Yên Bái: Sẽ xử lý nghiêm hiệu trưởng Trường Mầm non Sùng Đô bị tố 'ăn chặn' tiền hỗ trợ của học sinh

(CLO) UBND huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vừa có văn bản yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo Trường Mầm non Sùng Đô tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có những hạn chế khuyết điểm trong công tác huy động xã hội hóa.
Với một xã nghèo miền núi thuộc vùng 135, 99% là người dân tộc Mông nhưng phụ huynh học sinh trường mầm non Sùng Đô phải đóng nhiều khoản thu vào đầu năm học với tổng số tiền trong 2 năm gần 150 triệu đồng. Ảnh: P.V

Với một xã nghèo miền núi thuộc vùng 135, 99% là người dân tộc Mông nhưng phụ huynh học sinh trường mầm non Sùng Đô phải đóng nhiều khoản thu vào đầu năm học với tổng số tiền trong 2 năm gần 150 triệu đồng. Ảnh: P.V

Theo đó, thời gian qua, hàng trăm phụ huynh có con em theo học tại Trường mầm non Sùng Đô (xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) phải “lao đao” với các khoản thu vô lí.

Bởi lẽ, suốt từ 2016 đến 2020, ngoài các khoản tiền đóng theo quy định ngay từ khi làm thủ tục nhập học, cô Nguyễn Thị Huyền Trang – Hiệu trưởng nhà trường lợi dụng quyền hạn của mình, không họp phụ huynh, Ban giám hiệu nhà trường cũng không báo cáo UBND xã và Phòng Giáo dục  huyện Văn Chấn đã tự ý thu 400.000 đồng từ khoản hỗ trợ 500.000 đồng của Nhà nước cho mỗi học sinh vùng 135. Tổng số tiền thu của trên 200 học sinh trong 4 năm là hơn 320 triệu đồng khiến nhiều phụ huynh ở đây bức xúc.

Đáng nói hơn xã Sùng Đô là vùng 135 đặc biệt khó khăn, chủ yếu là người dân tộc Mông. Hàng năm, Đảng và Nhà nước vẫn phải hỗ trợ tiền cho mỗi học sinh là 500.000 đồng/năm.

“Khi đi họp phụ huynh đầu năm, chúng tôi cũng có một vài ý kiến về các khoản thu nhưng hiệu trưởng giải trình kiểu bắt buộc phụ huynh phải nộp, vì phải chi cái này, cái kia nhưng không có một bảng dự toán chi nào cho phụ huynh xem. Cô hiệu trưởng nói tôi có dự toán chi đầy đủ và đã thông qua Hội trưởng cha mẹ học sinh trường”, đơn của phụ huynh phản ánh.

Đáng nói, việc thu tiền trái quy định của cô Trang kéo dài đã lâu nhưng khi bị phát hiện đến nay vẫn chưa bị xử lí.

Ông Cứ A Sùng - Chủ tịch UBND xã Sùng Đô (huyện Văn Chấn, Yên Bái) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về thu-chi của trường mầm non Sùng Đô, lãnh đạo UBND xã đã yêu cầu nhà trường dừng ngay các khoản thu và báo cáo sự việc.

Ông Cứ A Sùng - Chủ tịch Xã Sùng Đô khẳng định những phản ánh của phụ huynh với báo chí về những khoản thu của nhà trường là đúng. Ảnh: P.V

Ông Cứ A Sùng - Chủ tịch Xã Sùng Đô khẳng định những phản ánh của phụ huynh với báo chí về những khoản thu của nhà trường là đúng. Ảnh: P.V

“Đúng là con sâu làm rầu nồi canh. Cá nhân tôi rất bất ngờ khi xảy ra sự việc này, vì không nghĩ rằng với sự chỉ đạo, quán triệt quyết liệt từ UBND huyện về các khoản thu-chi đầu năm học, yêu cầu các trường phải thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch, vậy mà câu chuyện lạm thu lại xảy ra ở địa bàn mình… Trước mắt, chúng tôi đã yêu cầu nhà trường trả lại những khoản thu sai cho phụ huynh", ông Sùng chia sẻ.

“Về các khoản thu này, chúng tôi xác định trường mầm non Sùng Đô có mấy cái sai. Đầu tiên là sai của tập thể lãnh đạo nhà trường, trong đó đồng chí hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm cao nhất”- ông Sùng nói.

Theo ông Sùng, ở đây 99% ở đây là đồng bào người Mông, lại là vùng 135 nên cuộc sống người dân hết sức khó khăn. Về trường hợp Cô Trang thu tiền sai quy định, năm 2016 thì không nắm được nhưng bắt đầu từ 2018, 2019 thì nghe ý kiến của người dân phản ánh. Cô Trang khi thu số tiền này đã không thông qua Hội đồng giáo dục quản lí.

Sau đó, cô Trang không thông qua chương trình, kế hoạch, căn cứ công văn từ trên xuống như thế nào, báo cáo xã xin chủ trương ý kiến xem có nên thu hay không nên thu, thu như thế nào và mức như thế nào và trình bày bằng văn bản. Sau khi có ý kiến của dân, tôi có mời hai cô Hiệu trưởng và Hiệu phó lên xã làm việc. 

Hai cô có thừa nhận có việc đó nhưng chỉ là hai năm 2018 và 2019, có thu của mỗi cháu là 400 nghìn đồng.  Sau đó, tôi có lập biên bản làm việc, cô Trang nhận sai xin nhận chịu hoàn toàn trách nhiệm và hứa tại xã sẽ hoàn trả lại tiền cho phụ huynh.     

“Theo suy nghĩ của tôi và cũng như chủ trương những con người làm những gì mà không thông qua tập thể, tự ý kiến cá nhân quyết định những sai sót như thế, thì nên phải xử lí. Xử lý theo mức độ thế nào, nhẹ thì phải cảnh cáo, nặng thì phải xem xét trách nhiệm.

Trong trường hợp này gần 150 triệu đồng là lớn, về mặt Đảng thì phải kỷ luật, về mặt chính quyền theo tôi không thể đảm nhận chức vụ này nữa, phải cách chức”- ông Cứ A Sùng, Chủ tịch UBND xã Sùng Đô nhấn mạnh.   

Bà Bùi Thị Oanh – Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Chấn cho biết, ngay sau khi sự việc được phản ánh, Phòng GD&ĐT đã vào cuộc xác minh. Phòng chỉ đạo yêu cầu làm bản tường trình, kiểm điểm và khắc phục trả lại toàn bộ số tiền này. Đồng thời cũng đã kiểm điểm trước Hội đồng nhà trường.

Theo bà Oanh, cô Trang hiện đang làm bản kiểm điểm, còn Phòng (Phòng GD&ĐT - PV) cũng đang định hướng sẽ có hình thức với cô ấy. Do thời gian này sắp Đại Hội Đảng và kết thúc năm học, nên việc kỷ luật hay luân chuyển công tác sẽ giải quyết hết trong tháng 7… Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cũng đã báo cáo với UBND huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo có những bước để xin ý kiến.

"Việc vận động thu xã hội hóa thì đúng nhưng quy trình thực hiện cô Trang lại không đúng như việc họp với Hội phụ huynh học sinh, có biên bản, hồ sơ trình lên Phòng Giáo dục và Đào tạo. Sau khi được Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định phê duyệt đồng ý cho thu những khoản tiền gì thì lúc đó cô ấy mới được tiến hành thu. Thế nhưng cô ấy không làm theo quy trình ấy mà tự ý để thu khoản tiền này chi cho nhà trường. Số tiền thu trong năm 2019 là 83.600.000 đồng, năm 2020 là 66.166.000 đồng" bà Oanh chia sẻ.

Về hướng xử lí, bà Oanh cho biết, hiện cô Trang Hiệu trưởng đang có đơn nguyện vọng cá nhân xin miễn nhiệm chức vụ. Còn về phía Phòng Giáo dục và Đào tạo dự định sẽ giải quyết vụ này trong tháng 7. Chắc chắn cô ấy không sẽ còn vị trí là Hiệu trưởng nữa. Hiện chúng tôi cũng đang làm quy trình.

 Cũng về việc này, trước đó, ngày 30/3/2020, UBND huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái có báo cáo số 67/BC – UBND gửi tới Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, lãnh đạo UBND huyện Yên Bái, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Chấn, UBND xã Sùng Đô về kết quả kiểm tra, xác minh, giải quyết đơn thư phản ánh của công dân về công tác huy động xã hội hóa tại Trường Mầm non Sùng Đô, huyện Văn Chấn năm học 2019 -2020.

Theo nội dung văn bản, tại phần III, phần IV mục 2 nêu rõ: “…Nhà trường đã không thực hiện đúng quy trình huy động xã hội hóa ngay từ đầu năm học theo hướng dẫn hiện hành của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, cụ thể như sau: Chưa lập kế hoạch công việc và dự trù kinh phí chi tiết để thực hiện, chưa niêm yết công khai để tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh kế hoạch công việc và dự trù kinh phí.

Trước khi tổ chức huy động, chưa có báo cáo bằng văn bản và xin ý kiến của UBND xã, phê duyệt của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Chưa họp Ban Đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường, của các lớp và họp triển khai đối với phụ huynh toàn trường để thống nhất các khoản thu, chi theo kế hoạch của nhà trường trước khi tổ chức thu.

Việc thực hiện huy động xã hội hóa chưa đảm bảo dân chủ, công khai và đặc biệt chưa làm tốt công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận cao đối với phụ huynh học sinh dẫn đến một số phụ huynh không đồng tình, xảy ra đơn thư vượt cấp.

Trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện công tác huy động xã hội hóa còn chủ quan, chưa nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của cấp trên trước khi triển khai thực hiện. Chưa thực hiện tốt công khai trong nhà trường theo Thông tư số 36/2017/TT- BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục”.

Đồng thời cũng tại văn bản này, UBND huyện Văn Chấn yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo Trường Mầm non Sùng Đô tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có những hạn chế khuyết điểm trong công tác huy động xã hội hóa.

Đồng chí Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu nhà trường đã nhận rõ khuyết điểm, trách nhiệm về những thiếu sót trong quá trình huy động xã hội hóa và nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc, có thái độ cầu thị trong việc khắc phục, sữa chữa kịp thời những hạn chế, khuyết điểm.

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, các cá nhân có liên quan đã làm đã làm bản tự kiểm điểm về những hạn chế, khuyết điểm đã mắc phải trong quá trình  triển khai, tổ chức thực hiện công tác huy động xã hội hóa.               

Được biết, nhiều năm gần đây để hạn chế tình trạng lạm thu gây bức xúc cho phụ huynh, gây nhức nhối dư luận, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường công khai các khoản thu, chi đầu năm học theo đúng quy định hiện hành; không để xảy ra tình trạng lạm thu.

Đồng thời, Bộ yêu cầu các các địa phương phải tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm trong thu, chi đầu năm học... Nếu trường học xảy ra sai phạm thu chi, hiệu trưởng sẽ bị xử lý theo quy định.

Việc Trường mầm non Sùng Đô đặt ra nhiều khoản thu nằm ngoài quy định, cụ thể người đứng đầu nhà trường sẽ chịu trách nhiệm như thế nào, dư luận chờ câu trả lời từ cơ quan chức năng huyện Văn Chấn, Sở Giáo dục và Đào tạo và cao hơn là UBND tỉnh Yên Bái.

Xem thêm

Học trước thu học phí sau: Trường Đại học Hồng Đức nói gì?

Học trước thu học phí sau: Trường Đại học Hồng Đức nói gì?

(CLO) Những ngày gần đây, nhiều phụ huynh có con theo học tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức (phường Hạc Thành) bày tỏ băn khoăn sau khi HĐND tỉnh Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 51 quy định mức học phí năm học 2025-2026 đối với nhà trường, trong khi năm học đã kết thúc.

Ngành Y, Luật trước 'cuộc sát hạch' mới về chất lượng đào tạo

Ngành Y, Luật trước 'cuộc sát hạch' mới về chất lượng đào tạo

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư về chuẩn cơ sở giáo dục đại học, trong đó lần đầu tiên đề xuất bộ tiêu chí riêng đối với các trường đào tạo lĩnh vực Sức khỏe và Pháp luật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn với yêu cầu hành nghề thực tiễn.

Dự kiến 19 tiêu chuẩn với đại học trước đợt quy hoạch, sáp nhập

Dự kiến 19 tiêu chuẩn với đại học trước đợt quy hoạch, sáp nhập

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học với 19 tiêu chí thuộc 6 nhóm tiêu chuẩn, làm căn cứ quan trọng cho công tác quy hoạch mạng lưới, đầu tư phát triển, sáp nhập, cũng như cấp phép và giám sát hoạt động của các trường đại học trong thời gian tới.

Học Quản trị kinh doanh tại Học viện Chính sách và Phát triển: Lựa chọn ngành học trong kỷ nguyên kinh tế tư nhân bứt phá

Học Quản trị kinh doanh tại Học viện Chính sách và Phát triển: Lựa chọn ngành học trong kỷ nguyên kinh tế tư nhân bứt phá

(CLO) Trong bối cảnh kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng của nền kinh tế, ngành Quản trị kinh doanh tiếp tục là lựa chọn giàu tiềm năng đối với thí sinh yêu thích lĩnh vực kinh doanh, quản trị, khởi nghiệp và điều hành doanh nghiệp. Tại Học viện Chính sách và Phát triển, ngành Quản trị kinh doanh không chỉ trang bị kiến thức nền tảng về quản lý doanh nghiệp, mà còn tạo lợi thế cho người học thông qua các định hướng chuyên sâu gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Năm đầu chấm thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT bằng rubric: Những bài 'chép ý mẫu' khó đạt điểm cao

Năm đầu chấm thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT bằng rubric: Những bài 'chép ý mẫu' khó đạt điểm cao

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đã khép lại với hơn 1,22 triệu thí sinh tham dự. Trong khi các địa phương đang triển khai công tác chấm thi, môn Ngữ văn thu hút sự quan tâm đặc biệt khi đây là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng phương pháp chấm theo rubric (bảng tiêu chí đánh giá), hướng tới tăng tính mở và đánh giá đúng năng lực người học.

Thủ khoa vào lớp 10 Hà Nội từ chối trường chuyên nổi tiếng để ở lại trường cũ

Thủ khoa vào lớp 10 Hà Nội từ chối trường chuyên nổi tiếng để ở lại trường cũ

(CLO) Với tổng điểm xét tuyển 29,75, Trần Minh Hà, học sinh lớp 9G0 Trường THCS-THPT Newton, trở thành thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 công lập Hà Nội năm 2026. Điều bất ngờ là nữ sinh không đặt mục tiêu trở thành người đứng đầu, mà lựa chọn chiến thuật làm bài "chắc điểm" thay vì cố chinh phục những câu hỏi khó nhất.

Trường ĐH Công nghệ Đông Á công bố 4 phương thức tuyển sinh năm 2026

Trường ĐH Công nghệ Đông Á công bố 4 phương thức tuyển sinh năm 2026

Không chỉ mang đến “tấm vé vàng” vào đại học với 4 phương thức xét tuyển linh hoạt, Trường Đại học Công nghệ Đông Á (EAUT) còn khẳng định vị thế của một ngôi trường tiên phong bằng việc mở loạt ngành “hot trend”, đón đầu làn sóng dịch chuyển nhân lực của xã hội.

Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Đại học Trà Vinh khẳng định vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên số

Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Đại học Trà Vinh khẳng định vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên số

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và 25 năm triển khai mô hình Cao đẳng Cộng đồng của Đại học Trà Vinh (ngày 19/6) đã diễn ra đầy tự hào với nghi thức đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất từ Chủ tịch nước. Đây là mốc son chói lọi của một ngôi trường sở hữu 27 ngành đạt chuẩn quốc tế, liên tục dẫn đầu về sáng kiến giáo dục thông minh và phát triển bền vững.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án và rubric chấm câu hỏi 'Steve Jobs Việt Nam'

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án và rubric chấm câu hỏi 'Steve Jobs Việt Nam'

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án chính thức môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Trong đó, câu nghị luận xã hội yêu cầu thí sinh trả lời câu hỏi: "Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?" là nội dung thu hút nhiều sự quan tâm sau kỳ thi. Câu hỏi này chiếm 2 điểm và được chấm theo phương pháp rubric với các tiêu chí đánh giá cụ thể.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án tất cả môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án tất cả môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố đáp án chính thức tất cả các môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, một tuần sau khi kỳ thi kết thúc. Việc công bố được thực hiện sau khi 34 tỉnh, thành phố hoàn tất quét bài thi trắc nghiệm lên hệ thống chấm thi, bảo đảm các yêu cầu về an toàn và tính minh bạch trong quá trình chấm thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên xin dừng thực hiện Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên xin dừng thực hiện Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Hưng Yên vừa đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng việc thực hiện bổ nhiệm lại chức danh nghề nghiệp giáo viên theo quy định tại khoản 12 Điều 5 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ Bộ GD&ĐT.

Cỡ chữ bài viết: