CLO) Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

(CLO) Tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội tại khu vực công viên Cầu Giấy sẽ mang định hướng "Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng". Đặc biệt, đây sẽ là mô hình phố đi bộ thông minh, quản lý giao thông 3 lớp và có khu ẩm thực trên xe lưu động.

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

(CLO) Đánh giá giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là công việc đặc thù, phức tạp, đòi hỏi cao về năng lực và trí tuệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thống nhất với đề xuất hỗ trợ tối đa 300% lương cho người trực tiếp tham gia vụ việc. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý cần bổ sung ngay các tiêu chí chặt chẽ về thời gian, điều kiện thụ hưởng và quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng việc, đúng công sức.

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

(CLO) Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược, công nghệ chỉnh sửa gen; phấn đấu số lượng sản phẩm công nghệ sinh học được tạo ra từ Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường thay thế tối thiểu 60% sản phẩm nhập khẩu so với các sản phẩm cùng loại; đóng góp vào 15% giá trị gia tăng của ngành công nghiệp sinh học.

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

(CLO) Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính, tập trung đào tạo nhân lực cho các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược, chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0). Trong đó, nguyên tắc cốt lõi của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất.

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

(CLO) Việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm, giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không phát sinh thủ tục hành chính mới.

Cỡ chữ bài viết: