Yêu cầu tạm dừng phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Răng hàm mặt thẩm mỹ Paris do chưa đảm bảo an toàn cho người bệnh

(CLO) Đây là thông tin do Sở Y tế TP HCM công bố, sau khi tiến hành kiểm tra Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris tại địa chỉ số 84A Bà Huyện Thanh Quan (phường 9, quận 3, TP HCM).

Theo đó, sau khi nhận được thông tin về 2 sự cố y khoa nghiêm trọng xảy ra  tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris trong thời gian gần đây, Sở Y tế TP HCM đã thành lập đoàn kiểm tra với cơ sở này.

Hoạt động kiểm tra sẽ diễn ra trong vào 15 ngày, tập trung kiểm tra việc đảm bảo các điều kiện bắt buộc theo quy định cho sự an toàn của người bệnh trong hoạt động phẫu thuật. Tham gia đoàn kiểm tra có các chuyên gia thuộc các lĩnh vực phẫu thuật, phẫu thuật thẩm mỹ, gây mê - hồi sức, hồi sức cấp cứu và kiểm soát nhiễm khuẩn từ các bệnh viện chuyên khoa, đa khoa tuyến cuối của Thành phố. 

Đáng chú ý, ngay trong ngày làm việc đầu tiên, Đoàn ghi nhận Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris không đảm bảo đủ các điều kiện hoạt động sau khi được Bộ Y tế cấp phép, bao gồm cả các yêu cầu chuyên môn để đảm bảo an toàn cho người bệnh trong hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ. Do đó, Đoàn kiểm tra yêu cầu Bệnh viện phải tạm ngưng hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ kể từ ngày 28/8/2024, rà soát lại, khẩn trương khắc phục tất cả các hạn chế và thiếu sót theo góp ý của các chuyên gia của Đoàn kiểm tra.

yeu cau tam dung phau thuat tham my tai benh vien rang ham mat tham my paris do chua dam baoan toan chonguoi benh hinh 1

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris

Sở Y tế TP HCM cho biết sẽ có văn bản báo cáo nhanh đến Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) về việc không đảm bảo các điều kiện cần thiết cho sự an toàn của người bệnh liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris và cần phải tạm đình chỉ hoạt động phẫu thuật, thủ thuật tại bệnh viện này. 

Khi hoàn tất kiểm tra, Sở Y tế sẽ chính thức báo cáo Bộ Y tế về những sai sót dẫn đến không đảm bảo an toàn người bệnh và kiến nghị Bộ Y tế đánh giá lại điều kiện phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris trước khi cho bệnh viện thực hiện phẫu thuật trở lại.

Trước đó, vào tháng 7/2024, Thanh tra Sở Y tế đã ra quyết định xử phạt Bệnh viện Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris với hành vi vi phạm "Người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật" và "Không thực hiện chế độ báo cáo về các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật". Tại thời điểm đó, một bác sĩ của Bệnh viện này cũng đã bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt hành vi "Lập hồ sơ bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật" với hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian 2 tháng.

Hai trường hợp biến chứng tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris

- Trường hợp 1 xảy ra ngày 4/7, bà L.T.L (32 tuổi, ở Tây Ninh) đến Bệnh viện Răng hàm mặt thẩm mỹ Paris để phẫu thuật hút mỡ bụng và cắt da thừa. Đến 14 giờ 35, người bệnh được gây mê nội khí quản và phẫu thuật hút mỡ bụng toàn phần và tạo hình thành bụng toàn phần do BS Đ.N.M thực hiện.

Lúc 21 giờ cùng ngày, người bệnh than mệt, khó thở và được ê-kíp của Bệnh viện theo dõi, chăm sóc, điều trị. Đến 14 giờ ngày 5/7, Bệnh viện hội chẩn thống nhất với chẩn đoán suy hô hấp, tổn thương cấp tính phế nang mao mạch phổi (ARDS) nghi do thuyên tắc mỡ/hậu phẫu ngày thứ nhất phẫu thuật hút mỡ bụng và cắt da thừa. Người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 15giờ ngày 5/7 với tình trạng bệnh tỉnh, mạch 105 lần/phút, HA 12/70 mmHg, Sp02 99% với thở oxy mask 10 lít/phút. Sau khi được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh nhân hồi phục, xuất viện.

- Trường hợp 2 xảy ra ngày 27/8, được báo tới Thanh tra Sở Y tế TP HCM qua Báo cáo số 2379/BVCR-KHTH của BV Chợ Rẫy. Đây là trường hợp của bệnh nhân N.T.N.T (40 tuổi) bị biến chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris. Bệnh nhân được Bệnh viện Chợ Rẫy hội chẩn liên chuyên khoa và chỉ định nhập hồi sức cấp cứu với chẩn đoán suy hô hấp - xẹp thùy trên phổi phải/hậu phẫu ngày thứ nhất hút mỡ và tạo hình thành bụng, hút mỡ hai cánh tay - tăng huyết áp - tiểu đường - rối loạn lipid máu. Bệnh nhân được chỉ định thở máy, kháng sinh, dịch truyền, truyền hồng cầu lắng, tiểu cầu, Plasma tươi đông lạnh... Hiện bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trước đó vào ngày 24/8, người bệnh N.T.N.T đến Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris để được khám và tư vấn thực hiện phẫu thuật hút mỡ bụng, tạo hình thành bụng, hút mỡ vùng lưng, hút mỡ vùng cánh tay. Đến ngày 25/8, ca phẫu thuật được tiến hành do bác sĩ T.N.G thực hiện cùng ekip bác sĩ gây mê hồi sức, kỹ thuật viên gây mê hồi sức và điều dưỡng. Các nhân sự tham gia phẫu thuật có đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris. Đến 6 giờ ngày 26/8, người bệnh xuất hiện triệu chứng khó thở nhẹ và sau đó khó thở tăng, Bệnh viện tiến hành đặt nội khí quản, bóp bóng và chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: